Cô vẫn nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh, hơi thở đều đặn, gương mặt an nhiên như một đứa trẻ. Nhưng chỉ một lát sau, Bạch Vi lại khẽ cựa mình, hàng mi hơi nhíu lại, môi mấp máy thì thầm như đang nói chuyện trong mơ. Anh mắt anh tối lại, như có ngọn lửa âm ỉ cháy trong đáy sâu không đáy. Hơi thở của Bạch Vi phả nhè nhẹ lên xương quai xanh anh, khiến mỗi dây thần kinh đều căng ra như bị kéo căng đến cực hạn. Anh cố siết chặt tay, tự dặn lòng: Không được. Không thể.
Cô đang ngủ, hoàn toàn không phòng bị. Anh không thể lợi dụng sự yếu đuối, tin tưởng mà cô dành cho anh lúc này. Nhưng trái tim anh, trái tim đã khô cằn bao năm trời — lại run rẩy vì một ánh nhìn mơ hồ, một cái gọi tên vô thức trong mộng mị.
“…anh Thẩm Vũ…” đầu ngón tay Hoắc Thời Vũ khẽ run, chấn động thêm lần nữa. Anh không hề nghĩ đến chuyện cô nhận ra anh, dù sao tình hình lúc đó cô không nhìn thấy đường. Sao có thể nhận ra chứ? Anh vừa muốn hỏi nhưng lại thấy Bạch Vi chìm vào giấc ngủ ngon cũng không nở đánh thức cô. Trái tim Hoắc Thời Vũ, người đàn ông đã trải qua bao nhiêu sóng gió, bỗng chốc mềm nhũn trước cô gái trong lòng. Anh siết nhẹ eo cô, chôn cằm vào mái tóc mềm mại, khẽ thì thầm. Ngón tay anh khẽ lướt qua gò má cô, dừng lại ở nơi khóe môi cong mềm. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ranh giới, mọi lời cảnh tỉnh, mọi thứ lý trí cố dựng nên đều vỡ vụn.
Chỉ một chút thôi. Chỉ một lần.
Anh cuối đầu, đặt nhẹ nụ hôn lên môi Bạch Vi. Hơi thở anh hòa vào nhịp thở của cô, ngắn ngủi nhưng run rẩy.
Sáng hôm sau, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua rèm cửa sổ, rọi vào căn phòng ấm cúng đầy màu hồng và mùi hương hoa nhẹ dịu, chính là biệt thự Hồng Đạt, ký túc xá chính thức của nhóm MUSE. Chim hót lảnh lót ngoài ban công, tiếng gió khẽ xào xạc qua hàng cây xanh trước sân.
Bạch Vi từ từ mở mắt.
Đầu hơi nặng, thái dương đau âm ỉ. Cô nhăn mặt đưa tay lên trán, cảm giác mơ hồ như vừa trải qua một giấc mơ rất dài… hoặc là một đêm hỗn độn kỳ lạ nào đó. Căn phòng quen thuộc hiện rõ trong tầm mắt, chiếc gối bông hình gấu mà cô vẫn ôm ngủ nằm gọn bên cạnh.
Lúc này, cửa phòng mở ra, chị Mai bước vào với một ly nước mật ong ấm trên tay. Thấy Bạch Vi đã tỉnh, chị khẽ cười:
“Ồ, tiểu thư cuối cùng cũng tỉnh rồi kìa. Uống miếng nước mật ong giải rượu đi”
Bạch Vi lúng túng nhận lấy ly nước, ngồi dậy tựa vào đầu giường, giọng khàn khàn:
“Chị Mai… em… tối qua… bọn em về bằng cách nào ạ?”
Chị Mai điềm nhiên ngồi xuống cạnh giường, vuốt tóc cô một cái, giọng nhẹ hẫng:
“Staff đến đón mấy đứa về. Mấy đứa say như điếu đổ, cũng may còn tỉnh được một đứa phụ chị kéo lên xe.” Chị không nói là ai, cũng không nhắc gì đến Hoắc Thời Vũ.
Bạch Vi cố gắng nhớ lại, nhưng trí óc cô trắng xóa. Chỉ có vài hình ảnh lướt qua đầu, ánh đèn mờ ảo, một cú vấp chân, rồi một vòng tay ấm áp nào đó… cô còn nhìn thấy nam thần ôm cô. Chẳng lẽ là… mơ?
Cô đưa tay chạm lên môi mình theo bản năng, ngón tay khựng lại một chút, đôi má bỗng nhiên nóng lên lạ thường. Không nghĩ tới bản thân mình lại có thể mơ giấc mơ kì quái như thế. Để ai biết được chắc cô xấu hổ đến chết mất!!!!
Ở một nơi khác, trung tâm thành phố nước X , Hoắc Thời Vũ đứng bên cửa sổ kính lớn, tay cầm ly cà phê đen đã nguội. Ánh mắt anh dõi về phía xa xăm, nhớ lại đêm qua.
Trên cổ tay anh, dấu vết một vết cào nhè nhẹ vẫn còn. Do cô gái nào đó bám lấy không chịu buông hôm qua.
Anh chạm ngón tay vào đó, ánh mắt sâu lắng, môi khẽ nhếch đầy thích thú. Không biết đêm qua cô gái nhỏ có nhớ chuyện gì không?