Đến nội dung chính

Chương 5: Mua sắm

admin 730 Chữ Cài Đặt

– Anh sẽ điện cho ba mẹ em để xin họ cho em ở với anh nhưng anh nghĩ sẽ không dễ dàng gì đâu.

– Không sao đâu anh, em làm nũng tí là được mà.

Bó tay cô bé này thật.

Sau vài phút cũng kết nối được với đầu dây bên kia.

– Xin chào ạ.

Giọng nói bên kia là của một người phụ nữ.

– Xin chào cô.

– Cậu là ai?

– Tôi là người đã cho con gái của cô ở nhờ.

– Gì cơ! Chồng ơi! Lại đây.

Rồi một vài tiếng sào sạc bên đầu dây bên kia.

– Con tôi đâu!

Giọng của một người đàn ông với chất giọng mạnh mẽ từ đầu dây bên kia.

– Linh nè, nói chuyện với cha mẹ đi em.

– Dạ.

Tôi đưa máy cho cô bé ấy, tôi đi ra ngoài để không gian riêng tư cho họ, định là sẽ hút thuốc mà lại thôi, tôi đem điếu thuốc với túi rác tối qua đi vứt.

Sau vài phút, cửa mở ra, mắt cô bé ấy khá sưng.
– Không sao chứ?

– Dạ, em không sao.

– Thế em định ở đây sao?

– Đúng rồi ạ, em sẽ ở đây.

Tôi bước vào nhà với cô bé cứng đầu này.

– Xin giới thiệu lại, em tên Linh, năm nay lớp 11, mong được anh giúp đỡ.

– Anh tên Dương, năm nay 24 tuổi, là nhân viên văn phòng, mong được cô bé cứng đầu bên kia giúp đỡ.

Rồi cả hai cùng cười to, sau đó tôi đưa đồ của tôi cho cô bé ấy, quần áo tôi rất thênh thang, tôi m9 còn cô bé này thì tầm m65 là cùng thôi, nên sẽ rất rộng với cơ thể nhỏ bé ấy.

Tắm thay đồ xong cả hai định ra ngoài đi mau đồ cho cô nhóc này.

Tôi đặt xe, sau đó ngồi đợi khi xe sắp tới thì cả hai đi ra ngoài hẻm rồi đi đến trung tâm mua sắm gần trung tâm thành phố.

Trên xe cô nhóc khá lo lắng, vì nghe đâu đồ bên ấy rất đắt.

– Em tin anh không?

– Em không chắc nữa.
– Không cần lo về vấn đề tiền bạc đâu, tiền trong tài khoản của anh đủ để mua luôn cái trung tâm đó đấy.

– Hừ, chém không biết ngượng.

– Ha ha.

Tới khu trung tâm.

– Oa, rộng khủng khiếp!

– Anh thấy nó khá nhỏ đấy.

Cô nhóc lườm tôi, tôi cố che đi nụ cười, rồi hai người vào trong.

Tôi lượn qua lượn lại khắp các khu mua sắm đắt tiền, cứ vào là mua một bộ, cô nhóc ấy khá hoảng khi thấy tôi mua nhiều vậy, toàn là đồ đắt tiền nữa chứ.

– Cần mua đồ dùng sinh hoạt gì không nhóc?

– Anh mua nhiều vậy chỉ để cho em thôi à.

– Bớt ảo tưởng, nay chủ nhật nên anh đi bung xõa đấy.

– Nhưng anh là nhân viên văn phòng mà, sao có nhiều tiền vậy…

– Chả nhẽ dân văn phòng là nghèo à em, no no no, anh hơi bị giàu đấy.

– Em vẫn chẳng tin được.

– Em nhớ cái phòng trọ của anh không?
– Nhớ chứ ạ.

– Nó 12tr một tháng đó em.

– Gì?!?!?!

– Hehe, anh ở đó từ hồi đại học rồi đó nhóc.

Rồi cô bé ấy cũng không nói gì thêm.

Hai người dẫn nhau đi khắp nơi mua sắm, tới chiều.

6 giờ chiều nên tôi thấy khá đói, trưa nay chưa ăn gì, mãi xem phim quá.

– Ăn lẩu không?

– Dạ ăn!

– Đi!

Rồi hai người dắt nhau đến nhà hàng lẩu kiểu hàn.

– Gọi món đi nhóc, tí anh gọi sau.

– Dạ, hì hì.

Cô bé ấy từ lúc biết tôi giàu là mua đồ nhiều không đếm xuể, tay tôi xách nặng tới nỗi mà ngồi một phát là như lên mây.

Rồi cả hai cùng ăn một buổi thật ngon lành.

Về nhà, tôi giành phòng tắm với nhóc ấy.

– Em trước!

– Nhưng là nhà anh mà, ơ kìa!

– Giờ nó là của em!

Tôi chẳng thể dành nổi nên đành lòng nhượng bộ.