Đến nội dung chính

Chương 18: Đúng là thảm mà

admin 593 Chữ Cài Đặt

Nghĩ đi nghĩ lại, nó chỉ nói với Du Khuê rằng mọi chuyện đang đi theo hướng hơi dễ dàng cho cô quá, dễ dàng hơn nhiều so với tưởng tượng của nó. Nó nghĩ đáng ra việc công lược phải khó khăn hơn.

Du Khuê bật cười vì tức, đốp lại: [Dễ dàng gì chứ? Điểm tụt một phát là âm ba mươi ngày sống, trong khi nhiệm vụ đưa ra mỗi lần thưởng có một ngày. Sống hạnh phúc là thưởng mười ngày. Cậu sống tư bản vừa thôi chứ, nhà tôi làm ăn còn chưa giết người như cậu.]

Du Khuê lúc này đang tính toán chi tiêu và vạch kế hoạch tương lai.

Hết hôm nay là còn ba ngày sẽ lấy tiền ở chỗ làm. Nguyên chủ thật sự không còn đường nào khác, nhưng cô thì có một thân kinh nghiệm đây, cái này khác nào bàn tay vàng cho người nghèo chứ! Giàu ngay thì khó, nhưng có thể giúp cô sống tạm qua ngày vô lo.
Du Khuê vừa ngồi liệt kê năng lực của mình, vừa mở điện thoại lướt tìm công việc và mức lương liên quan.

Cô không cho phép bản thân mình nghèo túng.

Cô biết piano và khá có thiên phú về khoản này.

Hiện tại thì công việc gia sư piano đang có mức tối thiểu là 80 tệ và không giới hạn tiền, có thể lên đến 3000 tệ mỗi buổi. Nhưng mà tất nhiên, nguyên chủ chẳng có nổi điều kiện học piano chứ đừng nói là ra bằng cấp hay thi các cuộc thi. Công việc gia sư coi như đành bỏ, cô chưa có duyên. Tuy nhiên, Du Khuê vẫn đánh dấu một cái, sau này có cơ hội cô sẽ thi và tận dụng, trình độ của cô cũng không phải dạng vừa.

Giáo viên đứng lớp piano, tương tự, cần có bằng cấp thanh nhạc hoặc đạt giải các cuộc thi, mức lương tầm 50 đến 300 tệ mỗi buổi. Cô cũng chưa thể.

Công việc khả dĩ còn lại là trợ lý lớp piano, khoảng 15 đến 40 tệ mỗi giờ, coi như công việc làm thêm tay trái tay phải thì được chứ không thể làm công việc chính.
Được rồi, cô sẽ ứng tuyển thử một số trung tâm, dành khoảng thời gian không có lớp và không vướng công việc khác để tranh thủ.

Du Khuê tiếp tục điểm qua tài năng của mình. Ở thế giới của mình, cô không thể vận động mạnh nên không có năng khiếu về các môn có cường độ luyện tập tiêu hao thể lực cao, ví dụ những bộ môn mà các cô chiêu khác hay học là múa đương đại, khiêu vũ hay ballet thì cô đều không biết, tạm dẹp qua.

À, cô vẽ cũng khá đẹp.

Liệu có thể làm gia sư vẽ hoặc giáo viên vẽ cho trẻ em không nhỉ?

Du Khuê ghi lại điều này rồi đặt dấu chấm hỏi.

Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi bắt đầu ảo não. Tài năng tự thân của cô cũng có hạn, ngoại trừ học khá là giỏi, chơi piano khá là được, biết vẽ biết hát, có chút ngoại hình ra thì cô đúng là thể loại vô dụng ở thế giới gốc mà!
Chả bù cho nguyên chủ…

À mà thôi, nguyên chủ còn thảm hơn, đến sống tử tế còn không nổi.

Nguyên chủ học hành cũng gọi là sáng dạ, ngoài cái khỏe hơn cô thì chắc cũng chỉ có ngoại hình…

Ngoại hình!

Du Khuê như bừng nảy ra ý tưởng.