Một cô gái trẻ đeo kính ngồi bên cạnh vội vàng kéo tay bà, nhỏ giọng khuyên:
“Mẹ, đừng nói nữa…”
Có người cười lạnh:
“Không ngờ đấy! Lý Hồng Du, trước kia chẳng phải cô luôn nói nhìn không vừa mắt người nhà họ Cố, suốt ngày làm ra vẻ trí thức sao? Sao bây giờ lại đứng ra làm người tốt vậy?”
“Cô không muốn qua cầu rút ván thì cứ ở lại đây chờ Cố Tuyết Thư đi. Chẳng phải là được rồi sao?”
Lý Hồng Du hất tay con gái ra, kích động đứng bật dậy, mái tóc đỏ cũng theo động tác của bà ta mà rung lên.
“Việc nào ra việc đó! Mạng của tôi đúng là do Cố Tuyết Thư cứu về! Mấy người cũng vậy! Nếu muốn chờ thì tất cả cùng chờ. Không ai được bỏ lại con bé!”
“Mọi người đều là hàng xóm, đều nhìn Thư Thư lớn lên…”
Mẹ Cố bật khóc, giọng nghẹn ngào. Cuối cùng, bà thật sự quỳ xuống.
“Tôi xin mọi người, hãy chờ con bé đi…”
“Xin mọi người, cho Thư Thư một con đường sống!”
Ba Cố cũng kéo theo cái chân bị thương, chậm chạp quỳ xuống bên cạnh vợ.
Có người bắt đầu dao động, nhưng cũng có người vẫn lạnh lùng thờ ơ. Trên mặt họ rõ ràng hiện lên vẻ thương cảm, nhưng những lời nói ra lại lạnh lùng đến tàn nhẫn:
“Anh Cố, anh đừng trách chúng tôi nhẫn tâm. Dù sao tất cả chúng tôi cũng phải rất khó khăn mới thoát được khỏi chỗ chết…”
Mẹ Cố đột nhiên như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Bà quay phắt sang người thanh niên ngồi bên cạnh tài xế, người từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói gì, giọng đầy khẩn cầu:
“Văn Minh! Cháu nói giúp Thư Thư một câu đi! Cháu và Thư Thư lớn lên cùng nhau, hai đứa có tình cảm tốt như vậy, đúng không?”
“Mọi người đều nghe lời cháu. Văn Minh, cháu nói với họ đi, bảo họ chờ Thư Thư một chút!”
Lục Cổ Thần đang nhìn Cố Tuyết Thư chạy phía ngoài xe. Ánh mắt hắn dừng trên cánh tay cô.
Quả thật nơi đó có vết thương.
Tuy không thể xác định vết thương ấy có phải do tang thi gây ra hay không, nhưng…
Ánh mắt hắn khẽ dao động.
“Xin lỗi cô. Cháu không thể đem tính mạng của tất cả mọi người trên xe ra mạo hiểm.”
Vẻ mặt Lục Cổ Thần hiện lên vẻ áy náy. Hắn đóng cửa sổ bên cạnh lại, sau đó nói với thanh niên đang lái xe:
“Vương Chu Ngọc, lái xe!”
Vương Chu Ngọc gần như lập tức khởi động xe.
“Không được lái!”
Mẹ Cố nhào tới, túm lấy cánh tay Vương Chu Ngọc:
“Nếu không có xe, con gái tôi thật sự sẽ không còn chút đường sống nào! Mọi người quên rồi sao? Chiếc xe này là do con gái tôi tìm được! Lúc trước, cũng chính con bé phát hiện tang thi rồi nhắc nhở mọi người! Các người không thể vong ân phụ nghĩa như vậy!”