– Ăn không nhóc?
– A…Được hả anh?
– Anh làm cho nhóc nữa mà, thoải mái đi! Hết anh nấu thêm.
– Dạ cảm ơn anh.
– Mà đi vệ sinh cá nhân đi, nhà anh còn bàn chải sài một lần ấy.
– Dạ anh.
Nói rồi cô bé ấy đi ra khỏi chiếc sofa khá khó khăn, chân thì bũ rũ không vững.
– Nhịn ăn mấy ngày rồi?
– Dạ? Ờm….2 ngày ạ….
Tôi thở dài để đồ trên tay lên bàn, lấy khăn giấy lau tay.
– Lại đây.
– Dạ?
– Anh kêu thì cứ tới đi.
Cô ấy bước đi khó khăn, tôi cũng chẳng muốn nhìn thêm nữa, liền bế cô ấy lên rồi đưa vào phòng vệ sinh.
Tôi định là đánh răng hộ luôn rồi nhưng cô ấy ngăn rồi nói bản thân có thể làm được, nên tôi đứng đợi ngoài cửa.
– Làm phiền anh quá.
– Không sao đâu.
Khi xong hết thì cả hai ra ngoài bàn đồ ăn, may mắn là đồ ăn chưa nguội.
Tôi thể hiện tính ga lăng của mình, tay phải làm nhét trứng vào ổ bánh mình, tay trái lấy pate rồi lại lấy thịt, xong hết thì đổ ít xì dầu vào, tôi nấu là trứng ốp la nên chỉ cần ít xì dầu là được.
Sau khi xong đưa cho cô bé đang nhìn đồ ăn trên tay tôi thèm thuồng.
– Ăn đi nhóc, còn hơi nóng đấy nên thổi đi, mà có cần anh thổi hộ không.
– Dạ thôi ạ em làm được, hì hì.
Tôi cười nhẹ nhàng, rồi cũng làm đồ ăn cho tôi, bật tivi lên định mở phim ra xem, tôi liếc nhìn cô gái đang ăn chăm chú đó rồi hỏi.
– Em thích xem gì?
Cô bé ấy nghe thấy cố nuốt hết đồ ăn trong miệng cho xong, rồi uống nước, trả lời tôi.
– Em hơi ngại nói nhưng em không hay xem phim…..nên em cũng chẳng biết phim gì xem nữa, hì hì.
Tôi không hiểu em ấy tối hôm qua còn suy lắm mà, sao hôm nay lại vui vẻ thế rồi, chắc những lời sến súa hôm qua của tôi đã thấm rồi, tôi gãi mũi tự hào.
– Thế xem Nisekoi không?
– Là gì vậy anh?
– Phim tình cảm học đường nhưng dưới dạng hoạt hình.
– Dạ em xem.
Rồi hai người cứ xem, cứ xem rồi cũng đã tới trưa, tôi vươn vai.
– Ai za, thoải mái thật chứ.
– Anh này.
– Hả?
– Thấy em hôi không?
– Không, tóc em thơm lắm.
Tôi trả lời không thèm suy nghĩ, rồi sau vài giây thấy nó cũng hơi vô duyên nên định sửa lại.
– À không…không phải vậy….
– Hì hì, anh biến thái quá.
– Khôngggg!
Cô bé ấy che miệng cười, tôi cũng nhận ra một vấn đề rồi hỏi.
– Em không định về nhà sao?
– ….Ừm, em sẽ không về.
Tôi nghĩ bản thân đã nói đến vậy rồi sẽ khiến cô bé này cảm động tí nhưng xem như không có tác dụng rồi.
– Có số ba mẹ không.
– Dạ có.