Lâm Mai không ngờ đến, mấy đứa nhỏ này khi say xỉn sẽ thành ra như thế này, lòng hối hận vô cùng. Đột nhiên Bạch Vi nằm dưới sàn bên kia tỉnh dậy, dùng ánh mắt cực kì tỉnh táo hỏi chị: “Lâm tỷ, em tỉnh rồi, để em đưa mọi người về giúp chị”Chị ấy không ngờ cô còn tỉnh, thấy thế liền yên tâm hẳn: “Thế thì tốt quá, em lại đây giúp chị đỡ Minh Hi này”
Bạch Vi tay cầm điện thoại đứng dậy: “Dạ” vừa dứt lời Lâm Mai lại thấy Bạch Vi lảo đảo chân này đá chân kia bước đến. Thế là sau khi bước được 3 bước cả người cô liên tục xiêu vẹo, còn chưa kịp nhận ra mình đang đứng ở đâu thì ngón chân đã hít phải cái góc bàn. Chị Mai hoảng hồn nhìn, chỉ kịp hô lên: “Bạch Vi, cẩn thận!” nhưng đã muộn, cô đang trên đường… chạm đất.
Vù…
Cánh cửa đột ngột bật mở, gió đêm len vào làm rèm cửa khẽ lay động. Một người đàn ông trong trang phục đen, dáng cao lớn, từ ngoài bước vào như một bóng chắn giữa hỗn loạn. Ánh mắt anh vừa quét qua khung cảnh, liền bắt trọn khoảnh khắc Bạch Vi chao đảo giữa không trung, chỉ cách mặt đất một tích tắc ngắn ngủi. Không do dự, anh sải bước kịp thời vươn tay ôm gọn lấy cô gái nhỏ vào lòng. Cánh tay rắn rỏi siết nhẹ quanh eo cô, cả động tác đều nhanh gọn, chuẩn xác như thể đã làm điều này hàng trăm lần trong giấc mơ.
Bạch Vi mơ hồ cảm nhận được vòng tay ấm áp, lồng ngực rắn chắc và một hương bạc hà dịu nhẹ – mùi hương cô từng nhớ, từng thích. Trong khoảnh khắc định phản xạ đẩy ra, cảm giác an toàn lại tràn đến như một cơn sóng ấm. Đôi mi khép hờ, ý thức cô như chiếc đèn lồng trong gió, chao nghiêng vài lần….sau đó
Sau đó…..
Sau đó……
Cô ngất, mất luôn ý thức……
Anh đứng yên.
Lâm Mai trợn tròn mắt.
Phòng khách yên ắng đến kỳ lạ, chỉ còn lại tiếng rèm cửa khẽ lay.
“Giám đốc Hoắc?” – Lâm Mai lắp bắp, ánh mắt lia nhanh như tia X-quang từ đầu đến chân anh ta, có trời mới biết vì sao giám đốc Hoắc đang quay chương trình ở nước X bỗng dưng đứng ở đây thế này.
Hoắc Thời Vũ gật nhẹ đầu, bình tĩnh nói: “Staff cũng sắp đến nơi, tôi đế Bạch Vi ra xe trước”
Lâm Mai: “À…vâng….cảm ơn giám đốc” sau đó cô được chứng kiến hình ảnh vị giám đốc lạnh lùng nào đó bế công chúa nghệ sĩ của mình ra ngoài.
Anh bế cô bước qua hành lang, xuống bãi đỗ xe nơi chiếc xe đen quen thuộc đang đậu yên lặng dưới ánh đèn vàng nhạt. Mỗi bước chân Hoắc Thời Vũ đều trầm ổn, vững chãi. Trong vòng tay anh, Bạch Vi mềm mại mặt mũi đỏ hồng như chú thỏ con, hơi thở cô nhẹ nhưng đều đặn. Anh mở cửa ghế lái phụ bằng một tay, nhẹ nhàng cúi người đặt cô xuống. Nhưng đúng lúc anh định rút tay về, Bạch Vi đột ngột cựa người, rồi theo bản năng, hai tay cô vòng chặt lấy cổ anh.
Bạch Vi: “Gối….ôm”
Hoắc Thời Vũ khựng lại: “Gối ôm???” sao lại nhầm anh với gối ôm rồi.
Mùi hương nhẹ nhàng từ tóc cô, mùi hương thơm ngát bất ngờ ùa đến như một cơn sóng ấm áp. Hơi thở của cô phả nhẹ nơi cổ, đôi môi chỉ cách làn da anh vài phân. Sự thân mật bất ngờ khiến tim anh lệch nhịp. Anh ngẩn người trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Ánh mắt từ nghiêm nghị dần biến thành dịu dàng rồi đên….cháy bỏng. Cánh tay anh lại siết nhẹ eo cô, không muốn rời khỏi.
“Bạch Vi…” anh khẽ gọi, giọng trầm thấp pha chút do dự.
Cô không trả lời, chỉ lẩm bẩm một câu gần như không rõ:
“Đừng đi… nữa…..anh Thời…. Vũ”
Hoắc Thời Vũ chấn động, cổ họng như nghẹn lại. Trong một chốc, người đàn ông lý trí ấy dường như bị đè bẹp: “Không đi nữa”
Anh đành bế cô ngồi vào ghế sau trước chờ cô buông tay. Bên ngoài, gió đêm vẫn thổi. Bên trong xe, một khoảnh khắc lặng im dịu dàng giữa hai người chậm rãi trôi qua – như một nốt lặng mà cả đời không quên được. Anh nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế cô gái đang nằm trong lòng cự kỳ nhẹ nhàng sợ làm cô tỉnh.