Đến nội dung chính

Chương 8: Thu đồ 2

admin 586 Chữ Cài Đặt

Kiếp trước, hắn đã quá quen với những ngày phải nhịn đói, cũng quá quen với cảnh vì một hộp đồ hộp mà người ta sẵn sàng rút dao liều mạng.

Đã được sống lại một lần, hắn tuyệt đối sẽ không để bản thân rơi vào tình cảnh đó thêm nữa.

Phong Đường bước tới bên cửa sổ.

Bên ngoài, thành phố đã không còn vẻ phồn hoa như trong ký ức.

Trên con đường vốn luôn đông đúc, chỉ còn lác đác vài chiếc xe bị bỏ lại giữa đường. Thỉnh thoảng, từ nơi xa vang lên những tiếng gào thét chói tai của tang thi, khiến bầu không khí càng thêm lạnh lẽo.

Mạt thế đã bắt đầu được một tuần.

Những siêu thị nhỏ gần khu dân cư có lẽ đã bị người sống sót càn quét gần hết.

Nhưng những siêu thị lớn, trung tâm thương mại và đặc biệt là các kho hàng quy mô lớn thì chưa chắc.

Trong một tuần ngắn ngủi, phần lớn người sống sót vẫn còn đang vật lộn để bảo vệ tính mạng, rất ít người có đủ năng lực và phương tiện để vận chuyển khối lượng vật tư khổng lồ từ những nơi đó.
Mà hắn thì khác.

Hắn có không gian cấp bốn.

Hai trăm mét vuông không gian chứa đồ chính là ưu thế lớn nhất của hắn lúc này.

Nghĩ đến những kho thực phẩm, kho nước uống và kho nhu yếu phẩm vẫn còn nằm đâu đó trong thành phố, ánh mắt Phong Đường lập tức sáng lên.

Những nơi đó mới là mục tiêu thật sự của hắn.

Hắn quay đầu lại, nhìn về màn hình máy tính.

Trong bức ảnh, Tuệ Châu vẫn lặng lẽ ngồi dưới tán cây, cúi đầu đọc sách. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rơi lác đác trên mái tóc và bờ vai mảnh mai của cô, khiến cả người cô toát lên vẻ yên bình, dịu dàng.

Thật khó để liên tưởng cô gái trước mắt với vị nữ vương tương lai — người sẽ khiến vô số cường giả phải ngước nhìn, thậm chí không dám sinh lòng chống đối.

Khóe miệng Phong Đường khẽ giật.

Việc tích trữ vật tư có thể tiến hành trên đường đến căn cứ.
Hiện tại, điều quan trọng nhất là tìm được Tuệ Châu.

Nếu hắn nhớ không nhầm, vào thời điểm này, cô vẫn đang ở ký túc xá của Đại học Hải Thành.

Hiện giờ, cô vẫn chỉ là một nữ sinh bình thường, đang hoảng sợ và bất lực trước sự xuất hiện của tang thi.

Đây chính là cơ hội tốt nhất.

Chỉ cần hắn xuất hiện đúng lúc, cứu cô thoát khỏi nguy hiểm, ít nhiều cũng có thể để lại ấn tượng tốt, từng bước xóa nhòa những ký ức chẳng mấy vui vẻ mà hắn đã gây ra trong quá khứ.

Dù sao…

Muốn ôm đùi thì phải ôm từ lúc người ta còn chưa trở thành đại lão mới dễ.

Đợi đến khi cô đứng trên đỉnh cao của nhân loại, được vô số cường giả vây quanh, hắn mới chạy tới lấy lòng…

E rằng ngay cả tư cách đứng từ xa ngước nhìn cũng không có.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Phong Đường dần trở nên kiên định.
Ở kiếp trước, hắn chỉ là một kẻ vô danh chật vật vùng vẫy giữa mạt thế tàn khốc, sống lay lắt qua ngày.

Nhưng lần này, khi đã nắm trong tay ký ức của tương lai, hắn tuyệt đối sẽ không để vuột mất cơ hội lớn nhất đang ở ngay trước mắt.