Đến nội dung chính

Chương 68: Tiệc

admin 901 Chữ Cài Đặt

Cô đẩy cửa bước vào, trong phòng thoang thoảng mùi trà sen và mực tàu, hương thơm quen thuộc gắn với tuổi thơ cô từng trải qua dưới mái nhà này.

“Bà ngoại!” cô bước nhanh tới ôm chầm lấy thân hình gầy gò nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tao của bà.

“Ôi trời, con bé này, về rồi à? Để bà nhìn xem…” Bà nhẹ vuốt tóc cô, ánh mắt chan chứa niềm vui không giấu nổi:”Gầy đi nhiều quá, dạo này làm việc vất vả lắm hả cháu?”

Bạch Vi cười nhẹ, ôm chặt lấy vai bà: “Dạ không sao đâu bà, cháu vẫn khoẻ mà. Bà thì sao? “

“Già rồi thì ngủ ít, nhưng còn được ôm cháu gái thế này là vui lắm rồi,” bà khẽ cười, ánh mắt hiền hậu nheo lại nếp nhăn nơi khóe miệng cũng vì thế mà càng sâu.

Bà dắt tay cô ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh bàn trà. Trên bàn, bộ ấm chén tử sa đã được chuẩn bị sẵn, nước trà vừa rót còn bốc khói nghi ngút, mùi thơm nhè nhẹ lan tỏa khắp phòng.
“Bà nhớ lúc con còn nhỏ, cứ ngồi bên góc kia nghịch cọ vẽ của bà, tay chân lấm lem mực tàu” bà vừa rót trà vừa nói, ánh mắt ánh lên niềm hoài niệm.

“Bà ngoại à, con nhớ bà lắm…”

“Bà cũng nhớ con” bà mỉm cười, xoa lưng cô. Bạch Vi cố gắng ghìm lại nước mắt chực trào, chỉ có bà mới là người cô có thể thoái mái thể hiện tình cảm.

Lát sau, từ tầng dưới vọng lên tiếng nói chuyện rôm rả và tiếng bước chân vang lên hành lang đều đặn mà nhộn nhịp. Bạch Vi khẽ ngẩng đầu, bà ngoại cũng mỉm cười: “Chắc mọi người về rồi đấy”

Chưa đầy một phút sau, cửa phòng mở ra, một giọng nói thân quen vang lên trước cả người: “Thưa mẹ, tụi con tới rồi đây!”

Người bước vào đầu tiên là cậu Hai – Bạch Thành Quân, vẫn giữ vẻ đạo mạo và chững chạc quen thuộc trong chiếc sơ mi xám nhạt và quần âu. Gương mặt có chút nghiêm nghị nhưng ánh mắt khi nhìn thấy bà cụ lại dịu đi hẳn. Theo sau ông là vợ – bác sĩ Trần Nhã, người phụ nữ sắc sảo và điềm đạm trong bộ váy lụa màu xanh ngọc.
“Bà ngoại!!!” tiếng reo to vui vẻ vang lên khi một cậu bé tầm tuổi thiếu niên xông tới ôm lấy bà. Cậu chính là Bạch Gia Khanh con trai của cậu hai, hiện đang học lớp 8.

“Trời ơi, tiểu Khanh lớn nhanh quá rồi đấy, cao gần bằng mẹ con rồi còn gì!” bà cười khanh khách, vuốt tóc cậu bé.

Ngay sau đó, một bóng dáng quen thuộc khác xuất hiện ở cửa là mẹ Bạch – Bạch Thanh Hà cùng em trai cô. Bà vẫn giữ dáng người thanh mảnh, mái tóc được búi cao gọn gàng, khí chất nghiêm trang của một người phụ nữ từng trải và trí thức. Bạch Thành Vĩ mặc áo khoác da đen giản dị, áo thun trắng bên trong, quần jean xám ống rộng và giày trắng tinh tươm.

Mẹ Bạch: “Mẹ, con về rồi”

“Bà ngoại, cháu về rồi ạ” Thành Vĩ cúi đầu chào, giọng nói trầm nhẹ, êm như làn gió đầu thu.

Bà ngoại nhìn thấy đứa cháu trai mặt mũi sáng láng, ánh mắt rạng rỡ hẳn lên: ” Tiểu Vĩ à, cháu lớn thế này rồi, trông như tài tử điện ảnh đấy!” Cu cậu được khen gãi đầu cười hihi
Bữa ăn trôi qua trong không khí ấm cúng và vui vẻ. Bà ngoại vừa nhấp ngụm trà, vừa hỏi thăm: “Dạo này con có thời gian nghỉ ngơi không? Bà xem con trên tivi suốt, rất xinh đẹp, rất giỏi đấy”

Bạch Vi mỉm cười, ánh mắt sáng lên: “Bà ngoại, bà khen cháu quá rồi” lúc cô quyết định theo nghề, chỉ có một mình bà ủng hộ.

Mợ 2 cũng rất hứng thú: “Lúc nào tôi cũng tự hào bảo rằng đó là cháu gái của tôi. Mỗi lần thấy con trên tivi, tôi chỉ muốn khoe với mọi người rằng cháu là người trong gia đình mình. Đúng là tài năng đáng ngưỡng mộ”

Bạch Vi: “Mợ khen con quá rồi” nói rồi cô lén nhìn qua mẹ Bạch, thấy bà không nói gì. Lúc nãy bà ngoại cố tình nói như thế là để mẹ cô nghe nhưng xem ra cũng không có biến chuyển gì mấy.

Một lát sau, cô ra phòng khách lấy một hộp quà nhỏ: “Đây là trà Tâm An, bà ngoại thử nhé, loại trà này không chỉ giúp ngủ ngon mà còn rất tốt cho sức khỏe, dễ chịu lắm. Cái này là mẹ và Thành Vĩ cùng con mua” Bạch Vi nói, giọng nhẹ nhàng.

Bà ngoại nhìn chiếc hộp rồi lại nhìn Bạch Vi với ánh mắt ấm áp. “Trà Tâm An, nghe cái tên đã thấy dễ chịu rồi” Vừa hay gia đình cậu mợ lại tặng một bộ ấm trà.

Bữa ăn kết thúc trong vui vè, mọi người lần lượt ra về. Bà ngoại kéo tay Bạch Vi: “Lần sau dẫn bạn trai về nhé”

Bạch Vi: “Dạ…” thôi thì dạ một cái cho qua chuyện, cô mà nói không chắc chắn sẽ bị kéo lại nghe thần chú của bà.