Hoắc Thời Vũ cảm nhận rõ từng khớp xương mảnh khảnh, từng vết chai khô ráp trên da thịt của người con gái trước mặt, lòng anh chợt thắt lại. Bạch Vi lúc nào trước mặt anh cũng như mặt trời nhỏ, dù trời có mưa, có bão cô vẫn luôn tươi cười. Từng chuyện nhỏ, từng khoảnh khắc của anh và cô trong quá khứ hiện lên như những thước phim quay chậm. Lúc nào cô cũng dùng sự diệu dàng đối xử với tất cả mọi người xung quanh, cô che dấu quá kỹ, kỹ đến mức người sắc bén như anh cũng không nhận ra.“Anh xin lỗi… Vi Vi, anh xin lỗi. Anh đã ở bên em nhưng lại không thật sự thấy em” anh thầm hứa với chính bản thân mình phải quan tâm cô hơn nữa
————Thành phố C———–
Lưu Tử Hào nhìn mấy anh em trong nhóm nói ra tò mò trong lòng: “Lão Hoắc bị tình yêu quật rồi, không ngại nắng mưa xa xôi bay cái vèo”
Lại Hiểu Đông bất lực: “Anh đây chưa từng thấy cậu ta vì người con gái nào mà dốc lòng như vậy, đã thế còn âm thầm không cho người ta biết”
Mộc Từ: “Em dâu vào showbiz mới gần 2 năm, cậu ấy không dám manh động đâu anh”
Lại Hiểu Đông nhếch môi cười khẽ ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại vừa hiện tin nhắn Hoắc Thời Vũ: “Cô ấy đã ngủ. Tình trạng tạm ổn”
Lưu Tử Hào chống cằm, lười biếng vươn vai: “Chuẩn bị vài năm nữa ăn đám cưới thôi”
Tờ mờ sáng Hoắc Thời Vũ hông dám đánh thức cô, cũng không để cô biết mình từng đến, lặng lẽ quay về thành phố C. Nhìn sắc mặt anh mọi người cũng đoán đêm qua có chuyện không tốt xảy ra, không ai nhắc đến Bạch Vi trước mặt anh, nhưng mọi người đều biết, ánh mắt anh mỗi lúc rảnh rỗi lại vô thức dừng trên màn hình điện thoại.
2 tuần sau, Skylight quay lại công ty, chuẩn bị cho world tour. Anh Đông đã cho bọn họ đóng cửa tập luyện, thi thoảng cũng đi vài gameshow giải trí để duy trì độ nhận diện. Thực ra với độ nổi tiếng hiện tại Skylight đã không cần tham gia mấy gameshow đó nhưng bọn họ ai nấy đều vô cùng cật lực mê tiền.
Ở phòng bệnh, Bạch Vi ngồi một mình bên mép giường, tay khẽ khuấy ly cháo nguội ngắt đã ăn dở một nửa. Cô không thấy đói nhưng vẫn cố nuốt từng muỗng nhỏ.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cô nhìn màn hình. Là Hoắc Thời Vũ.
Khoảnh khắc ấy, như có tia sáng len lỏi xuyên qua đám mây u ám bao quanh tâm trí cô nhiều ngày qua. Khuôn mặt ánh lên sự vui vẻ, từ lúc cô bị bệnh ngày nào idol cũng nhắn tin quan tâm cô cả, bây giờ sắp nghe được giọng anh lòng vui làm sao.
“Alo anh…”
“Vi…Bạch Vi?” giọng anh vang lên, trầm ổn, quen thuộc đến mức tim cô khẽ run.
“Hôm nay sức khỏe có cải thiện không?”
Cô đưa mắt nhìn ống truyền đang treo lơ lửng cười thầm: “Có ạ. Chỉ còn hơi mệt chút thôi. Bác sĩ bảo cần nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa. Khoảng đầu tháng sau em có thể quay lại lịch trình”
“Em vẫn nghĩ đến công việc à? Việc đó không quan trọng bằng sức khỏe của em đâu. Em mới khỏe bao nhiêu chứ?”
Bạch Vi nghe giọng anh có chút khẩn trương: “Em không sao mà, dù sao cũng phải tranh thủ làm việc. Em mới vào showbiz chưa lâu, còn chưa vững chắc”
Anh hiểu rõ Bạch Vi biết rằng cô sẽ không dễ dàng để công việc bị gián đoạn nhưng anh cũng nhận ra rõ ràng rằng sức khỏe của cô đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Anh thở dài một hơi, giọng nói nhẹ nhàng hơn: “Được rồi, nhưng nhớ phải giữ sức khỏe. Anh không muốn fan của anh không khỏe đâu. Ai ức hiếp không cho em nghỉ ngơi thì nói với anh” trong lòng anh thầm tự nhủ phải nói Lâm tỷ sắp xếp công việc hợp lý, hạn chế tiếp xúc đèn flash.
“Dạ” Bạch Vi thấy ấm lòng ngay
“Em muốn ăn gì không? Anh tiện đường mang qua cho em”
“Mang qua á? Không được đâu anh, trước cổng bệnh viện paparazi núp nhiều lắm” nghĩ đến cảnh lên trang nhất cùng anh cô hết hồn ngay
Hoắc Thời Vũ biết cô lo lắng cái gì: “Em tin anh. Đã bao giờ anh bị lộ chưa?”
Thế ….thế….. em thích ăn cháo thịt băm” quanh đi quẩn lại Bạch Vi cũng nhớ idol, dù gì cũng đã gần một tháng không gặp.