Đến nội dung chính

Chương 13: Việc này đã định

admin 489 Chữ Cài Đặt

Thái hậu thầm thở dài, năm đó bà thấy Hoàng đế ham mê mỹ sắc, mới cưỡng ép ban hôn, đem đệ nhất mỹ nhân Lục Chiêu Chiêu gả cho Hoàng đế, mong nàng có thể giữ chân y, để y thu tâm lo việc triều chính, ai ngờ lại thành ra phản tác dụng.

Bà lấy chiếc hộp gấm đặt trên án đưa cho Lục Chiêu Chiêu, giọng nói đã không còn chút thân tình nào như ban nãy: “Đây là thể diện cuối cùng ai gia dành cho con.”

Lục Chiêu Chiêu cắn răng, vẫn cung kính đưa tay nhận lấy hộp gấm rồi mở ra.

Khi nhìn rõ thứ bên trong, tim nàng chợt thắt lại, đồng tử co rút, sắc mặt trong nháy mắt tái đi vài phần: “Mẫu hậu…”

Trong hộp gấm đặt hai vật, một dải lụa trắng và một bình rượu độc.

Đầu ngón tay nàng lạnh buốt, nỗi sợ hãi như từ sống lưng lan dần lên trên, đầu óc trống rỗng trong khoảnh khắc, đến khi hoàn hồn mới phát hiện sau lưng đã lạnh toát.
“Hoàng hậu cũng đừng trách ai gia.” Thái hậu thở dài: “Chuyện này không chỉ vì thể diện của hoàng đế và triều đình, mà cũng là vì con.”

“Nữ tử đã gả đi thì không có đạo lý tái giá. Có ai sẽ coi trọng một nữ nhân đã mất trong sạch? Đến lúc đó, tộc nhân của con làm sao ngẩng đầu sống tiếp cho được, đệ đệ trong nhà cũng sẽ bị người ta xem thường mà tiền đồ khó giữ, huống chi trong nhà con còn hai muội muội, sau này các nàng gả đi thế nào? Có nhà nào dám cưới người có tỷ tỷ từng mất trinh tiết?”

Ngón tay Lục Chiêu Chiêu ôm chặt hộp gấm, siết đến phát run, hốc mắt dần nhuộm đỏ, hàm răng trắng cắn chặt môi dưới.

“Trước mắt, chỉ có con chết để chứng minh trong sạch mới là thượng sách.” Thái hậu thấy nàng không nói lời nào, giọng nói nặng thêm mấy phần: “Hoàng hậu, con có hiểu lời của ai gia không?”
Nàng khó nhọc thốt ra một chữ: “Vâng.”

“Việc này đã định.” Thái hậu dường như nói mệt, nâng chén Long Tĩnh trên án nhấp một ngụm: “Đêm nay ai gia đã sai người chuẩn bị tiệc tiễn biệt cho con, hoàng hậu trở về chuẩn bị cho tốt.”

Nói xong, Thái hậu không nhìn đến Lục Chiêu Chiêu vẫn đang quỳ trên đất nữa, gọi Dục Mẫn vào dìu bà đi nghỉ.

Thái hậu vừa rồi còn cười hiền hòa như chỉ là ảo giác của nàng, dáng vẻ hiện tại, mới là bộ mặt thật của bà.

Xem nàng như một quân cờ bỏ đi, có thể làm tổn hại thể diện hoàng gia thì liền thẳng tay vứt bỏ.

Một lát sau, Lục Chiêu Chiêu ổn định lại tinh thần, hai chân mềm nhũn đứng dậy.