Đến nội dung chính

Chương 10

admin 491 Chữ Cài Đặt

“Chú thấy giờ cũng đã giữa trưa rồi, cô gái này chắc cũng đói bụng. Cháu đi mua chút đồ ăn đi.”

Phương Pháp đành xuống xe, đi mua đồ ăn.

Ánh mắt Cố Tuyết Thư vẫn dõi theo bóng lưng hắn, trong vẻ mặt đầy nghi hoặc còn thấp thoáng một tia bất an.

Viên cảnh sát lớn tuổi giả vờ như thuận miệng hỏi:

“Cô gái, nói chú nghe xem, trước đây cháu quen Tiểu Phương như thế nào?”

Cố Tuyết Thư hé miệng, vừa định nói gì đó thì cửa xe đột nhiên bị kéo ra.

Phương Pháp kích động nói:

“Chú! Cháu nhớ ra cô gái này là ai rồi!”

Câu nói vừa vang lên, cả hai người trong xe đều sững lại.

Phương Pháp quay sang nhìn Cố Tuyết Thư, ánh mắt sáng lên:

“Vừa rồi em nói em tên Cố Tuyết Thư, đúng không? Có phải hơn ba tháng trước em vừa tốt nghiệp Đại học Lâm Xuyên không?”

Không đợi Cố Tuyết Thư trả lời, hắn đã nhanh chóng bước lên xe, nói với người cảnh sát lớn tuổi:
“Chú Lý, hơn hai tháng trước chúng ta chẳng phải từng tiếp nhận một vụ mất tích sao? Người mất tích nói là đi du lịch, sau đó đột nhiên mất liên lạc. Ba mẹ cô ấy thậm chí còn định quỳ xuống cầu xin chúng ta tìm người.”

Phương Pháp càng nói càng kích động:

“Cô gái mất tích đó chẳng phải chính là em ấy sao?”

Hắn đột nhiên nhớ ra điều gì, vội nói:

“Đúng rồi! Cháu còn có ảnh của em ấy!”

Nói xong, Phương Pháp lập tức lấy điện thoại từ trong túi ra, ngón tay nhanh chóng lướt qua thư viện ảnh.

Một lát sau, ngón tay hắn dừng lại trên một tấm ảnh.

Hắn chạm vào màn hình, một thông báo tìm người lập tức hiện ra.

Phương Pháp dùng hai ngón tay phóng to bức ảnh rồi đưa điện thoại cho chú Lý:

“Chú xem đi, có phải em ấy không?”

Chú Lý nhận lấy điện thoại, nhìn bức ảnh rồi lại nhìn Cố Tuyết Thư.
Ông tấm tắc:

“Ừm… Nhìn kỹ thì đúng là khá giống.”

“Giống gì mà giống! Chính là em ấy!”

Phương Pháp quay sang nhìn Cố Tuyết Thư:

“Em gái, em nói xem, em có phải Cố Tuyết Thư không?”

Cố Tuyết Thư hơi chần chừ, sau đó chậm rãi gật đầu.

…

Sau khi trở về đồn cảnh sát, chú Lý và Phương Pháp hỏi Cố Tuyết Thư rất nhiều câu hỏi.

Ba tháng qua cô đã đi đâu?

Vì sao trước đó lại mất tích?

Hôm nay tại sao lại đột nhiên xuất hiện trên đường Kim Môn?

Nhưng Cố Tuyết Thư không trả lời bất cứ câu nào.

Cô chỉ ngồi im trên ghế, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc và hoang mang, thỉnh thoảng lại nhìn quanh như muốn tìm kiếm thứ gì đó.

Chú Lý định đưa cô đi rửa mặt, cô cũng không chịu đi, chỉ ngồi bất động ở đó, cả người căng thẳng, ánh mắt cảnh giác nhìn khắp nơi.