Lâm Sơ Hạ lùi lại nửa bước, đôi mắt tròn xoe mở lớn. Hộp sữa chua trong tay bị bóp mạnh, trào ra một giọt dính lên ngón tay cái.
Cửa xe phía ghế lái mở ra. Đôi giày da thủ công hàng hiệu đạp xuống mặt đường.
Tống Cảnh Thâm bước ra khỏi xe. Anh vẫn mặc nguyên bộ áo sơ mi lụa đen và quần âu phẳng phiu từ sáng nay, nhưng cúc áo trên cùng đã được tháo bỏ, để lộ phần yết hầu đang chuyển động lên xuống. Ánh mặt trời chói chang dường như không thể làm tan đi luồng hơi lạnh tỏa ra từ người anh.
Tầm nhìn của anh ghim thẳng vào Lâm Sơ Hạ, lướt từ búi tóc hơi rối trên đỉnh đầu cô, xuống chiếc váy hai dây màu vàng nhạt, rồi dừng lại ở những đầu ngón tay dính sữa chua của cô.
“Tháng này cô chưa làm đủ công, định quỵt hợp đồng lao động sao?”
Giọng nói của Tống Cảnh Thâm vang lên đều đều, không mang theo sự tức giận bùng nổ, nhưng từng chữ nhả ra lại mang theo áp lực đè nặng xuống bầu không khí.
Lâm Sơ Hạ đứng thẳng lưng, nâng cằm nhìn thẳng vào mắt anh. Cô vươn lưỡi liếm sạch giọt sữa chua trên ngón tay cái một cách tự nhiên, rồi đáp trả: “Tôi đã để lại đơn từ chức, tiền lương cũng không cần anh trả. Tôi với nhà họ Tống không còn liên quan gì nữa. Tránh đường.”
Cô lách người định đi vòng qua đầu chiếc SUV. Tống Cảnh Thâm bước ngang một bước, thân hình cao lớn tựa như một bức tường thịt chặn đứng lối đi của cô.
Lâm Sơ Hạ phanh gấp, chóp mũi suýt nữa thì va vào lồng ngực cứng ngắc của anh. Mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào khứu giác cô.
“Cô lấy tiền tiết kiệm tám năm ra, mua năm mươi thùng lẩu tự sôi, thịt bò sống, và một cái nệm cao su.” Tống Cảnh Thâm hơi cúi đầu, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức cô có thể thấy rõ bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đen đặc của anh: “Cô định dọn ra hẻm núi phía Tây để mở tiệc dã ngoại một mình à?”
Lâm Sơ Hạ nghẹn họng. Tên tư bản này thế mà lại cho người điều tra hóa đơn mua sắm của cô nhanh như vậy.
“Phải, tôi thích đi dã ngoại, tôi thích nằm đệm cao su ăn lẩu giữa rừng đấy, phạm pháp chắc?” Cô cong môi, bướng bỉnh hất mặt lên: “Tống Cảnh Thâm, anh bám theo tôi làm gì? Một người giúp việc quèn như tôi nghỉ việc thì anh tuyển người khác, nhà họ Tống thiếu gì tiền.”
“Cô đi rồi, ai pha cà phê cho tôi?” Tống Cảnh Thâm hờ hững buông một câu.
“Máy pha cà phê tiền tỷ để trưng bày à? Anh tự bấm nút đi!” Lâm Sơ Hạ bực bội đưa tay đẩy mạnh vào bả vai anh.