Đến nội dung chính

Chương 2: Xuyên game

admin 966 Chữ Cài Đặt

Ngàn lời chửi rủa được Lê Miên mắng thầm trong lòng, cái đầu của cô phải mất một lúc mới hết quay mòng mòng, cô không muốn chỉ vì chửi rủa mà làm mình tốn sức thêm.

Hiện tại cô đã biết đây hoàn toàn là sự thật, không phải giấc mơ. Cô quy trách nhiệm cho cái ánh sáng quái dị kia. Có thể là mảnh thiên thạch nào đó va vào trái đất làm nhân loại bị hủy diệt, có thể cô được xem là người may mắn sống sót trên hành tinh này không?

Hay trong lúc thiên tai xảy ra, cô ngất đi thì bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi bỏ vào cái thí nghiệm toàn là nước biển này?

Mãi miết với dòng suy nghĩ về nguyên nhân bản thân phải trôi nổi trên đại dương. Lê Miên nghe trong đầu mình có tiếng [Ding!] vang lên.

[Chào mừng người chơi Lê Miên đến từ Trái Đất. Bạn là một trong số 7.008.221.000 người tồn tại trong thế giới Sinh Tồn Trên Biển.]
[Bạn hãy mở gói quà tặng khởi đầu trong phần “Hồng Bao” đi nào!]

Lê Miên: ? Cái gì nữa đây? Sao nó ở trong đầu mình?

“Cái gọi là “Hồng Bao” ở chỗ nào? Thế giới “Sinh Tồn Trên Biển”. Không phải cái game “Sinh Tồn Trên Biển” kia hả?”

Đầu Lê Miên đầy dấu chấm hỏi, mặt cô cũng biểu lộ sự nghi ngờ, mắt thì nhìn vào màn hình lơ lửng trong không trung trước mặt: “Ê… ê… ê… Ý mày là tao đang ở trong trò chơi à?”

Không có câu trả lời nhưng trên góc phải màn hình, bên cạnh ô bản đồ nhỏ có một cái biểu tượng hình phong thư đang nhấp nháy. Lê Miên dùng ý niệm chọn mở nó ra: Một gói quà đỏ chói xuất hiện trước mặt, rơi trên cái bè gỗ đơn điệu của cô.

Lê Miên mở gói quà ra: [Chúc mừng bạn nhận được: x1 Dây thừng loại 2m, x1 Dao găm, x1 hộp gỗ vừa].

Giờ phút này Lê Miên chắc chắn mình đã xuyên vào cái game chết tiệt kia rồi. Không biết nên nói là hên hay xui. Vì thế giới của cô chắc đã xảy ra chuyện nhưng ở trong cái thế giới game này thì cũng phải làm sao để sống sót mới là vấn đề.
Cô còn chưa trải nghiệm game sinh tồn này lần nào, chỉ mới nghe cô bạn Mộng Mộng nói được vài câu thì phải làm sao đây? Sống sót, vớt rác, nhặt vật tư, gói quà tân thủ, bè gỗ. Biết mỗi mấy từ khóa này rồi phải làm sao tiếp theo.

Trong khi cái vấn đề cơ bản của con người là : ăn, ở, ngủ, vệ sinh… Ừm, ăn thì chắc bắt cá, tôm cua gì đó dưới biển cũng được đi. Sinh hoạt, ngủ thì trên cái bè gỗ bé tí này… coi như tạm chấp nhận tí vậy. Nhưng còn cái vấn đề vệ sinh thì sao?

“Hệ thống, mày nói xem, tao đi vệ sinh thế nào hả?” Rắc rối lớn cần suy nghĩ là đây, Lê Miên không định giải quyết lộ thiên như này đâu. Ai mà biết có người nào như nhân vật “Thượng Đế” đang nhìn trộm cô không. Lúc trước khi xem show thực tế, luôn có máy quay ẩn để ghi lại tình hình của idol đấy thôi.
Màn hình trong suốt một lần nữa hiện ra, Lê Miên tranh thủ tìm hiểu thông tin, lúc trước chưa kịp tìm hiểu về nó thì giờ xuyên vào tới đây thì phải lo mà xem thử, nên làm gì để sống. Cô không muốn mình thua cuộc, càng không muốn biết nếu bị loại thì mình sẽ như nào đâu.

Trên giao diện chính của màn hình có mục “Diễn Đàn”, “Cửa Hàng”, “Hộp Thư”, “Nhà Kho”. Cô chọn vào “Cửa Hàng” lại hiện ra thêm “Cửa Hàng Hệ Thống” và “Sàn Giao Dịch”.

Hóa ra còn có cái gọi là “Cửa Hàng Hệ Thống”, trong này hầu hết là đồ nội thất. Đến cái bồn vệ sinh cũng có bán luôn. Lê Miên vỗ trán một cái, tự cười với chính mình: “Chắc mình không nên suy nghĩ về cách thức hoạt động đến vô lý của mấy cái này.”

Mấy món đồ trong cửa hàng sẽ được hiển thị tương ứng với cấp độ của người chơi, nhưng không có nghĩa là được sử dụng. Người chơi như Lê Miên sẽ làm nhiệm vụ sau đó trao đổi với hệ thống để quy ra tiền của thế giới này rồi mới đem tiền đó đi mua đồ trong cửa hàng.

Cô lựa chọn xem nhiệm vụ hàng ngày trước. Hiện đang là ban ngày, mặt trời treo cao thế kia chắc tầm 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Cô cần tranh thủ làm nhiệm vụ để đổi lấy ít đồ ăn thức uống trước đã. Cái nào quan trọng thì phải ưu tiên.

Còn chưa đọc đến thông tin nhiệm vụ, Lê Miên lại thấy mấy hàng chữ nhấp nháy ở phần khung trao đổi “diễn đàn”. Mở ra xem thì thấy toàn là câu hỏi, lời cầu cứu, than vãn… Xem ra họ cũng như Lê Miên, đều được đưa vào game sau thiên tai kia.

[Cứu tôi với, bè của tôi bị cá mập húc đến phân rã rồi. (Nước mắt đầy mặt.)]

[Tôi bị say sóng, có ai biết cách để hết tình trạng này không?]

[Quà tân thủ của tôi sao là cái hộp rỗng? Thượng đế chơi tôi rồi.]

[Tôi không biết bơi, tôi đang nằm sấp trên bè. Xin giúp tôi với. Cứu…]

[…]

Không có thông tin hữu ích trên khu vực chat của “diễn đàn”. Lê Miên quay lại với “Nhiệm vụ hàng ngày”.