Đến nội dung chính

Chương 12: Mặc cho nàng thao túng

admin 567 Chữ Cài Đặt

Lục Chiêu Chiêu còn chưa kịp dùng điểm tâm, sau khi sửa soạn xong xuôi liền trực tiếp ngồi kiệu đến Thọ Khang Cung.

Thái hậu sai người truyền triệu sớm như vậy, hiển nhiên là trong lòng sốt ruột, tuy có nói nàng dùng xong chút gì rồi hẳn đến, nhưng nếu nàng thật sự chậm trễ vì bữa sáng, ngược lại sẽ thành không biết điều.

Quả nhiên, vừa đến ngoài điện, cận thị thân tín của Thái hậu là Dục Mẫn cô cô trông thấy nàng, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, khẽ gật đầu rồi nhanh chóng tiến lên nghênh đón: “Thỉnh an hoàng hậu nương nương. Thái hậu đã đợi nương nương trong nội điện.”

Dục Mẫn cô cô đẩy cửa, nghiêng người mời nàng vào. Lục Chiêu Chiêu khẽ đáp một tiếng: “Đa tạ cô cô.”

Sau khi nàng bước vào, Dục Mẫn cô cô liền khép cửa lại, không theo vào trong mà cùng Ngọc Bích đứng chờ bên ngoài.
Lòng nàng trầm xuống, mơ hồ dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Dục Mẫn là người theo hầu Thái hậu nhiều năm, chuyện gì cũng đã quen biết, không có điều gì cần tránh mặt bà, vậy mà hôm nay bà lại đứng ngoài cửa, chứng tỏ việc này tuyệt đối không thể để người thứ ba biết.

“Thần thiếp thỉnh an mẫu hậu. Nguyện mẫu hậu phúc thọ an khang.”

Thái hậu mỉm cười, ra hiệu cho nàng đứng dậy: “Mau qua đây, để ai gia nhìn con cho kỹ.”

Bà giơ tay, bảo Lục Chiêu Chiêu ngồi xuống bên cạnh.

Lục Chiêu Chiêu dịu dàng cười, đáp một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Hôm nay ai gia gọi con đến là muốn an ủi con một chút.” Thái hậu khẽ thở dài, nhíu mày, giọng điệu vừa tiếc vừa giận: “Chuyện hoang đường hôm qua Hoàng đế làm, ai gia đã biết cả rồi. Quả thật uất ức cho con, hoàng hậu.” Bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, dáng vẻ như muốn thay nàng trút giận.
Lục Chiêu Chiêu chỉ mỉm cười, không nói gì.

Nhưng ngay sau đó, Thái hậu lại đột ngột đổi giọng: “Ai gia muốn nghe xem, hoàng hậu nghĩ thế nào về chuyện này?” Ánh mắt bà sắc lại, giọng nói mang theo áp bức nhàn nhạt: “Hoàng hậu có muốn đi hòa thân không?”

Lục Chiêu Chiêu quỳ xuống bên chân thái hậu, rủ mắt: “Hồi bẩm mẫu hậu, thần thiếp không muốn.”

Thái hậu cũng không bảo nàng đứng lên, cứ để nàng quỳ như vậy: “Ai gia biết hoàng hậu sẽ không làm ra chuyện tổn hại thể diện hoàng gia.” Bà thở ra một hơi, nhìn về phía xa: “Hoàng đế tuy không ra gì, nhưng chung quy vẫn là cốt nhục chính thống của ai gia. Điều này không thể thay đổi, cũng không cần nghi ngờ.”

Bà rủ mắt liếc nhìn Lục Chiêu Chiêu, chỉ một góc nghiêng thôi đã đủ khiến người khác nảy sinh tà niệm.

Nữ tử như vậy, nếu lòng dạ đoan chính thì không sao, nhưng một khi bị đưa đi hòa thân đến nước địch mà triều đình kiêng dè, e rằng lão Hoàng đế bên kia sẽ bị nàng mê hoặc đến mất hết lý trí, mặc cho nàng thao túng.
Đến lúc đó, nếu nàng sinh lòng trả thù thì bọn họ căn bản không chống đỡ nổi.