Đến nội dung chính

Chương 5

admin 550 Chữ Cài Đặt

Đám đông người tiêu dùng đang chờ thanh toán phía sau bắt đầu xì xào bàn tán.

“Trời ơi, cô ta mua đồ ăn dự trữ để tránh bão à?” Một bà thím xách giỏ rau tò mò kiễng chân lên nhìn.

“Làm gì có bão, chắc là cô chủ nhà giàu nào rảnh rỗi bày trò mua sắm xả stress thôi. Nhìn cái đệm đằng kia kìa, cái đệm đó bằng nửa năm tiền lương của tôi đấy!” Một anh thanh niên đứng cạnh chép miệng, ánh mắt không kìm được mà liếc trộm sườn mặt tinh xảo của Lâm Sơ Hạ thêm vài lần.

“Đẹp thế này mà tiêu tiền như rác, đúng là không biết quý trọng mồ hôi nước mắt.”

Lâm Sơ Hạ nghe thấy hết, nhưng cô chẳng mảy may để tâm. Cô nhón lấy một quả dâu tây bạch tuyết từ trong hộp đang mở nắp, thản nhiên đưa lên miệng cắn một miếng. Nước quả ngọt lịm tan ra trên đầu lưỡi, đánh thức vị giác. Cô khẽ nheo mắt tận hưởng.
Mạt thế sắp đến nơi rồi, ba ngày nữa những người đang đứng chê bai cô ở đây sẽ phải cắn xé nhau vì một nửa cái bánh mì mốc. Lúc đó, tiền giấy trong ngân hàng chỉ là những con số vô nghĩa. Cô vừa rút sạch toàn bộ số tiền tiết kiệm trong tám năm theo mẹ vào làm người hầu ở nhà họ Tống. Một tỷ hai trăm triệu, bay sạch trong vòng một buổi sáng.

Hôm qua trong giấc mơ, cô đã thấy rõ kết cục của mình khi mạt thế bùng nổ. Chạy trốn, chịu đói, ngủ bờ ngủ bụi, ăn những hộp thịt đóng hộp đã hết hạn, rồi cuối cùng vì cố bám lấy đùi nam chính mà chết thảm. Đã biết trước kịch bản, cô tuyệt đối không làm mấy chuyện ngu ngốc đó nữa.

Sinh tồn? Đánh nhau với xác sống? Nhường lại cho nam nữ chính đi. Cô chỉ cần tìm một cái hẻm núi thật sâu, có nguồn nước sạch, mua vài cái máy phát điện, trải đệm cao su non ra, bật điều hòa rồi ngủ. Lúc nào đói thì đun lẩu bò Wagyu ăn. Chết thì cũng phải làm một con ma no bụng nằm trên nệm êm.
“Tổng cộng của quý khách là chín trăm tám mươi lăm triệu sáu trăm nghìn đồng.” Giọng cô thu ngân kéo Lâm Sơ Hạ về lại thực tại.

Cô đẩy chiếc thẻ ngân hàng về phía trước. Tiếng máy POS rít lên báo hiệu giao dịch thành công, đoạn biên lai dài loằng ngoằng in ra rớt xuống chạm cả mặt đất.

“Chị ơi, cho em hỏi bên khu vực đồ dã ngoại có dao rựa hay gậy bóng chày không?” Lâm Sơ Hạ vừa ký tên vừa tiện miệng hỏi.

“Dạ có, ở lối đi số 7 thưa quý khách.”

Lâm Sơ Hạ nhón chân bước về phía lối đi số 7. Cô lướt qua hàng loạt các loại búa tạ, dao găm quân dụng và gậy bóng chày bằng thép đặc. Cô đưa tay nhấc thử một cây gậy bóng chày lên. Cổ tay mảnh khảnh lập tức trĩu xuống, sức nặng của thanh thép khiến cô phải nhíu mày, các khớp ngón tay căng ra đỏ ửng.