Sau buổi tiệc, Lục Cẩm Hy trở về căn hộ của mình ở khu B. Trăng đêm nay đỏ một màu đỏ quái dị, báo hiệu một đợt tiến hóa mới của virus Z sắp hoàn thành.
Cô ngồi trước bàn làm việc, kiểm tra lại số linh kiện máy móc vừa lắp ráp xong thành một khẩu súng bắn đinh cải tiến bằng lực không gian. Đột nhiên, dị năng tinh thần của cô dao động.
Ba luồng sóng não mang theo sát khí đang tiếp cận căn hộ của cô từ phía sân thượng. Tốc độ của chúng rất nhanh, không phải thây ma, mà là dị năng giả hệ tốc độ hoặc hệ ẩn thân.
“Đến nhanh hơn tôi tưởng.”
Lục Cẩm Hy khẽ lẩm bẩm. Sau đó cô liền tắt đèn, cả căn phòng theo đó lập tức chìm vào bóng tối.
Cửa sổ ban công bị mở ra một cách không tiếng động. Ba bóng đen lướt vào, trên tay cầm dao găm có bôi chất độc tê liệt thần kinh. Chúng là sát thủ do Thẩm Quốc Hùng nuôi dưỡng, mục đích là bắt sống cô để dâng cho Tề Thiên Bảo, nhằm củng cố mối quan hệ liên minh giữa ông ta và Căn cứ Số 3.
“Tìm thấy cô ta rồi.”
Một tên thì thầm khi thấy một bóng người ngồi trên giường. Hắn lao đến đâm mạnh dao xuống.
“Phập!”
Nào ngờ, dao găm chỉ đâm vào một chiếc gối ôm được độn chăn.
“Bẫy!”
Chưa kịp để tên sát thủ thứ hai quay đầu, một lưỡi dao không gian vặn vẹo trong không khí đã chuẩn xác cắt đứt yết hầu của hắn. Máu tươi bắn tung tóe dính lên bức tường trắng rõ mồn một.
Lục Cẩm Hy bước ra từ góc tối, đôi mắt bạc rực sáng trong đêm. Cô phóng ra kim tinh thần, trực tiếp đóng đinh đại não của tên thứ hai, khiến hắn ngã quỵ xuống đất, co giật liên hồi.
Tên sát thủ còn lại hoảng sợ, gã là dị năng giả hệ tốc độ, lập tức lao ra phía ban công định nhảy xuống tẩu thoát. Nhưng ngay khi gã vừa chạm tay vào lan can ban công, một bàn tay từ trong bóng tối thò ra, bóp chặt lấy cổ họng gã, nhấc bổng gã lên không trung.
Phó Cận Thần xuất hiện từ lúc nào trên ban công. Anh mặc một bộ đồ ngủ màu đen bằng lụa, mái tóc hơi rủ xuống trán, trông có vẻ lười biếng nhưng động tác tay lại tàn nhẫn vô cùng.
“Rắc.”
Tiếng xương cổ gãy giòn giã vang lên. Phó Cận Thần ném cái xác xuống đất như ném một bao rác rưởi. Anh bước vào trong phòng, nhìn hai cái xác còn lại dưới đất, rồi nhìn Lục Cẩm Hy đang cầm súng cải tiến đứng đó:
“Tự giải quyết được hai tên, bác sỹ Lục có vẻ tiến bộ nhanh hơn tôi nghĩ.” Giọng anh trầm thấp, mang theo một chút tán thưởng tự nhiên, không hề có sự đường đột.
“Anh đến đây làm gì?” Lục Cẩm Hy chậm rãi hỏi, nòng súng vẫn hơi hướng về phía người đàn ông.
“Ngửi thấy mùi máu nên qua xem thử.” Phó Cận Thần đi đến trước mặt cô, dừng lại ở khoảng cách một mét, ánh mắt quét qua một lượt từ đầu đến chân:
“Thẩm Quốc Hùng đã sốt ruột đến mức này rồi. Lục Cẩm Hy Hy, ngày mai tôi phải rời căn cứ ba ngày để đi dọn dẹp một ổ thây ma cấp 3 ở phía Nam. Căn cứ này… tôi giao lại cho em.”
Nghe vậy, Lục Cẩm Hy hơi nhướng mày: “Giao cho tôi? Anh không sợ tôi phản bội anh, phối hợp với Thẩm Quốc Hùng lật đổ anh sao?”
Lời Lục Cẩm Hy vừa dứt, Phó Cận Thần liền bật cười thấp. Anh tiến lên nửa bước, lần đầu tiên phá vỡ quy tắc một mét kể từ khi về căn cứ, cúi người nhìn thẳng vào mắt cô:
“Nếu Bác sỹ Lục muốn vị trí thủ lĩnh này, tôi có thể tự tay dâng lên cho em. Nhưng em không thèm. Em muốn mượn tay tôi để dọn sạch chướng ngại vật để em yên ổn nghiên cứu virus, đúng không? Chúng ta là đồng minh tốt nhất, tôi tin vào sự lý trí của Bác sỹ Lục.”
Nói xong, Phó Cận Thần lùi lại, xoay người nhảy xuống từ ban công tầng năm, biến mất vào bóng đêm như một bóng ma.
Lúc này, trong căn phòng chỉ còn lại Lục Cẩm Hy cùng ba cái xác chết la liệt. Cô đảo mắt qua một lượt, rồi sau đó đeo găng tay chuyên dụng lên rồi bắt đầu dọn dẹp.