Đến nội dung chính

Chương 48

admin 786 Chữ Cài Đặt

Nói xong, cô không cho Lục Cổ Thần có cơ hội lên tiếng, tiếp tục: “Anh hẳn là không quên chiếc xe này là do tôi tìm được chứ?”

Trong lòng Lục Cổ Thần đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành. Hắn vừa định nói gì đó, Cố Tuyết Thư đã không cho hắn cơ hội.

Cô dùng con dao trong tay gõ nhẹ vài cái lên tay vịn, sau đó nhìn những người trong xe: “Hiện tại, tất cả cút xuống cho tôi!”

Cô dừng lại một chút, ánh mắt lần lượt lướt qua gương mặt Lục Cổ Thần, Tưởng Trân Trân, Lâm Tú Niên. Ngay cả khi nhìn đến Tưởng Thư Thành, trong mắt cô cũng không có chút cảm xúc dư thừa nào, lạnh lẽo đến cực điểm.

“Tất cả mọi người.”

Trong xe lập tức trở nên hỗn loạn.

Sự chột dạ trên gương mặt những người kia nhanh chóng biến mất, thay vào đó là hoảng loạn và phẫn nộ.

“Cố Tuyết Thư, sao cháu có thể nói như vậy? Cháu dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi xuống xe?”
Một người phụ nữ trung niên kích động đứng bật dậy: “Chiếc xe này đâu phải của cháu!”

Lâm Tú Niên chanh chua mỉa mai: “Cố Tuyết Thư, ba cháu dạy học nhiều năm như vậy, cuối cùng lại dạy ra một đứa con gái không hiểu đạo lý như cháu sao?”

Tất cả mọi người vẫn ngồi yên tại chỗ, không một ai nhúc nhích.

Thậm chí có người còn mang theo vẻ khiêu khích, như thể đang nói: Chúng tao không xuống xe, mày có thể làm gì chúng tao?

Cũng có vài người không dám đối diện với Cố Tuyết Thư, chỉ cúi đầu im lặng, hoàn toàn không có ý định rời đi.

Ai cũng hiểu, nếu không có chiếc xe này, mức độ nguy hiểm của bọn họ sẽ tăng lên rất nhiều.

Ở trước mặt sinh mạng, thể diện thì có là gì?

Bọn họ đắc ý dào dạt, cho rằng Cố Tuyết Thư chẳng thể làm gì được mình.

Đột nhiên!

“Pằng!”

Một tiếng vang lớn xé toạc không gian.
Tiếng súng!

Tất cả mọi người, bao gồm cả Phương Pháp, đều khiếp sợ.

Không ít người trong xe sợ đến mức bật thốt lên.

Sau đó, ánh mắt mọi người đều tập trung vào tay Trang Thần.

Trong tay cô là một khẩu súng. Người vừa nổ súng chính là cô. Lúc này, trên đầu nòng súng vẫn còn một lỗ đen ngòm, kết hợp với khẩu súng trong tay cô, tạo nên cảm giác uy hiếp rõ rệt.

Phương Pháp theo bản năng đưa tay sờ bên hông, lúc này mới phát hiện chỗ đó đã trống không.

Trang Thần giơ súng lên, hơi mỉm cười với những người trong xe. Nụ cười ấy thực sự rất đẹp, nhưng lọt vào mắt những người kia lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

Cô mỉm cười hỏi: “Các người nói xem, nếu bây giờ tôi giết chết các người, có ai quản không?”

Khóe miệng Phương Pháp giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Nụ cười trên mặt Trang Thần chợt tắt. Cô lạnh giọng nói: “Các người có muốn thử xem tôi có dám giết người hay không không?”

Nói xong, họng súng đen ngòm lần lượt lướt qua gương mặt từng người.

Phàm là ai bị họng súng chĩa tới, sắc mặt đều lập tức thay đổi, tất cả đều im thin thít, không dám ho he một tiếng.

Trang Thần khinh miệt nói: “Cố Tuyết Thư, em thấy không? Có những người trời sinh đã đê tiện, không thể nói đạo lý với bọn họ. Nhìn xem, chẳng phải bây giờ bọn họ đều ngoan ngoãn nghe lời sao?”

“Trang Thần, chị đã dọa đến bọn họ rồi.”

Cố Tuyết Thư mỉm cười, đưa tay đè khẩu súng trong tay Trang Thần xuống, sau đó nói: “Trong xe này, phần lớn đều là trưởng bối nhìn em lớn lên, tổng không đến mức phải làm tuyệt tình như vậy.”

Cô dừng một chút rồi nói tiếp: “Cũng đừng làm ô uế tay mình.”

Trang Thần kinh ngạc nhướng mày.

Những người trong xe âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Lục Cổ Thần nhìn nụ cười bên môi Cố Tuyết Thư, trong lòng lại dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Ngay sau đó, con dao trong tay Cố Tuyết Thư đột nhiên đâm thẳng vào ô cửa kính gần cô nhất!

“Choang!”

Một tiếng giòn vang.

Lực tay của Cố Tuyết Thư mạnh đến kinh người, trực tiếp đập nát cả phần kính cửa xe. Mảnh kính văng tung tóe khắp nơi, người ngồi ở vị trí đó bị lưỡi dao sượt qua ngay trước mũi, sợ đến mức cả người mềm nhũn, nằm bẹp trên ghế, ngay cả thở mạnh cũng không dám.