Đến nội dung chính

Chương 7

admin 1.292 Chữ Cài Đặt

– Ê! Xuống sân thôi thầy chuẩn bị ra rồi.

Tiếng trống vừa vang lên, anh chàng lớp trưởng không biết từ đâu chạy đến trước cửa, ngó vào trong gọi mọi người xuống tiết thể dục. Hạnh cùng nhóm Lan và Quỳnh bước đến sân chính, mới thấy bóng dáng Đạt chạy tới. Anh đặt tay lên lồng ngực căng tràn thở ra một hơi nặng nhọc. Khó khăn lắm anh mới thoát khỏi sự vây hãm của đám con trai. Ban đầu anh chỉ muốn thăm dò góc nhìn của họ đối với Hạnh, một chút thói quen trên lớp của cô. Đành rằng, anh đã có Lan hỗ trợ nhưng anh vẫn muốn tìm hiểu thêm từ những khía cạnh khác. Trong lòng Đạt, anh có cảm giác Hạnh giống như một thứ gì đó gây nghiện. Mọi thứ của cô anh đều muốn xem thử một lần, dù là ánh mắt của người thân thiết, xa lạ hay ghét bỏ Hạnh, Đạt đều muốn biết, dưới góc nhìn đó rốt cuộc cô sẽ là người thế nào.
– Này! Đang nghĩ gì đấy! Này!… Thằng chó Đạt!

Phía bả vai truyền đến cảm giác nóng rát, Đạt giật mình ôm lấy chỗ bị đánh, theo phản xạ quay sang nhìn Lan, kêu một tiếng:

– Hả?

– Hả cái gì? Đầu óc để trên mây, mặt thì cười như thằng dở ấy. Ngày đầu tiên tới lớp hạnh phúc quá nên bị dở luôn rồi à? Nghĩ cái gì đấy?

Đạt lắc đầu, gương mặt cố cười che đi biểu cảm thiếu tự nhiên:

– Không. Có nghĩ gì đâu.

Thấy bầu không khí vẫn chưa khá lên, anh tìm đại một vấn đề mà hỏi:

– Mà tiết thể dục có gì đặc biệt không vậy? Ở trường B, thầy thể dục thường thả tự do, còn cho vào sân bóng chơi nữa.

Lan cười phì một tiếng, bàn tay vỗ lên vai anh như một dạng động viên:

– Ui, mày đã từ bỏ thiên đường rồi chú em ạ. Ở đây cũng tính là thả rông đấy. Nhưng không được vào sân, hay lên lớp gì đâu. Ngồi một chỗ hoặc mang cầu rồi cầu lông chơi ở sân ngoài này thôi.
Anh không đáp mà chỉ nhìn sân trường. Không gian rộng hơn trường cũ của anh có thể là gấp đôi. Nhiều khoảng trống như vậy, hơn nữa còn có vạch sân kẻ sẵn. Đạt cảm thấy có thể đánh bóng chuyền cũng được. Đạt chưa kịp mở miệng đáp thì đã có người lên tiếng thay:

– Tao thấy Đạt ở đây cũng không tệ mà. Chắc, cũng chỉ mấy ngày nữa cậu ấy sẽ hòa tan với lớp mình thôi. Nhỉ?

Đạt nghiêng đầu nhìn về phía người nói, ánh mắt cũng dịu đi hẳn, nhẹ nhàng tiếp lời. Sau đó lại nói thêm:

– Ừ… À mà lát nữa về các cậu có rảnh không? Tôi muốn mời các cậu đi ăn, thế nào?

Lan và Quỳnh đều gật đầu đồng ý. Đạt nhướng mày chờ Hạnh trả lời.

Cô chú ý thấy anh đang nhìn về phía này. Trong bụng suy đoán, hẳn là đang nói chuyện với mình liền đáp:

– Không cần mời đâu, cam – pu – chia là được. Tôi rảnh nhé.
Thấy cô có vẻ nghiêm túc nên anh chỉ gật đầu cười.

Tiết thể dục diễn ra không có gì đặc biệt, những động tác này so ở trường B cũng đều tương tự như nhau. Quanh đi quẩn lại một hồi lâu vẫn kết thúc bằng việc chạy quanh vòng sân.

Đạt đứng một hồi lâu ở giữa sân trường, ánh mắt tìm kiếm nhóm nữ đã nghỉ chạy sớm. Thời tiết đầu xuân không quá nắng, những bãi cỏ bên rìa ngoài sân trường là nơi thích hợp nhất. Đôi mắt vừa chuyển hướng liền nhìn thấy mục tiêu cần tìm, khóe miệng anh nở nụ cười, bước chân cũng mau lẹ hơn.

