Đến nội dung chính

Chương 6

admin 515 Chữ Cài Đặt

Mẹ Cố hoảng loạn đến mức giọng nói cũng run lên.

Bà biết, một khi chiếc xe rời đi, Cố Tuyết Thư sẽ không còn chút cơ hội sống sót nào.

Trong xe nhất thời im phăng phắc.

“Mọi người còn không mau giữ họ lại! Chẳng lẽ thật sự muốn tất cả cùng chết với Cố Tuyết Thư sao?”

Vương Chu Ngọc nhìn thấy phía sau Cố Tuyết Thư đã kéo theo một đám tang thi, cuối cùng không còn giữ được bình tĩnh, lớn tiếng quát.

Những người khác cũng nhìn thấy đám tang thi đang tập tễnh đuổi theo Cố Tuyết Thư về phía chiếc xe.

Trong khoảnh khắc, tất cả đều hoảng hốt.

Mấy người lập tức xông tới, kéo mẹ Cố và ba Cố trở lại, ép họ ngồi xuống ghế. Ngay cả những người trẻ tuổi từ đầu đến cuối vẫn im lặng cũng lần lượt tiến lên giúp sức, ngăn không cho hai người tiếp tục giằng co.
Chiếc xe cuối cùng cũng thuận lợi rời đi.

“Buông tôi ra! Buông tôi ra!”

Mẹ Cố vừa khóc vừa giãy giụa.

“Cho tôi xuống xe! Người một nhà chúng tôi có chết cũng phải chết cùng nhau!”

Ba Cố cũng bị mấy người đàn ông giữ chặt, hoàn toàn không thể cử động. Ông chỉ có thể đau khổ cầu xin:

“Coi như tôi xin các người… hãy giúp chúng tôi một lần. Cho chúng tôi xuống xe đi. Để cả gia đình chúng tôi được chết cùng nhau…”

Lý Hồng Du vừa cố giúp mẹ Cố thoát khỏi những người đang giữ bà, vừa tức giận mắng:

“Lương tâm của các người bị chó ăn hết rồi! Cố Tuyết Thư có chết cũng là bị các người hại chết!”

Nhưng chẳng có ai nghe lời bà.

Chiếc xe càng lúc càng đi xa.

Cố Tuyết Thư chỉ còn cách xe khoảng năm mét thì dừng bước.

Cô đứng đó, trơ mắt nhìn chiếc xe buýt khởi động ngay trước mặt, sau đó chậm rãi chạy xa.
Trong tiếng động cơ, cô vẫn thấp thoáng nghe thấy tiếng khóc và những lời cầu xin tuyệt vọng của cha mẹ.

Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.

Đôi chân như mất hết sức lực.

Một con tang thi gần cô nhất đã chỉ còn cách chưa đầy hai mét.

Bàn tay đang nắm chặt con dao xẻ dưa hấu của Cố Tuyết Thư cũng dần buông lỏng.

Cô không còn sức để vung dao nữa.

…

Nửa giờ sau.

Một chiếc xe quân sự chạy ngang qua con đường này.

Ngay sau đó, tiếng súng liên tiếp vang lên.

Mấy con tang thi vẫn còn lảng vảng gần đó lập tức bị bắn nát đầu, lần lượt ngã xuống.

“Xuống xe xem thử.”

Cửa xe mở ra.

Hai người đàn ông mặc quân phục, đi đôi quân boots, thân hình rắn chắc lần lượt bước xuống.

“Vết chém rất gọn. Hơn nữa, gần như nhát nào cũng nhằm thẳng vào đầu.”

Một người đàn ông tóc xoăn, đeo găng tay trắng, chẳng hề tỏ ra ghê sợ trước những thi thể tang thi đầy máu và dịch nhầy. Hắn cúi xuống cẩn thận kiểm tra vết thương trên từng cái xác.