Đến nội dung chính

Chương 40

admin 529 Chữ Cài Đặt

Một người phụ nữ ôm đứa trẻ gầy gò nấc lên: “Cô ơi, con tôi đói lả từ hôm qua rồi. Xin cô mở cổng cho chúng tôi vào sân trước trốn tạm được không? Ngoài kia nhiều xác sống lắm…”

“Tôi rất muốn mở cổng cho mọi người.” Bạch Mộng Nghiên rơm rớm nước mắt, quay đầu nhìn lên lầu hai của biệt thự: “Nhưng tôi không có chìa khóa. Mọi người chịu khó chờ một chút, tôi đang gọi người ra…”

Tiếng mở cửa kính ban công sột soạt vang lên.

Lâm Sơ Hạ bước ra ngoài, tay bưng một bát thủy tinh nhỏ. Bên trong bát là ba viên kem vị dâu tây và vani đang tỏa ra làn khói lạnh mờ ảo. Cô dùng chiếc thìa bạc nhỏ xắn một miếng kem, đưa lên miệng ngậm lấy. Vị ngọt lịm mát lạnh tan ra trên đầu lưỡi, xua đi phần nào sự bực bội vì bị đánh thức.

Bạch Mộng Nghiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức dán chặt vào bát kem trên tay Lâm Sơ Hạ. Những người sống sót ngoài cổng cũng đồng loạt ngước nhìn.
Khung cảnh hiện tại tạo ra một sự tương phản đến mức châm biếm: bên ngoài là thế giới đổ nát, đói khát và chết chóc, bên trên ban công là một cô gái mặc váy lụa mỏng, tóc xõa tự nhiên, đang thong thả ăn kem dâu tây giữa mùa hè nóng bức.

“Sơ Hạ!” Bạch Mộng Nghiên vội vàng bước lên vài bước, ngửa cổ gọi lớn: “Em dậy rồi thì tốt quá! Ở ngoài này có rất nhiều người đang cần giúp đỡ. Có cả trẻ em và người già! Em mau mở cổng cho họ vào đi, tiện thể lấy trong không gian ra một ít bánh mì và nước lọc. Tủ lạnh của em chứa đầy đồ ăn cơ mà!”

Lâm Sơ Hạ nhón lấy một quả anh đào ngâm đường đặt trên đỉnh viên kem, nhai rộp rộp. Cô chống một tay lên lan can đá, nghiêng đầu nhìn xuống đám người bên dưới.

“Không mở.” Lâm Sơ Hạ đáp gọn lỏn.

Người phụ nữ bế con ngoài cổng bật khóc nức nở: “Cô gái ơi, cô làm ơn làm phước đi! Chúng tôi không lấy nhiều đâu, chỉ xin một miếng bánh mì cho đứa nhỏ thôi! Nó sắp không trụ nổi rồi!”
Bạch Mộng Nghiên cắn môi dưới, biểu cảm trở nên cương quyết, mang theo sự chỉ trích đạo đức rõ rệt: “Sơ Hạ, em có thể ích kỷ với chị và Cảnh Viễn, nhưng em không thể tàn nhẫn với những người vô tội này! Bọn họ sắp chết đói rồi, trong khi em lại nhàn nhã ăn đồ ngọt! Tủ lạnh là không gian lưu trữ của em, em phải có trách nhiệm chia sẻ cho đồng loại lúc hoạn nạn chứ!”

“Chia sẻ?” Lâm Sơ Hạ bật cười, âm thanh thoát ra mang theo sự trào phúng tột độ.

Cô gõ nhẹ chiếc thìa bạc vào mép bát thủy tinh: “Cô lấy quyền gì mà đem đồ của tôi ra hứa hẹn với người khác? Cô tưởng mình là Bồ Tát chuyển thế chắc?”