Bà ngoại nhìn theo bóng dáng của Bạch Vi khi cô bước lên xe, lòng bà trĩu nặng. Dù Bạch Vi đã trưởng thành nhưng trong mắt bà cô vẫn là đứa trẻ bị tổn thương nhiều quá. Bà Trần bên cạnh, cũng không kìm nổi lòng, thấy vẻ buồn bã trong ánh mắt của bà ngoại, nhẹ nhàng nói: “Tiểu thư nhỏ bây giờ đã vui vẻ hơn rồi”. Khi còn nhỏ, Bạch Vi là đứa trẻ hoạt bát, luôn mang nụ cười đến cho mọi người nhưng nụ cười đó không thể kéo dài. Tên con rể tồi tệ của bà là người nóng giận, mỗi lần nổi cơn thịnh nộ, Bạch Vi là người phải hứng chịu những trận bạo hành, những cú đánh đau đớn, những lời mắng chửi không ngừng nghỉ. Con gái bà là người cực kì giữ thể diện, vì thế sau một thời gian nó căn bệnh tâm lý khiến nó không thể quan tâm đến con cái. Cả ngày chỉ biết cằn nhằn, chìm trong những lời nói làm cháu gái bà tổn thương. Dần dần cháu gái không bao giờ dám thể hiện nỗi buồn, luôn nhìn sắc mặt người khác giấu đi tất cả sự tổn thương để bảo vệ em trai, bảo vệ mẹ. Con bé gắng sức sống như một đứa “con nhà người ta” làm mọi thứ để giữ thể diện cho gia đình, dù trái tim nó đã vụn vỡ từ lâu. Những vết thương không chỉ trên cơ thể mà còn trong tâm hồn, khiến nó ngày càng khép kín, từ một đứa trẻ tươi vui giờ chỉ còn nụ cười không chạm đến đáy mắt. Bà ngoại biết rằng, dù giờ Bạch Vi đã cố gắng vui vẻ hơn, nhưng đằng sau nụ cười ấy là những nỗi đau không bao giờ lành lặn được.
Lúc Bạch Vi sắp bước lên xe, mẹ Bạch đột nhiên nói: “Khi nào rảnh thì về nhà một chuyến”Bạch Vi đứng lặng lẽ, tay nắm chặt quai túi xách trong lòng ngổn ngang. Mỗi lần mẹ cô nói những lời này, một phần trong cô muốn tin, muốn hy vọng rằng có một ngày mẹ sẽ thực sự thay đổi. Nhưng phần khác, cô lại sợ rằng hy vọng đó chỉ là một thứ vô nghĩa, chỉ để rồi một lần nữa thất vọng khi chẳng có gì thay đổi.
Lâu nay, mọi chuyện với mẹ cô đều như thế. Cô không còn ngây thơ nghĩ rằng có thể sửa chữa được mọi thứ. Những ngày qua, cô chỉ nghe về cuộc sống của mẹ qua lời kể của Thành Vĩ. Mẹ Bạch đã bắt đầu mở lòng với những người xung quanh, nghe nói là mẹ cũng quen biết nhiều bạn bè, cuộc sống cũng có vẻ vui vẻ hơn. Dì A Nhiên, người bạn thân thời trẻ của mẹ, cũng chuyển đến sống gần nhà, điều này khiến Bạch Vi không khỏi suy nghĩ về những thay đổi trong cuộc sống của mẹ nhưng cô lại không dám tin hoàn toàn. Nhìn thấy ánh mắt mong mỏi của Thành Vĩ bên cạnh cô quyết định thử thêm một lần nữa.
“Dạ, hôm nào rảnh con sẽ về”
———————————-
Lâm Mai tâm trạng vui vẻ: “Bạch Vi! Em đoán xem ai vừa gọi cho chị?”
“Ai ạ?”
“Đạo diễn Hồng Chi đó!” Chỉ nhắc đến tên ông cũng đủ khiến người ta trầm trồ — đạo diễn Hồng Chi là tượng đài trong giới điện ảnh, người mà bất kỳ diễn viên nào cũng ao ước được hợp tác.
Cô ngẩn đầu tưởng mình nghe lầm: “Là thật sao chị?”
Lâm Mai: “Thật đó. Ông ấy muốn mời em đóng vai khách mời trong bộ phim điện ảnh mới sắp tới. Chỉ là một phân đoạn ngắn thôi nhưng được hợp tác với ông ấy chính là cơ hội rất lớn”
Bạch Vi ngây người trong chốc lát. Niềm vui như luồng sáng bừng lên trong lòng cô, đây là một cơ hội mà cô chưa từng dám nghĩ tới. Nhưng rồi, cùng lúc đó, một nỗi lo lắng ập đến: “Nhưng mà em đóng vai gì vậy ạ? trước giờ em chưa có kinh nghiệm diễn xuất”
Lâm Mai đặt tay lên vai cô: “Đừng lo, công ty sẽ mời thầy dạy diễn xuất về cho em. Ông ấy tình cờ xem đoạn của em trong MV <Fire> ngay lập tức bị ấn tượng bởi ngoại hình và thần thái của em cảm thấy khá phù hợp với nhân vật trong phim. Đó là vai tình đầu của nam chính, là một thiếu nữ khoảng mười tám tuổi, sở hữu vẻ ngoài nổi bật – không cần trang điểm đậm hay quần áo lộng lẫy, chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến người ta phải ngoái nhìn. Nhưng không chỉ đẹp, mà còn có thần thái: một sự cá tính mãnh liệt, cuồng nhiệt, như ánh lửa đầu đời – dám yêu, dám sống hết mình. Tuy vậy, sâu bên trong, cô ấy vẫn là một tâm hồn non nớt, mang theo sự trong trẻo và mong manh của tuổi trẻ”