Cô mới không cần bị cảm đâu, ô ô ô…
Bầu không khí trong xe càng trở nên im ắng hơn.
Tô Tuyết Thư căng thẳng cúi thấp đầu, chỉ sợ lời nói dối của mình bị hắn nhìn thấu.
Tầm mắt dừng trên đỉnh đầu cô trong chốc lát rồi chậm rãi dời đi. Cảm giác âm u như bị một con rắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm cũng theo đó biến mất.
Lục Thư Thành một lần nữa nằm trở lại, không nói gì nữa.
Tô Tuyết Thư lén liếc nhìn hắn.
Người đàn ông nhắm nghiền hai mắt, hai gò má đỏ ửng, có lẽ cơn sốt lại tăng lên rồi.
Lính gác đỉnh cấp tuy rằng rất lợi hại, nhưng cũng sản sinh lượng rác rưởi tinh thần nhiều hơn so với những lính gác khác. Vì vậy, lính gác bình thường chỉ cần một dẫn đường là đủ, còn lính gác đỉnh cấp trong một lần trị liệu đại khái phải cần năm, sáu dẫn đường thay phiên nhau ra trận.
Nghe nói chỉ có dẫn đường cấp Thần trong truyền thuyết mới có thể hoàn mỹ xứng đôi với bọn họ.
Nhưng đây là một quyển sách nam tần. Vì muốn tạo cho nam chủ một hậu cung giai lệ ba nghìn, tác giả căn bản không thiết lập dẫn đường cấp Thần trong truyền thuyết, mà thay vào đó để nam chủ có hậu cung hơn mười dẫn đường, nhằm tăng thêm cảm giác sảng khoái.
Nhưng hiện tại nơi này chẳng có hậu cung nào cả.
Chỉ có một nữ xứng ác độc chết sớm là cô.
Còn có một con gà suy dinh dưỡng.
…
“Thư Thư.”
Lục Thư Thành tỉnh lại.
Tô Tuyết Thư nhanh chóng giấu chiếc gương của mình đi.
“Anh muốn uống nước.”
Đại ma vương vừa mở miệng phân phó, Tô Tuyết Thư lập tức gật đầu, chuẩn bị đi ra ngoài tìm nước cho hắn. Nhưng đi được hai bước, cô bỗng khựng lại, sau đó vô cùng cẩn thận cọ trở về.
“Làm sao vậy?”
Tô Tuyết Thư ngượng ngùng nói: “Em định đổi làn da.”
Lục Thư Thành: “…”
Mười phút sau, Tô Tuyết Thư cuối cùng cũng cởi bộ váy trắng trên người xuống, thay bộ đồ thể dục của Lục Thư Thành rồi mới ra khỏi nhà xe.
Bởi vì quần quá rộng nên tạm thời cô vẫn chưa mặc vừa.
Bộ đồ vừa to vừa rộng, khiến cô trông chẳng khác nào một đứa trẻ lén mặc quần áo của người lớn.
Áo khoác thể dục dài gần đến đầu gối cô. Tô Tuyết Thư xỏ đôi giày thể thao, loạng choạng đi một lúc rồi cũng tìm được một chai nước mang về cho Lục Thư Thành.
Trên đường trở về, Tô Tuyết Thư cứ cảm thấy hô hấp có chút không thuận.
Chẳng lẽ tối qua Lục Thư Thành muốn bóp chết cô nhưng không thành, ngược lại còn để lại di chứng?
Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Tuyết Thư chợt lạnh toát, cả người lập tức cứng đờ.
Cô run rẩy đưa tay sờ lên cổ mình, đầu ngón tay chạm phải một đường hoa văn kỳ quái.
Hả?
À, là cô mặc ngược quần áo, khiến cổ bị siết chặt.
“Tô Tuyết Thư.”
Một giọng nói âm trầm vang lên bên tai.
Tô Tuyết Thư giật mình quay đầu, liền nhìn thấy mợ đang đứng ngay bên cạnh mình.
“Lục Thư Thành làm sao vậy?”
Tô Tuyết Thư ngoan ngoãn nói: “Anh ấy bị sốt.”
“Nha?” Đôi mắt mợ lập tức sáng lên: “Bệnh thật sự nghiêm trọng sao?”