Nào ngờ chưa tới nơi anh đã bị một bàn tay giữ lại, Đạt quay đầu lại theo phản xạ nhưng chưa kịp nhìn đã bị mấy người phía sau đẩy đi:

– Chờ…

Anh bị đặt xuống bên phía bồn hoa cạnh nhà xe, xung quanh vẫn là đám con trai hóng hớt ban nãy. Trong lòng Đạt có chút hối hận vì đã làm thân với họ quá sớm. Bây giờ trông họ chẳng khác gì đám bạn thân của anh cả.

– Này kể tiếp đi, đang hay. Vậy tóm lại là mày lên đây chỉ để ở gần người vợ tương lai ấy hả? Khả thi không bây?

Đạt bất lực đáp:

– Vợ cái gì chứ, tao còn chưa biết cô ấy nghĩ gì về tao nữa. Với lại tao lên đây đâu chỉ có mục đích đó.

Hai tay Hoàng khoanh lại với nhau, đưa mắt nhìn xuống giống như tra khảo phạm nhân:

– Mục đích gì nào, nói thử xem?

Lời nói chỉ là một chút nhất thời, Đạt ngập ngừng nhanh chóng nghĩ ra vài câu trả lời phổ thông:

– Thì học hành chứ còn cái gì. Đi xa cho nó có động lực, còn được tiếp xúc với môi trường mới. Sau này học đại học đỡ bỡ ngỡ.

– Gớm. Mày phét nó vừa vừa thôi. Thế mày định khi nào tỏ tình nó? Có cần bọn tao phụ họa cho mày đàn không?

Thấy thằng bạn chêm vào một câu, cậu con trai đứng bên cạnh cũng cười phấn khích bổ sung:

– Đúng đúng, giống trong phim gì ấy. Mày biết đàn không, không thì mở “diu túp” lên. Làm màu chút.

Nối tiếp sau đó là hàng loạt câu thoại đi vào lòng đất, nếu Đạt không dừng họ lại có lẽ bọn họ đã chuẩn bị nghĩ đến việc con anh sẽ học trường nào. Gương mặt anh có phần nghiêm túc, nói:

– Chúng mày phim ảnh ít thôi. Ai nói tao sẽ tỏ tình cô ấy ở đây? Tụi mày nhìn có giống sẽ đồng ý yêu đương bây giờ không?

Đám con trai cùng đưa mắt nhìn về một phía, ánh mắt vô cùng đăm chiêu, cơ thể hạ xuống ngồi phệt xuống bãi cỏ.

– Ừ. Tao quen một đứa học cấp hai với cái Hạnh. Thấy bảo nó nghiêm túc học hành lắm. Trước có mấy đứa thích nó mà chỉ nghĩ trong đầu chứ không dám nói năng gì.

– Chả thế thì sao. Trong lớp tao thấy nó với cái Ngọc Anh và cái Trang, ba đứa nó là chăm học nhất. Thấy học thêm nếm này kia suốt mà mới có lớp 10. Thằng nào dám.

Hoàng nhìn phản ứng của Đạt rồi nháy mắt cho đám còn lại im lặng, cậu khoác vai anh hỏi:

– Thế mày định thế nào? Ngồi nhìn thôi hả?

Đạt bật tiếng cười nhạt lắc đầu:

– Đương nhiên là không, làm gì có chuyện chưa thử đã bỏ…

Anh ngập ngừng giây lát mới nói tiếp:

– Tao chỉ đợi tới lúc cô ấy sẵn sàng thôi. Để ngồi được ở đây, công sức của tao cũng không phải nhỏ.

– Ê. Tao có một thắc mắc.

Đạt nhìn thằng bạn rồi đưa tay lên phẩy qua phẩy lại biểu thị nó đừng nói ra, ánh mắt anh kín đáo phủ lên một nỗi buồn man mác. Đạt cúi đầu che đi vài nét biểu cảm khó kiểm soát, giọng nói vẫn làm như không có gì:

– Tao biết mày định hỏi gì. Tao chuẩn bị tinh thần rồi. Nếu sau này Hạnh có người trong lòng, và người đó đối xử tốt với bản thân cô ấy. Tao cũng vui. Còn nếu cô ấy yêu phải người tệ bạc, dù tao có biến thành thứ gì, tao nhất định phải kéo cô ấy ra bằng được.