Đến nội dung chính

Chương 38

admin 549 Chữ Cài Đặt

Bạch Mộng Nghiên trợn trừng mắt nhìn quả táo thoắt ẩn thoắt hiện trên tay Lâm Sơ Hạ. Đôi môi cô ta run rẩy liên tục.

“Dị năng… Cô thức tỉnh Không gian?” Tống Cảnh Viễn lẩm bẩm, quên cả cơn đau trên lưng. Anh ta vươn tay ra định lao lên vồ lấy quả táo.

“Đừng có nghĩ đến chuyện chạm vào đồ của tôi.” Lâm Sơ Hạ bước lùi lại, cất quả táo vào trong không gian.

Cô xoay người bước về phía cầu thang dẫn lên lầu hai: “Thím Vương, đi lên lầu dọn phòng. Đêm nay cháu muốn ngủ sớm.”

“Được, được! Thím đi ngay!” Thím Vương vui vẻ đáp lời, liếc xéo hai người dưới hầm một cái rồi lạch bạch chạy theo Sơ Hạ.

Tống Cảnh Viễn vịn vào thành cầu thang đứng dậy. Anh ta trừng mắt nhìn bóng lưng của Sơ Hạ: “Tống Cảnh Thâm, anh cứ để cô ta lộng hành như vậy sao? Dị năng Không gian là tài sản chiến lược, cô ta phải giao quyền kiểm soát cho chúng ta để phân phối chung!”
“Quyền phân phối chung?”

Tống Cảnh Thâm lặp lại bốn chữ này, ngón tay thon dài gõ từng nhịp chậm rãi lên lan can cầu thang gỗ. Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau đớn của Tống Cảnh Viễn.

“Cậu lấy tư cách gì đòi phân phối đồ của người khác? Tư cách một kẻ vừa vứt cả vũ khí để chạy trốn, hay tư cách một kẻ đang phải ăn bám dưới hầm nhà tôi?”

Tống Cảnh Viễn há miệng định phản bác, nhưng cổ họng nghẹn ứ không thốt nên lời.

Bên trên, Lâm Sơ Hạ xoay người lại. Cô bám tay vào lan can, cúi đầu nhìn hai con người đang chật vật dưới chân cầu thang, giọng nói rải đều đặn từng chữ: “Muốn lấy không gian của tôi làm tài sản chiến lược à? Được thôi. Ngày mai tôi sẽ nhét hết rác thải sinh hoạt, bồn cầu chưa dội và bùn đất ngoài sân vào đó, rồi mở không gian xả thẳng lên đầu anh. Lúc đó anh tha hồ mà phân phối.”
Bạch Mộng Nghiên há hốc miệng, trân trân nhìn cô gái đứng trên cao. Lâm Sơ Hạ trong ký ức của cô ta luôn rụt rè, nói chuyện chưa bao giờ dám cất cao giọng, hễ thấy Tống Cảnh Viễn là lấm lét lùi lại phía sau.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao một con nhãi làm công lại có thể tuôn ra những lời lẽ thô tục và cay độc đến vậy?

“Cô… Lâm Sơ Hạ, sao cô có thể nói những lời tàn nhẫn như thế?” Bạch Mộng Nghiên nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng: “Cảnh Viễn là anh họ của anh Cảnh Thâm, chúng ta đều là người một nhà…”

“Người một nhà thì xách thùng nước đi cọ sạch vết bùn các người vừa đạp lên thảm đi.” Lâm Sơ Hạ ngắt lời, chỉ tay xuống những vệt bẩn đen ngòm trên tấm thảm len dệt thủ công ở sảnh chính: “Thím Vươmg khóa chặt cửa tầng hầm lại nhé. Sáng mai cháu muốn ngủ nướng, ai dám đập cửa làm ồn, thím cứ lấy chảo gõ vào đầu người đó cho cháu.”