Đến nội dung chính

Chương 7: Dựng lều tạm

admin 987 Chữ Cài Đặt

Suốt cả đợt mưa hơn 1 giờ đồng hồ, Viên Mộng Mộng chỉ có thể nằm sấp trên bè. Hai tay hai chân ghì chặt vào bè như hình ngôi sao, cái bình nhựa thành quả duy nhất đã được cô ấy cất vào nhà kho.

Chịu đựng cơn mưa qua đi, Viên Mộng Mộng mới vào khu vực chat trên Diễn đàn để cầu cứu:

[Chỗ tôi mưa lớn quá, e là sẽ bệnh mất…]

[Ai có cách nào để tìm kiếm đồ ăn không?]

[(Mặt khóc) (Mặt khóc) (Mặt khóc) Ai có dư quần áo có thể cho tôi xin ghi nợ được không?]

Viên Mộng Mộng gửi một tràn câu hỏi vào Diễn đàn nhưng chỉ có 3 đoạn chat được hiển thị vào Diễn đàn.

Chuẩn bị gửi tiếp thì nhận được thông báo: [Mỗi ngày chỉ có thể gửi tối đa 3 đoạn chat, bạn đã sử dụng hết số lần chat của hôm nay.]

Viên Mộng Mộng nắm chặt tay thành quyền, đấm điên cuồng vào chiếc bè. Tay chân vung loạn xạ ăn vạ làm chiếc bè bị tác động đến lún xuống, nước biển lại tràn lên.
“Bất công, quá bất công…”

Cô nàng cứ thế nằm đó, vừa khóc tức tưởi vừa chửi mắng rồi mệt quá mà ngủ luôn.

…

Sáng ngày thứ hai trong thế giới “Sinh Tồn Trên Biển”.

Ánh sáng vừa xuất hiện là Lê Miên đã thức giấc. Tình huống như hiện tại thì làm gì có ai ngủ ngon cho được. Cất chiếc khăn tắm lớn vào nhà kho rồi luyện tập yoga trên bè, cho đến khi nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ luyện tập hàng ngày thì cô mới dừng lại.

Lần nữa tháo cái nắp hộp gỗ ra làm mái chèo, Lê Miên hướng bè của mình về phía trước một đoạn rồi dừng lại. Cô lấy cái bánh bao chay hôm qua nhận được từ nhiệm vụ cùng chút nước để ăn lót bụng.

Vì sao lại phải dời bè đi chỗ khác rồi mới dùng bữa sáng? Ừm… liên quan đến vệ sinh cá nhân của con người ấy mà. Rời đi để khỏi suy nghĩ nhiều vì lỡ làm ô nhiễm chỗ đó. Mong rằng sẽ không có con cá con tôm nào cảm thấy đó là món ngon rồi đớp. Cô không muốn nghĩ đến cảnh mình vô tình bắt đúng con hải sản nào đã từng ăn cái thứ đó đâu.
Nhìn qua số người hiện tại trên màn hình đã giảm xuống một chút, xem ra những người đó đã không thể tiếp tục được nữa rồi. Không rõ người thân bạn bè mình có bị đưa vào đây không, nếu có thì làm cách nào để tìm họ và liên lạc đây?

Một người tồn tại độc lập sẽ không thể tốt bằng cộng đồng nhiều con người. Trước mắt cứ sống sót cái đã, cần phải nhanh chóng nâng cấp bản thân và nâng cấp cho bè gỗ thì mới giảm bớt nguy hiểm.

Con người trên Trái đất đã khám phá gần như 100% trên mặt đất, nhưng đối với đại dương thì chỉ mới là một phần nhỏ, chứng tỏ độ nguy hiểm trong thế giới sinh tồn này là cực kì cao.

Việc ngày đầu tiên Lê Miên trôi qua sóng yên biển lặng không có nghĩa hôm nay và ngày mai cũng thế. Lê Miên hiểu rõ tình hình của mình và mọi người nhưng phải luôn ưu tiên bản thân lên hàng đầu. Khi nào dư giả thì mới có thể nghĩ đến người khác.
Mặt trời lên bắt đầu thấy rõ, nhiệt độ cũng dần tăng có thể cảm nhận được. Lê Miên bắt đầu công việc nhặt rác, giữ những thứ cô thấy có ích, cái nào nhìn rác rưởi quá thì giao nộp nhiệm vụ.

Rất nhanh đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng cô vẫn tiếp tục tìm kiếm phân loại. Một ngày xuất hiện nhiều rác như vậy, tự dưng tưởng tượng ra cảnh mình đang đào bới trong đống kho báu. Thật không ngờ sẽ có một ngày, rác lại là những thứ quý giá nhất của con người.

Số nước có lẫn tạp chất đã được cô hỏi hệ thống, nhận được câu trả lời [có thể uống] là cô dồn hết vào một bình. Hiện tại cô có thể tự mua nước tinh khiết để uống, số nước này dù cô không cần thì sẽ có người khác cần và sẵn sàng trao đổi.

Nghĩ đến vấn đề nâng cấp bè gỗ, hiện chỉ có 1 mảnh của bản vẽ, cần phải đủ 3 mảnh mới có thể hợp thành bản vẽ hoàn chỉnh. Sau khi có bản vẽ cũng cần có nguyên liệu: gỗ, dây thừng, sắt để nâng cấp. Không biết nếu hôm nay có nhiệm vụ ẩn, hoàn thành xong phần thưởng sẽ là gì. Nếu vẫn là mảnh vỡ bản nâng cấp thì chỉ cần trụ đến ngày mai là cô có thể nâng cấp bè gỗ của mình.

Có động lực thúc đẩy, Lê Miên càng tăng tốc độ làm việc. Cô vẫn sẽ chú ý đến thể lực của mình, chỉ cần giảm tới 60/100 là cô sẽ chọn lặn xuống biển kiếm hải sản.

Đã có kinh nghiệm từ hôm qua, hôm nay cô đã có thể bắt thêm nhiều cá tôm hơn. Có hải sản tươi sống, có con đã bị thương ngắt nghẻo. Đem giao nộp nhiệm vụ, phân tách lấy thịt đem cất vào kho, số còn lại cô đem bán cho cửa hàng để đổi tiền.

Làm việc liên tục đồng thời nạp năng lượng liên tục, tiền trong tài khoản cũng dần tăng. 15 đồng cho một tấm dù bạc cách nhiệt. Lê Miên cắn răng mua một tấm, lại dùng thêm mấy thanh gỗ vớt được dựng thành một cái lều tạm ọp ẹp trên bè. Cuối cùng cũng có bóng mát cho cô nghỉ ngơi giữa trưa nắng.