“Tống Cảnh Thâm.” Cô gọi tên anh: “Em họ của anh đang làm ồn. Tôi cần sự yên tĩnh để tiêu hóa miếng thịt này.”
Tống Cảnh Thâm rời tay khỏi lưng ghế. Anh sải bước tiến về phía Tống Cảnh Viễn. Vẫn không dùng đến năng lực hệ Lôi, anh vươn tay chộp lấy cổ áo sơ mi rách nát của Cảnh Viễn, nhấc bổng anh ta lên, ném mạnh về phía khu vực hành lang dẫn xuống tầng hầm.
Tống Cảnh Viễn ngã nhào, lưng đập vào bậc thang gỗ kêu một tiếng bịch nặng nề.
“Anh… anh dám đánh tôi?” Tống Cảnh Viễn ôm lưng, khó nhọc ngẩng đầu lên.
Bạch Mộng Nghiên hét lên một tiếng, chạy đến đỡ lấy Cảnh Viễn. Cô ta ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Tống Cảnh Thâm: “Anh Cảnh Thâm, anh điên rồi sao? Dù Sơ Hạ có cất giấu thức ăn, anh cũng không thể đối xử với Cảnh Viễn như vậy! Chúng ta là đồng loại, phải chia sẻ tài nguyên chứ!”
Tống Cảnh Thâm đút một tay vào túi quần, đứng trên bậc thang nhìn xuống hai người họ.
“Nghe cho rõ đây.” Tống Cảnh Thâm nói, tông giọng phẳng lặng nhưng đầy áp bức: “Đây là nhà riêng của tôi, không phải trại tị nạn. Hai người muốn ở lại thì chui xuống tầng hầm. Cấm bước chân lên khu vực sinh hoạt chính, cấm đụng vào bất cứ thứ gì của Lâm Sơ Hạ. Kẻ nào làm trái, tôi sẽ vứt thẳng ra ngoài cho xác sống nhai xương.”
Bạch Mộng Nghiên run rẩy bám lấy tay vịn cầu thang. Cô ta quay sang nhìn Lâm Sơ Hạ đang ngồi thảnh thơi trên ghế. Ánh mắt ghen tị và uất ức dâng lên cuồn cuộn.
Một người làm thấp hèn như Lâm Sơ Hạ lại được ăn thịt bò khô, được ngồi ở vị trí trung tâm, còn một cô chiêu có học thức như cô ta lại bị đuổi xuống tầng hầm ẩm thấp.
“Lâm Sơ Hạ.” Bạch Mộng Nghiên nghiến răng: “Cô đừng đắc ý. Cô ích kỷ như vậy, giữ khư khư đồ ăn cho riêng mình, sớm muộn gì cũng bị quả báo thôi.”
Lâm Sơ Hạ đặt gói thịt bò xuống bàn. Cô dùng một tờ khăn giấy lau sạch các ngón tay, động tác chậm rãi và chuẩn xác y như cách Tống Cảnh Thâm vừa làm. Cô đứng dậy, bước đến rìa bậc thang, cúi người nhìn xuống Bạch Mộng Nghiên.
“Quả báo à?” Lâm Sơ Hạ giơ tay ra không trung. Cô tập trung ý niệm.
Ngay trước mắt Bạch Mộng Nghiên và Tống Cảnh Viễn, một quả táo đỏ au, bóng loáng đột ngột xuất hiện giữa lòng bàn tay Lâm Sơ Hạ. Lớp vỏ táo còn đọng lại vài giọt nước mát lạnh.
Lâm Sơ Hạ ném quả táo lên cao, rồi chụp lấy nó bằng một tay: “Quả báo của tôi là ngày mai tôi có thể ăn lẩu tự sôi với thịt bò Wagyu, tráng miệng bằng táo đỏ, ngủ trên đệm cao su non. Còn quả báo của cô, là ở dưới cái tầng hầm ngập mùi mốc đó mà ôm lấy mớ đạo lý của mình cho qua cơn đói.”