Đến nội dung chính

Chương 18

admin 780 Chữ Cài Đặt

“Chị Cố Tuyết Thư?”

Tiếp đó, một nam sinh khoảng hai mươi hai tuổi từ ghế lái nhảy xuống, nhanh chóng chạy về phía này.

“Chị Cố Tuyết Thư, sao lại là chị? Sao chị lại ở nơi nguy hiểm này một mình?…”

Giọng nói đầy kinh ngạc của hắn hoàn toàn không che giấu được, ánh mắt nhìn Cố Tuyết Thư cũng có chút kỳ quái.

Lúc này, Cố Tuyết Thư mới nhận ra trên người mình vẫn đang mặc bộ áo ngủ hình hoạt hình, chân trần, trong tay còn cầm một cây dao.

Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là may mà mình có thói quen mặc nội y khi đi ngủ.

Cô sửng sốt một chút, sau đó trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng cực kỳ hoang đường.

“Chị Cố Tuyết Thư?”

Thấy Cố Tuyết Thư đứng đó, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì, Trình Minh không nhịn được thấp giọng gọi một tiếng.

Cố Tuyết Thư lập tức hoàn hồn, nhìn nam sinh đang đầy vẻ quan tâm trước mặt.
“Ngại quá, em là ai?”

Trình Minh không khỏi thất vọng một chút, nhưng rất nhanh vẫn vui vẻ nói:

“Em là Trình Minh, sinh viên năm ba Đại học Lâm Xuyên. Hồi em mới vào Đại học Lâm Xuyên, chính chị là người đón em ở ga tàu hỏa.”

“A, vậy sao. Chào em.”

Rõ ràng, phản ứng của Cố Tuyết Thư cho thấy cô hoàn toàn không nhớ có người này.

Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, hiển nhiên không phải lúc thích hợp để nói chuyện phiếm. Người trên xe đã chờ đến mất kiên nhẫn, lập tức lên tiếng:

“Trình Minh! Hai người muốn ôn chuyện thì để sau được không? Lên xe trước đi!”

Trình Minh lúc này mới nói:

“Chị Cố Tuyết Thư, chúng ta lên xe trước rồi nói sau nhé? Trong xe đều là bạn học của em, rất an toàn!”

Cố Tuyết Thư không do dự nữa, quyết định lên xe trước rồi tính. Dù sao nơi này cũng không an toàn.
Cố Tuyết Thư vừa ngồi lên xe, phía sau đã vang lên một giọng nói âm u:

“Cô gái nhỏ, lại gặp mặt…”

Cố Tuyết Thư sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn lại.

Không ngờ lại là người đàn ông trung niên mặc áo dài vừa rồi, đang đứng đó, sâu kín nhìn cô.

Cố Tuyết Thư cười gượng hai tiếng:

“Ách, đúng vậy.”

Người đàn ông trung niên nói:

“Có thể trả dao lại cho chú rồi chứ?”

Cố Tuyết Thư hậm hực đưa dao trả lại.

“Mọi người làm quen một chút, đây là chị Cố Tuyết Thư. Sau này chị ấy sẽ ở cùng chúng ta.”

Trình Minh vừa lái xe vừa giới thiệu.

Trên xe vốn có ba nam hai nữ. Mọi người lần lượt chào hỏi, làm quen với nhau.

“Các cháu gọi chú là đạo trưởng Giả là được. Trước kia chú hành nghề xem bói.”

Người đàn ông trung niên nói.

Khó trách trên người hắn lại mặc áo dài màu xanh xám. Hóa ra là một đạo sĩ.
Người tóc húi cua mặc đồ thể thao tên Dương Duy, người đeo kính đen, mặc quần áo kẻ ca rô tên Trương Siêu, còn nam sinh có mái tóc che khuất một bên mắt tên Tạ Vũ Hồng.

Hai nữ sinh đều rất xinh đẹp, một người tên Hoàng Mộng Dao, người còn lại tên Tiếu Vân Vân. Nhưng vừa nhìn thấy mái tóc của hai người, Cố Tuyết Thư đã có chút buồn cười. Một người để tóc đen dài thẳng, một người để tóc quăn dài, cả hai đều rối tung lên. Trước mạt thế, hai kiểu tóc này trông rất có khí chất nữ thần, nhưng sau mạt thế mà vẫn giữ kiểu tóc như vậy thì lại trở thành một sự vướng víu không cần thiết.

Nghe Trình Minh giới thiệu xong, Dương Duy không có ý tốt cười nói:

“Trình Minh, cậu quen một đàn chị xinh đẹp như vậy, sao trước kia chưa bao giờ nghe cậu nhắc tới?”

Trên thực tế, Cố Tuyết Thư thật sự không được xem là xinh đẹp. Diện mạo cô giống mẹ, tuy lớn lên thanh tú, mi thanh mục tú, nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra vài phần xinh đẹp, nhưng đặt giữa đám đông lại hoàn toàn không nổi bật.

Thế nhưng, sau khi mái tóc đen của cô biến thành tóc vàng, cô lập tức trở nên vô cùng bắt mắt. Tóc ngắn chạm vai là do chính tay cô dùng kéo cắt, dài ngắn không đều, có chút lộn xộn. Nhưng kết hợp với mái tóc vàng ấy, lại tạo nên một vẻ đẹp hoang dã đặc biệt.

Bỗng nhiên, Hoàng Mộng Dao kỳ quái hỏi:

“Chị đã gội đầu sao?”