“Thôi bỏ đi.”
Chú Lý nhìn Cố Tuyết Thư một lúc rồi thở dài.
“Chú đoán là cũng chẳng hỏi được gì đâu.”
Ông quay sang hỏi Phương Pháp:
“Đã báo cho người nhà chưa?”
“Cháu báo rồi.”
Phương Pháp gật đầu:
“Chắc không bao lâu nữa họ sẽ tới. Nhà em ấy cũng không cách đây quá xa.”
Gần như vừa dứt lời, bóng dáng một đôi vợ chồng trung niên đã vội vã xuất hiện ở cửa.
Hai người vừa bước vào phòng, ánh mắt lập tức đảo quanh một lượt.
Cuối cùng, họ dừng lại trên người cô gái đang ngồi ở phía bên kia.
“Thư Thư!”
Mẹ Cố lập tức lao tới, ôm chầm lấy Cố Tuyết Thư, bật khóc:
“Ba tháng qua con đã đi đâu vậy? Con có biết con làm ba mẹ lo đến mức nào không? Con có biết mẹ sắp phát điên vì lo cho con rồi không…”
Bà vừa khóc vừa quay sang người đàn ông bên cạnh:
“Cố Trí Viễn, anh mau nhìn xem! Thật sự là con gái chúng ta!”
Mẹ Cố hoàn toàn không để ý người Cố Tuyết Thư bẩn thỉu đến mức nào, quần áo rách nát, trên người còn tỏa ra mùi hôi khó chịu.
Bà chỉ ôm chặt lấy con gái, nước mắt không ngừng rơi.
Cố Tuyết Thư vẫn ngồi im trong vòng tay mẹ.
Đầu óc cô hỗn loạn.
Cô rất muốn khóc.
Nhưng dù cố thế nào, cũng không thể rơi được một giọt nước mắt.
Cố Trí Viễn không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cả hai mẹ con vào lòng. Trên gương mặt ông lúc này đã giàn giụa nước mắt.
Suốt ba tháng kể từ khi Cố Tuyết Thư mất liên lạc, vợ chồng ông đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng cuối cùng, hy vọng từng chút một biến thành tuyệt vọng. Nỗi đau mà họ phải chịu đựng trong khoảng thời gian ấy, người chưa từng trải qua thực sự rất khó hiểu được.
Những giọt nước mắt lúc này chứa đựng quá nhiều chua xót, đau lòng, nhưng cũng có cả niềm vui khi con gái cuối cùng đã trở về.
Khóc một lúc lâu, mẹ Cố mới dần bình tĩnh lại. Bà có thời gian nhìn kỹ con gái từ đầu đến chân. Nhìn bộ dạng chật vật của Cố Tuyết Thư, không biết trong khoảng thời gian mất tích cô đã gặp phải chuyện gì, đã phải chịu bao nhiêu khổ sở, mẹ Cố càng đau lòng hơn.
Cuối cùng, bà chỉ có thể không ngừng vuốt mái tóc bẩn thỉu đã bết thành từng mảng của cô, nghẹn ngào nói:
“Không sao rồi, Thư Thư. Con trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Ba mẹ nhất định sẽ bù đắp cho con.”
“Đồng chí cảnh sát, thật sự cảm ơn các anh, thật sự cảm ơn các anh!”
Cố Trí Viễn nắm chặt tay chú Lý, giọng nói đầy cảm kích: “Nếu không có các anh giúp chúng tôi tìm được con gái, chúng tôi thật sự không biết phải sống thế nào. Các anh chính là ân nhân của cả nhà ba người chúng tôi!”