Hai ngày sau cuộc họp, Căn cứ Bình Minh đón tiếp một đoàn khách không mời mà đến. Đó là phái đoàn đến từ Căn cứ Số 3 — một căn cứ có quy mô lớn gấp ba lần Bình Minh, được điều hành bởi một gia tộc tài phiệt kết hợp với tàn dư quân đội.
Kẻ dẫn đầu phái đoàn là Tề Thiên Bảo, một đại thiếu gia khét tiếng ăn chơi trước mạt thế, nay nhờ thức tỉnh dị năng Kim loại hệ cấp 2 mà trở thành một nhân vật có máu mặt.
Tại buổi tiệc đãi khách do Thẩm Quốc Hùng đứng ra tổ chức, Tề Thiên Bảo vừa nhìn thấy Lục Cẩm Hy liền sáng mắt lên. Vẻ đẹp lạnh lùng, khí chất kiêu sa của một cựu bác sĩ quân y giữa thời mạt thế giống như một bình rượu lâu năm kích thích thú tính của gã.
“Thống soái Phó, Căn cứ Số 3 của chúng tôi hiện đang thiếu một Trưởng khoa Y tế có năng lực. Tôi thấy cô Lục đây rất phù hợp.”
Tề Thiên Bảo vừa uống rượu vừa cười híp mắt nhìn Lục Cẩm Hy:
“Nếu cô Lục đồng ý chuyển sang căn cứ của chúng tôi, tôi sẵn sàng tài trợ cho căn cứ Bình Minh mười tấn vũ khí đạn dược mới nhất. Ngài thấy thế nào?”
Lời nói này chẳng khác nào một sự sỉ nhục, xem Lục Cẩm Hy như một món hàng để trao đổi. Vì vậy, không khí trong đại sảnh tiệc lập tức đóng băng sau lời nói của Tề Thiên Bảo.
Lúc này, Hàn Phong và Lôi Động đứng phía sau đã đặt tay vào bao súng. Thẩm Quốc Hùng thì mỉm cười đắc ý, ông ta muốn mượn áp lực của Căn cứ Số 3 để làm bẽ mặt Phó Cận Thần.
Lục Cẩm Hy nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, định dùng lưỡi dao không gian cắt đứt gân tay của gã họ Tề ngay tại chỗ thì một giọng nói trầm thấp vang lên, lấn át toàn bộ tiếng ồn trong phòng:
“Tề thiếu gia có vẻ chưa hiểu rõ luật chơi ở đây.”
Phó Cận Thần đứng dậy. Sương mù hắc ám quanh người anh không hề dao động, nhưng áp lực từ Lôi hệ bỗng nhiên khiến tất cả các đồ vật bằng kim loại trong phòng tiệc bắt đầu rung lên bần bật. Đôi mắt anh nhìn Tề Thiên Bảo như nhìn một sinh vật bò sát:
“Lục Cẩm Hy là Cố vấn cấp cao của tôi, không phải tài sản của căn cứ Bình Minh để các người đem ra ngã giá. Nếu Căn cứ Số 3 muốn dùng mười tấn vũ khí đó để mua một tấm vé khai chiến với Quân đoàn Diệt Thế, tôi sẵn sàng tiếp đón.”
Lời vừa dứt, khuôn mặt Tề Thiên Bảo lập tức biến sắc, áp lực từ dị năng lôi hệ của Phó Cận Thần khiến hắn cảm thấy ngạt thở.
Hắn không ngờ Phó Cận Thần lại vì một người phụ nữ mới đến mà sẵn sàng trở mặt với Căn cứ Số 3, vì vậy liền cười nịnh nọt ôn hoà:
“Thống soái Phó bớt giận, tôi chỉ đùa chút thôi.”
Tề Thiên Bảo gượng cười, vội vàng uống một ngụm rượu để che giấu sự hoảng sợ. Suy cho cùng, hắn ta rốt cuộc vẫn không nên manh động đụng vào con cáo già Phó Cận Thần này.