Đến nội dung chính

Chương 17: Có gì đó lạ

admin 592 Chữ Cài Đặt

Du Khuê nhìn ra ngoài cửa kính quán, thở dài, nói: “Tiếc thật, chị em mình lâu ngày gặp lại mà thời gian trôi qua cũng nhanh. Chị còn có công việc vào buổi tối nữa, không biết bao giờ mới gặp lại…”

Thời Hữu như bắt được ngay cơ hội, vội nói: “Chị, có thể kết bạn WeChat không ạ? Có gì lần khác có thời gian thì chị em mình lại nói chuyện nhé?”

[Ting! Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ, thưởng 01 ngày sống trong thế giới thực. Thời gian thực sống tích lũy của ký chủ hiện tại: -29 ngày.]

Du Khuê cười tít mắt, không rõ là vì mừng khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên hay vì thảo mai thành công qua mắt em trai này. Cô nhẹ nhàng đáp: “Được thôi, có lần sau thì báo trước với chị nhé. Chỉ cần chị không phải làm việc hay đi học thì lúc nào cũng ok.”

[Ting! Độ hảo cảm của nam chính với ký chủ +1 điểm. Độ hảo cảm hiện tại: 31.]
Nhìn khuôn mặt sáng rỡ của Thời Hữu, Du Khuê chỉ biết cười bất lực.

Haiz, thật là khó tả, cảm giác cứ như lừa trẻ con vậy.

Để được sống, chị đây đành cầm cưa vậy. Chưa từng yêu đương nhưng cô cũng kinh nghiệm đọc tiểu thuyết và xã giao xã hội đầy mình đấy.

Chị đây thật sự nghiêm túc mà.

Nghiêm túc được sống.

Du Khuê rời đi đến chỗ làm thêm buổi tối trước, Thời Hữu ngồi lại.

Cậu cứ ngồi đấy lặng một lúc lâu, từ lúc trời hoàng hôn nhạt dần đổ về tối, cho đến khi một người đàn ông mặc đồ đen như vệ sĩ bước vào, đứng phía sau.

“Chị ấy đến nơi an toàn chứ?”

“Vâng thưa cậu chủ, cô ấy đã đến nơi an toàn. Vẫn có người đi theo như thường lệ.”

“Tốt rồi.”

Thời Hữu cười, vẫn nụ cười sáng rỡ thiếu niên quen thuộc như lúc nãy khi cười với Du Khuê. Cậu đứng dậy, rảo bước ra cửa quán.
Trước khi đi, cậu dừng lại, dặn dò: “Vẫn cẩn thận không để chị ấy phát hiện như thời gian qua nhé.”

“Vâng thưa cậu chủ.”

Du Khuê của quá khứ và cả Du Khuê của hiện tại đều không biết rằng mình đã bị giám sát từ lâu rồi.

Ai mà ngờ được chứ.

“Tôi tạt sang thăm bố một lát đây.”

…

[Ký chủ, tôi thấy hơi lạ.]

Sau khi Du Khuê hoàn thành công việc buổi tối, cô lập tức trở về căn nhà thuê.

Cô tắm rửa sạch sẽ, đối phó với bà chủ nhà nhắn tin đòi tiền xong thì bắt đầu ngồi vào bàn liệt kê và kiểm lại các quy tắc của hệ thống.

004 lúc này chợt nói một câu như thế.

Du Khuê vẫn tiếp tục tính toán, tiện đáp lời 004 trong đầu: [Chuyện gì kỳ lạ hơn chuyện tôi xuyên không khi sắp chết không?]

Cô thậm chí còn nghi ngờ mình đang mơ một giấc ngắn trước khi tắt ý thức rồi qua đời.
[Tôi cảm thấy thế giới này có gì đó không đúng, hệ thống của tôi cũng hơi sai.]

Nó cảm thấy mọi thứ đang thuận lợi cho ký chủ một cách kỳ lạ, cũng tiến triển lạ lạ. Rõ ràng mọi chuyện không nên trôi qua êm đềm và nhàm chán như thế này.

Với lại rõ ràng nam chính của các thế giới phải là tổng tài, đại lão mới đúng.

Hệ thống bắt đầu phân tích, không biết bản thân có nên nói với Du Khuê hay không.