Căn cứ của Phó Cận Thần nằm trên một ngọn đồi ở phía Bắc thành phố S, tiền thân là một căn cứ quân sự ngầm được anh mua lại và cải tạo từ trước mạt thế. Nơi này được đặt tên là Căn cứ Bình Minh.
Xung quanh căn cứ là những bức tường thành bằng bê tông cốt thép cao năm mét, phía trên có lính gác tuần tra 24/24 với vũ khí hạng nặng.
Khi chiếc Ford Raptor của Lục Cẩm Hy đi sau đoàn xe Humvee tiến vào cổng chính, hàng trăm người sống sót bên trong đều đổ dồn ánh mắt hiếu kỳ về phía cô.
Họ kinh ngạc khi thấy vị thủ lĩnh máu lạnh của mình lại tự tay mở cửa xe cho một người phụ nữ, thậm chí còn ân cần che chắn cho cô khỏi ánh nắng gắt.
“Hàn Phong, sắp xếp cho Lục Cẩm Hy căn biệt thự số 1 cạnh phòng tôi.” Phó Cận Thần ra lệnh khi họ bước vào khu trung tâm.
“Khoan đã,” Lục Cẩm Hy ngay lập tức ngắt lời, “Tôi muốn một căn hộ độc lập ở khu vực yên tĩnh, không cần biệt thự.”
Nghe vậy, Hàn Phong khó xử nhìn Thủ lĩnh của mình bởi hắn không biết phải làm thế nào.
Lúc này, ánh mắt Phó Cận Thần hơi tối lại, nhưng anh nhanh chóng mỉm cười ôn hoà:
“Nghe theo em. Sắp xếp cho cô ấy căn hộ tầng thượng ở khu B, nơi đó yên tĩnh và có tầm nhìn tốt nhất.”
Sau khi nhận phòng, Lục Cẩm Hy dường như rất hài lòng. Căn hộ rộng rãi, sạch sẽ, có đầy đủ tiện nghi dù mạt thế đã cắt điện nước diện rộng, nhưng ở đây có máy phát điện năng lượng mặt trời.
Lúc cô vừa tắm rửa thay đồ xong thì tiếng gõ cửa vang lên.
Phó Cận Thần đứng bên ngoài, trên tay bưng một khay thức ăn nóng hổi: một đĩa bít tết bò nghi ngút khói, một bát súp nấm và một ly nước cam tươi. Ở mạt thế, đây là bữa ăn của hoàng gia.
“Tôi tự tay làm đấy, nếm thử xem.”
Phó Cận Thần tự nhiên bước vào phòng, đặt khay thức ăn lên bàn.
Lục Cẩm Hy nhìn đĩa bít tết được cắt hoàn hảo trên, hơi nhướng mày:
“Phó tiên sinh còn có tài năng này?”
“Vì bác sỹ Lục, học cái gì cũng nhanh.”
Phó Cận Thần ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt khóa chặt vào cô.
Sự chăm sóc quá mức này khiến một chuyên gia tâm lý như Lục Cẩm Hy cảm thấy ngột ngạt. Cô ngồi xuống, cầm dao nĩa lên, vừa ăn vừa nói thẳng:
“Phó Cận Thần, anh có mưu đồ gì với tôi? Nói thẳng ra đi, tôi không thích vòng vo.”
Nghe vậy, Phó Cận Thần chỉ chậm rãi chống hai tay lên bàn, nhoài người về phía trước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài mươi centimet, giọng người đàn ông trầm thấp:
“Tôi muốn em, Lục Cẩm Hy. Tôi muốn em trở thành người hỗ trợ đắc lực, cùng tôi đứng trên đỉnh cao của thế giới này.”
Nghe thấy lời thừa nhận thẳng thắn đó của Phó Cận Thần, Lục Cẩm Hy không hề cảm thấy cảm kích mà còm cảm giác như người đàn ông này muốn lợi dụng mình làm quân cờ.
Nghĩ ngợi một lúc, Lục Cẩm Hy ngẩng đầu, ánh mắt cô sắc bén như dao nhìn thẳng vào anh:
“Tôi hy vọng mong ước đó của anh sẽ trở thành hiện thực, Phó tiên sinh.”