“Cháu thuê khách sạn.” Lâm Sơ Hạ nhún vai, đẩy nhẹ vai thím Vương sang một bên. Cô vuốt lại nếp áo lụa, chất giọng mềm mại vang lên lanh lảnh giữa cầu thang gỗ: “Có tiền tiết kiệm để làm gì chứ, tất nhiên là để nằm ườn trên nệm êm và ăn lẩu rồi.”
Tống Cảnh Thâm ngồi trên sofa, bàn tay đang đặt trên đầu gối từ từ siết lại. Lực tay mạnh đến mức gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. Anh nhìn theo bóng lưng thon thả đang tung tăng chạy lên lầu, ánh mắt lướt qua đôi gót chân hồng hào đang giẫm lên mặt gỗ.
“Tít… Tít… Tít…”
Máy quét mã vạch trên tay cô nhân viên thu ngân vang lên liên tục với tốc độ chóng mặt. Những tiếng “tít” nối đuôi nhau hòa cùng tiếng ồn ào của đám đông đang chen lấn trong siêu thị tổng hợp lớn nhất trung tâm thành phố. Hơi lạnh từ hệ thống điều hòa thổi vù vù trên đỉnh đầu, xua tan hoàn toàn cái nóng hầm hập của buổi trưa mùa hè đổ lửa bên ngoài lớp cửa kính tự động.
Lâm Sơ Hạ đứng dựa hờ vào quầy thanh toán, một tay chống cằm, tay kia hờ hững lướt điện thoại. Cô đã thay một chiếc váy hai dây màu vàng nhạt ôm sát vòng eo nhỏ xíu, khoác hờ chiếc áo sơ mi voan mỏng manh bên ngoài. Mái tóc dài được búi củ tỏi lỏng lẻo trên đỉnh đầu, vài lọn tóc lơ thơ rủ xuống chiếc cổ trắng ngần.
Dưới ánh đèn huỳnh quang của siêu thị, làn da cô càng trở nên rực rỡ, thu hút vô số ánh nhìn của những người đi mua sắm xung quanh.
Nhưng thứ khiến người ta trố mắt nhìn không chỉ là nhan sắc của cô, mà là năm chiếc xe đẩy hàng cỡ đại đang xếp hàng dài nối đuôi nhau chờ tính tiền.
“Cô gái… cô thực sự mua hết đống này sao?” Cô thu ngân nuốt nước bọt, giọt mồ hôi rịn ra trên trán dù nhiệt độ trong nhà đang ở mức hai mươi độ. Bàn tay cầm máy quét của cô ấy hơi run lên khi nhìn lướt qua đống hàng hóa chất cao như núi.
Năm mươi thùng lẩu tự sôi đủ vị từ nấm đến siêu cay, hai mươi hộp thịt bò Wagyu A5 nhập khẩu còn đang bốc hơi lạnh, ba thùng dâu tây bạch tuyết, một trăm vỉ sữa chua uống, còn cả một núi đồ ăn vặt đóng gói.
Chưa kể đến góc bên kia, nhân viên khu nội thất đang chật vật đẩy một chiếc đệm cao su non nguyên khối trị giá cả trăm triệu cùng với ba bộ chăn ga gối đệm dệt từ lụa băng tơ tằm ra quầy.
“Ừm.” Lâm Sơ Hạ lười biếng ngước mắt lên, gõ nhẹ chiếc thẻ đen viền bạc xuống mặt bàn: “Quét nhanh lên một chút, thịt bò của tôi sắp rã đông hết rồi.”