Đến nội dung chính

Chương 41

admin 533 Chữ Cài Đặt

“Chị chỉ đang cố gắng cứu người!” Bạch Mộng Nghiên lớn giọng, hai tay nắm chặt lại: “Khả năng càng lớn thì trách nhiệm càng cao! Em giữ một đống thức ăn để làm gì khi ngoài kia bao nhiêu người đang chết? Em không thấy cắn rứt lương tâm sao?”

Lâm Sơ Hạ nuốt phần kem cuối cùng trong bát. Cô đặt bát thủy tinh lên chiếc bàn trà nhỏ cạnh ban công, sau đó phủi hai tay vào nhau.

“Cô thích thì cắt thịt cô mà cho. Tủ lạnh là của tôi.”

Câu nói buông ra nhẹ bẫng nhưng đập thẳng vào tai tất cả những người đang đứng dưới sân. Không khí thoáng chốc đông cứng lại. Đám đông người sống sót đang bấu víu vào cánh cổng sắt chợt sững người. Ánh mắt họ chuyển từ Lâm Sơ Hạ trên ban công sang Bạch Mộng Nghiên đang đứng dưới sân.

“Ý cô… ý cô là sao?” Một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi rách vai gằn giọng hỏi Bạch Mộng Nghiên: “Cô vừa nói cô sẽ cho chúng tôi đồ ăn cơ mà?”
Bạch Mộng Nghiên hoảng loạn lùi lại một bước: “Tôi… tôi không có đồ ăn. Đồ ăn là của cô ấy, cô ấy giấu hết đi rồi! Mọi người phải cầu xin cô ấy, cô ấy mới là người có không gian!”

“Cô đùa giỡn chúng tôi à!” Người đàn ông trung niên nổi cơn thịnh nộ.

Ông ta đập mạnh hai tay vào song sắt cổng: “Cô đứng an toàn bên trong, hứa hẹn đủ điều để chúng tôi đứng tụ tập ở đây làm mồi cho xác sống, cuối cùng cô không có cái mẹ gì trong tay cả?”

“Không phải! Tôi thật sự muốn giúp mọi người…” Bạch Mộng Nghiên luống cuống xua tay.

“Giúp cái rắm! Cô muốn làm người tốt thì tự xách mông ra đây mà nộp mạng đi!” Một người phụ nữ khác nhổ toẹt bãi nước bọt qua khe hở của cổng sắt, suýt văng trúng gót giày của Mộng Nghiên: “Mang đồ của người khác ra làm từ thiện để lấy tiếng thơm, loại người như cô tôi lạ gì!”
Đám đông bắt đầu trở nên phẫn nộ. Họ nhận ra người con gái mặc váy trắng kia chẳng có bất kỳ quyền lực hay tài nguyên nào trong tay. Những ánh mắt tuyệt vọng chuyển thành tức giận, vài người đàn ông khỏe mạnh bắt đầu hì hục bám lấy những thanh sắt có hoa văn, ý đồ muốn trèo qua cổng.

“Mở cổng ra! Lũ nhà giàu khốn khiếp! Chúng tao chết đói ở đây còn chúng mày thì ăn kem sao? Phá cổng đi!”

Tiếng kim loại va đập ầm ĩ. Cánh cổng sắt cao lớn rung lên từng đợt dưới sức nặng của vài người đàn ông đang cố gắng trèo lên.

Tống Cảnh Viễn vội vàng kéo Bạch Mộng Nghiên lùi sâu vào trong sân, tay vung vẩy ống sắt: “Các người lùi lại! Trèo vào đây tôi đánh chết!”

Trên ban công, Lâm Sơ Hạ khoanh tay trước ngực, hoàn toàn không có ý định bỏ chạy hay hoảng sợ. Cô quay đầu nhìn về phía cửa kính đang mở.