Đến nội dung chính

Chương 47

admin 812 Chữ Cài Đặt

“Thư Thư… Ba mẹ cháu đã xuống xe giữa đường để đi tìm cháu. Cậu có khuyên thế nào cũng không ngăn được. Là cậu có lỗi với cháu…”

Tưởng Thư Thành ngồi ở hàng ghế cuối cùng, vẻ mặt áy náy lên tiếng.

Lâm Tú Niên ngồi bên cạnh lập tức kéo hắn một cái, bất mãn nói: “Liên quan gì đến anh? Là chính bọn họ muốn đi tìm chết, chúng ta đã khuyên cũng khuyên rồi, ngăn cũng ngăn rồi, như vậy đã tận tình tận nghĩa lắm rồi!”

“Tận tình tận nghĩa?”

Cố Tuyết Thư đột nhiên quay phắt sang nhìn Lâm Tú Niên, gần như nghiến răng nói:

“Ngày mạt thế bùng nổ, tôi lái xe đi cứu cả nhà các người. Tôi không chỉ một lần lao vào đàn tang thi kéo mợ ra ngoài. Bây giờ mợ lại nói mình đã tận tình tận nghĩa với tôi?”

Ánh mắt Cố Tuyết Thư lần lượt lướt qua từng gương mặt trong xe, lạnh đến mức không còn chút nhiệt độ.
“Còn các người nữa. Lúc trước tôi nên để mặc các người tự đi tìm chết mới đúng.”

Cô không hề gào lên, giọng nói ngược lại bình tĩnh đến đáng sợ. Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến cả chiếc xe rơi vào im lặng.

Không ai nói được gì.

Bọn họ cảm thấy như vừa bị Cố Tuyết Thư tát thẳng vào mặt, đau rát và nhục nhã. Thế nhưng không một ai có thể phản bác, bởi từng câu cô nói đều là sự thật.

Lâm Tú Niên vẫn còn định cãi lại, nhưng Tưởng Thư Thành đã không thể nhịn thêm được nữa, lập tức quát lên:

“Cô đủ rồi! Câm miệng cho tôi!”

Một lúc sau, một cô gái trẻ mới nhỏ giọng nói: “Cố Tuyết Thư, chúng tôi không cố ý muốn bỏ lại cậu. Lúc đó là Tưởng Trân Trân nói cậu đã bị tang thi cắn, cho nên chúng tôi mới…”

Tưởng Trân Trân lập tức hoảng hốt, vội vàng nhìn Cố Tuyết Thư, vẻ mặt đầy ấm ức:
“Không phải, Cố Tuyết Thư. Lúc đó chị nhìn thấy tay em chảy rất nhiều máu, nên chị mới nghĩ như vậy… Nhưng chị chưa từng nói muốn bỏ lại em!”

Nói đến đây, cô đột nhiên nắm lấy cánh tay Cố Tuyết Thư, vẻ mặt quan tâm nhìn cô:

“… Nhưng hiện tại những chuyện đó đều không quan trọng nữa. Quan trọng nhất là em đã bình an trở về. Thư Thư, em có biết không? Mấy ngày qua chị luôn sống trong áy náy và đau khổ. Đêm nào chị cũng gặp ác mộng, chị luôn cảm thấy chính mình đã hại chết em…”

“Chẳng lẽ không phải sao?”

Cố Tuyết Thư hất tay cô ta ra, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Tưởng Trân Trân.

Tưởng Trân Trân mở to hai mắt, có chút không dám tin nhìn Cố Tuyết Thư. Hốc mắt nhanh chóng phủ một tầng sương mù, nước mắt lập tức trào xuống: “Cố Tuyết Thư…”

“Chậc.”

Trang Thần vẫn luôn khoanh tay đứng một bên, từ đầu đến cuối không nói gì, đột nhiên chậc một tiếng, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Cô cười như không cười nhìn Tưởng Trân Trân: “Xem thế là đủ rồi.”
Cô chẳng nói thêm gì, nhưng ai cũng nghe ra ý châm chọc trong lời nói ấy.

Nước mắt Tưởng Trân Trân vốn khiến người ta thương tiếc, lúc này lại trở nên có chút buồn cười.

Đúng lúc đó, Lục Cổ Thần vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn hơi nhíu mày, nhìn Cố Tuyết Thư, vẻ mặt dường như có chút bất đắc dĩ, lại giống như đang nhìn một đứa trẻ vô cớ gây rối: “Cố Tuyết Thư. Tình huống lúc đó, nếu em thật sự bị tang thi cắn, cho em lên xe thì tất cả mọi người trên xe đều không thể may mắn thoát khỏi…”

Trang Thần lại lên tiếng, giọng điệu đầy châm chọc: “Cho nên mấy người liền ném em ấy xuống?”

Lục Cổ Thần nhíu mày, có chút bất mãn liếc Trang Thần một cái rồi mới tiếp tục: “Nếu lúc ấy người ở bên ngoài xe là bất kỳ ai khác, anh cũng sẽ đưa ra quyết định như vậy.”

“Nếu lúc ấy tôi lên xe, cho dù tôi thật sự bị tang thi cắn thì quá trình biến đổi thành tang thi cũng cần một khoảng thời gian, đủ để mấy người ứng phó. Nhưng anh thậm chí còn không xác nhận tôi có thật sự bị tang thi cắn hay không, chỉ vì không muốn mạo hiểm dù chỉ một chút, nên đã để tôi tự đi tìm chết…”

Nói đến đây, giọng Cố Tuyết Thư hơi khựng lại. Cô lạnh lùng nhìn hắn, từng chữ đều rõ ràng: “Tôi cũng không phải là bất kỳ người nào khác, tôi là Cố Tuyết Thư.”