Đến nội dung chính

Chương 8

admin 509 Chữ Cài Đặt

Lòng bàn tay cô chạm vào chất vải lụa trơn mát, dùng hết sức bình sinh để đẩy, nhưng người đàn ông trước mặt lại vững như bàn thạch, chẳng mảy may xê dịch dù chỉ một milimet.

Ngược lại, Tống Cảnh Thâm vươn tay, những ngón tay dài và lạnh buốt tóm gọn lấy cổ tay mảnh khảnh của cô. Làn da anh chạm vào da cô mang theo nhiệt độ chênh lệch rõ rệt.

Cô giật mạnh tay lại, nhưng anh siết ngón tay vừa đủ chặt để cô không thể thoát ra, cũng không làm cô đau.

“Hợp đồng lao động ghi rõ thời hạn báo trước. Trước khi bộ phận nhân sự duyệt đơn từ chức của cô, cô vẫn là người của tôi.”

Chữ “người của tôi” tuôn ra từ miệng anh nhẹ bẫng, nhưng lại khiến bả vai Lâm Sơ Hạ rụt lại. Cô trừng mắt nhìn anh, vừa định há miệng mắng chửi thì Tống Cảnh Thâm đã quay đầu, liếc mắt ra hiệu cho vệ sĩ vừa bước xuống từ ghế phụ.
Tên vệ sĩ cao to mặc vest đen lập tức đi thẳng về phía chiếc xe tải chở hàng mà Lâm Sơ Hạ vừa thuê. Anh ta rút từ trong túi áo ra một xấp tiền mặt dày cộp, nhét thẳng vào tay quản lý xe tải, sau đó trực tiếp tước lấy chìa khóa xe.

“Này! Các người làm cái trò thổ phỉ gì đấy!” Lâm Sơ Hạ hoảng hốt kêu lên, cố vùng vẫy khỏi tay Tống Cảnh Thâm.

Đồ ăn của cô! Đệm êm của cô! Vốn liếng sống sót qua mạt thế của cô!

“Đưa xe tải này về biệt thự ngoại ô.” Tống Cảnh Thâm hạ lệnh cho vệ sĩ, hoàn toàn phớt lờ tiếng la hét của Lâm Sơ Hạ.

Anh quay sang, trực tiếp kéo tay cô lôi về phía cửa phụ của chiếc SUV. Lâm Sơ Hạ vùng vằng, gót giày nện bình bịch xuống mặt đường nhựa. Cô đưa tay tự do còn lại đấm thùm thụp vào cánh tay anh.

“Tống Cảnh Thâm, anh bị điên à! Trả đồ cho tôi! Thả tôi ra!”
Tống Cảnh Thâm mở cửa xe, một tay giữ chặt gáy cô, tay kia đè lên vai, ép cô ngồi gọn vào chiếc ghế bọc da đắt tiền. Chuyển động của anh dứt khoát và nhanh gọn đến mức Lâm Sơ Hạ chưa kịp định hình thì mông đã chạm xuống đệm ghế.

Cô lập tức nhoài người định chui ra ngoài, nhưng Tống Cảnh Thâm đã chống một tay lên thành cửa, cơ thể vạm vỡ ép sát lại, chặn kín mọi khoảng không.

Anh nghiêng người, vươn tay kéo dây an toàn. Hơi thở mang mùi bạc hà nhè nhẹ phả xẹt qua vành tai Lâm Sơ Hạ. Không gian hẹp trong xe khiến mùi tuyết tùng trên người anh càng thêm đậm đặc.

Lâm Sơ Hạ nín thở, lưng ép chặt vào ghế, đôi mắt dán chặt vào yết hầu đang lướt qua ngay trước mặt mình.

“Tách.” Khóa an toàn vào khớp.