Đến nội dung chính

Chương 36

admin 582 Chữ Cài Đặt

Sau đó…

Bị cắn.

“A!”

Ô ô ô, chảy máu rồi!

Thật tàn nhẫn!

Lục Thư Thành liếm đi vệt máu bên môi, đưa tay nắm lấy cổ tay Tô Tuyết Thư, rồi lại đưa ngón tay cô vào trong miệng mình.

Tô Tuyết Thư cảm nhận được một luồng ác ý lạnh lẽo, ẩm ướt truyền từ đầu ngón tay vào cơ thể.

Phương thức dẫn đường khai thông cho lính gác có hai loại.

Một là tiếp xúc thân mật.

Hai là chuyển dời đau đớn.

Vậy hiện tại, Lục Thư Thành đang chuyển cơn đau của hắn sang cho cô sao?

Tô Tuyết Thư định rút tay về, nhưng lực nắm nơi cổ tay của Lục Thư Thành lại càng lúc càng siết chặt.

Hàm răng hắn cắn lên vết thương trên tay cô, giống như đang hút máu. Những chiếc răng sắc bén đè lên da thịt, như thể muốn xuyên thẳng qua xương ngón tay cô.

Đau quá.

Cơn đau khiến cả người Tô Tuyết Thư bắt đầu run rẩy.
Sắc mặt vốn hồng hào của cô lập tức trắng bệch, giống như toàn bộ sức lực trong cơ thể đang bị rút cạn trong nháy mắt.

Cảm giác này chẳng khác nào có một cây gậy gỗ đang khuấy đảo trong đầu cô.

Đau.

Quá đau.

Chỉ cần có thể làm cơn đau này giảm bớt, bảo cô làm gì cũng được.

Tiếp xúc thân mật…

Hai mắt Tô Tuyết Thư dần mất đi tiêu cự. Cô cúi đầu nhìn Lục Thư Thành, sau đó chậm rãi cúi người, hôn lên môi hắn.

Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, Tô Tuyết Thư rõ ràng cảm nhận được cơ thể Lục Thư Thành khẽ co lại, theo bản năng né tránh.

Cùng lúc đó, vẻ khiếp sợ trong đồng tử hắn cũng nhanh chóng phóng đại.

Lực siết nơi cổ tay cô lập tức biến mất.

Tô Tuyết Thư thở phào nhẹ nhõm, vừa mới rút ngón tay của chính mình ra khỏi miệng người đàn ông, sau đó muốn đứng dậy rời đi, sau gáy đã bị một bàn tay phủ lên, đè đầu cô, lại ấn cô trở về.
“Ưm…”

Ưm?

“Thả… ưm…”

Tô Tuyết Thư giãy giụa, bị Lục Thư Thành xoay người đè dưới thân.

Hai tay cô bị Lục Thư Thành giam cầm, hắn dán môi cô, cạy ra đôi môi, không lưu một tia khe hở đòi lấy.

“Thư Thư, ngoan một chút.” Ngữ khí người đàn ông ôn nhu tới cực hạn, ánh mắt lại cũng âm u tới cực hạn.

Tiếp xúc thân mật so với dời đau đớn đi rõ ràng khiến người ta nhẹ nhàng, trầm mê hơn nhiều.

Nhưng cho dù có thoải mái đến đâu, hắn không phải nên chán ghét cô đến hận không thể chém cô thành ngàn mảnh hay sao?

Chẳng lẽ tra tấn tinh thần lực của lính gác đã làm hắn ngay cả miệng của kẻ thù cũng có thể hôn xuống sao?

“Mở miệng ra.” Lục Thư Thành dùng tay tách môi Tô Tuyết Thư ra.

Tô Tuyết Thư bị dọa khóc, cô cắn môi dùng sức lắc đầu, nỗ lực mở miệng nói chuyện: “Anh… xấu trai, cho nên em không thích.”
…

Trong xe rơi vào một khoảng yên tĩnh quỷ dị.

Lục Thư Thành im lặng hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng:

“Sao?”

Dù chỉ bật ra một âm đơn giản, Tô Tuyết Thư vẫn rõ ràng cảm nhận được cảm xúc của hắn dường như không được tốt cho lắm.

“Vừa rồi là Thư Thư tự mình hôn anh.”

Tô Tuyết Thư nhỏ giọng giải thích: “Anh bị cảm, như vậy có thể lấy cảm mạo đi.”