Trong khung cảnh như vậy, đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai cô!
Lông tơ toàn thân Cố Tuyết Thư lập tức dựng thẳng. Cô theo bản năng chộp lấy cổ tay đang đặt trên vai mình, xoay người, bẻ ngược cánh tay kia lại!
Đang định ra tay thật mạnh, cô liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp:
“Ai da, nha nha nha nha ui!”
Là người?
Cố Tuyết Thư theo bản năng buông tay, sau đó tập trung nhìn lại. Chủ nhân của bàn tay kia là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, để râu dê. Trên người hắn mặc một bộ áo dài màu xanh xám bẩn thỉu, mái tóc bóng nhẫy như dính đầy dầu mỡ, lúc này đang ôm lấy cổ tay phải, không ngừng hít hà.
Cố Tuyết Thư đứng sang một bên, có chút xấu hổ, nhưng trong lòng cũng không khỏi thấy kỳ quái.
Chẳng lẽ vừa rồi cô dùng nhiều sức đến vậy sao?
“Cô gái nhỏ này, tuổi còn trẻ mà tay sao lại khỏe như vậy? Hả?” Người nọ đè thấp giọng quát.
“Thực xin lỗi, cháu tưởng tang thi.” Cố Tuyết Thư thành thành thật thật nói.
“Nếu chú là tang thi, chú còn đặt tay lên vai cháu sao? Chú trực tiếp há mồm ăn cháu luôn cho rồi…”
Người đàn ông còn chưa nói hết câu, liền nhìn thấy sắc mặt cô gái nhỏ đối diện đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó, cô một phen đoạt lấy con dao trong tay hắn, xoay người lao thẳng về phía bóng tối phía sau hắn!
Một tiếng gào rống thê lương lập tức truyền đến từ phía sau.
Hắn nơm nớp lo sợ quay đầu lại, suýt chút nữa bị dọa chết khiếp. Trong màn đêm, một gương mặt dữ tợn mơ hồ hiện ra, cách hắn chưa đến một mét. Nếu con dao kia chậm thêm một chút, hắn đã bị cắn rồi.
Hắn còn chưa kịp cảm ơn, liền nghe thấy giọng nói căng thẳng của cô gái nhỏ:
“Chạy mau, đằng sau có rất nhiều đang lại đây.”
Rất nhiều đang lại đây?
Lúc này còn có rất nhiều cái gì được chứ?
Hắn chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm, vội vàng đuổi theo cô gái nhỏ phía trước. Hắn xách tà áo dài lên đến đầu gối, giơ chân chạy như bay trong bóng đêm, căn bản không còn tâm trí suy nghĩ, hiện tại tối như vậy, tại sao cô gái kia lại có thể nhìn thấy rất nhiều tang thi đang kéo tới.
Hắn vừa chạy được một đoạn, mắt thấy mái tóc vàng của Cố Tuyết Thư sắp biến mất trong màn đêm, liền sốt ruột, muốn chạy nhanh hơn để đuổi theo.
Nào ngờ trên đường không có đèn, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo trên đỉnh đầu. Trong lúc cuống quýt, dưới chân hắn không biết vướng phải thứ gì, cả người lập tức ngã nhào về phía trước.
Đến khi ngẩng đầu lên, nơi nào còn thấy bóng dáng cô gái nhỏ kia?
Tiếng bước chân của tang thi ma sát trên mặt đất ngày càng đến gần. Hắn lập tức cảm thấy da đầu tê dại, vội vàng từ dưới đất vừa lăn vừa bò dậy, chạy được một đoạn mới chợt nhận ra trong tay mình trống không.
Hắn lập tức thấp giọng mắng:
“Mẹ kiếp! Dao của mình bị cô bé kia lấy mất rồi!”
Cố Tuyết Thư mặc áo ngủ, đi chân trần, cầm dao chạy vội trên con đường hỗn độn. Cô một hơi chạy qua hai con phố, mãi đến khi đến một nơi tương đối an toàn mới dừng lại.
Chờ đến khi dừng lại, Cố Tuyết Thư mới phát hiện người đàn ông râu dê kia đã bị mình bỏ lại, hơn nữa trong tay cô còn đang cầm dao của hắn.
Nhưng Cố Tuyết Thư cũng không có ý định quay lại tìm hắn. Lúc này, cô chỉ có thể cầu cho hắn nhiều phúc. Dù sao cô cũng đã cứu hắn một mạng, cây dao này xem như quà cảm ơn của hắn đi.
Cố Tuyết Thư tự nhủ như vậy, sau đó nhìn quanh một lượt, muốn tìm một nơi an toàn để vượt qua đêm nay trước.
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng xe chạy nhanh về phía này. Ngay sau đó, chiếc minibus dừng lại trên đường, cách cô chưa đến năm mét.
Cố Tuyết Thư còn chưa kịp phản ứng, một luồng ánh sáng đã chiếu thẳng tới, bao trùm lấy người cô.
“Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau lên xe!”
Một cô gái trên xe thò đầu ra ngoài, không kiên nhẫn hét về phía Cố Tuyết Thư.
Cố Tuyết Thư do dự một chút.
Ngay sau đó, một nam sinh từ phía bên kia xe thò đầu ra, vừa kinh ngạc vừa vui mừng gọi lớn: