Đến nội dung chính

Chương 22

admin 510 Chữ Cài Đặt

Dù không có điều hòa, căn phòng vẫn còn giữ được chút hơi lạnh từ trước khi cúp điện. Lâm Sơ Hạ kéo gối che ngang tai, quyết định mặc kệ thế giới ngày mai ra sao, tối nay phải ngủ đủ giấc đã.

Sáng hôm sau.

Lâm Sơ Hạ bị đánh thức bởi sức nóng hầm hập. Nhiệt độ trong phòng đã tăng lên rõ rệt. Cửa sổ kính cường lực bị rèm che kín mít, không lọt một tia sáng, nhưng không khí bức bối khiến lưng áo cô đổ mồ hôi dính dấp.

Cô tung chăn ngồi dậy, quơ tay lấy chiếc quạt giấy trên bàn gấp vài cái rồi xỏ dép đi ra cửa. Cô hé rèm nhìn ra ngoài. Cơn mưa máu tối qua đã tạnh hẳn, để lại một bầu trời xám xịt, âm u, nặng nề như một cái vung nồi úp ngược lên thành phố. Bầu không khí ngoài kia vẩn đục một thứ sương mù mờ ảo.

Lâm Sơ Hạ mở khóa phòng, thò đầu ra hành lang.
Tống Cảnh Thâm đã đứng sẵn ngoài ban công tầng hai. Anh đã tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc áo thun đen cộc tay ôm sát cơ thể và quần túi hộp màu xám tối. Làn da vốn trắng trẻo nay dường như còn sáng hơn sau khi tỉnh dị năng. Anh đang dựa lưng vào lan can kính, hai tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm xuống khu vườn phía trước biệt thự.

Lâm Sơ Hạ kéo lê đôi dép bông đi tới.

“Nóng quá.” Cô lầm bầm, chỉ tay về phía ba chiếc máy phát điện cỡ lớn chạy bằng dầu diesel mà cô đã yêu cầu người chở đến ngày hôm qua. Chúng được đặt ngay ngắn ở góc ban công phụ, phủ bạt cẩn thận: “Anh, đi qua đó kéo dây nổ máy phát điện đi. Tôi chịu hết nổi rồi, tôi cần bật điều hòa.”

Tống Cảnh Thâm quay đầu lại nhìn cô. Anh không hỏi vì sao cô không tự làm, chỉ sải bước đi tới góc ban công, vung tay hất tung tấm bạt phủ. Anh cúi người, bàn tay nắm lấy tay giật khởi động của chiếc máy phát điện đầu tiên.
Bởi vì chưa quen với sức mạnh thể chất tăng vọt sau khi thức tỉnh dị năng hệ Kim, Tống Cảnh Thâm dùng sức hơi lố.

“Rắc!”

Tay nắm bằng nhựa cứng của sợi dây giật nổ bị anh bóp nát bét ngay trong lòng bàn tay. Sợi dây văng bật ngược trở lại vào trong vỏ máy.

Tống Cảnh Thâm khựng lại, nhìn những mảnh nhựa vỡ vụn rơi lả tả xuống sàn gạch.

“Tống Cảnh Thâm!” Lâm Sơ Hạ ôm đầu, hét lên xót xa: “Anh ăn phá vừa thôi chứ! Cái máy phát điện đó tôi mua sáu mươi triệu một cái đấy! Anh có tin tôi bắt anh đền bằng cách đi bắt cá cả đời cho tôi ăn không?”

“Trượt tay.” Tống Cảnh Thâm phủi vụn nhựa trên tay, mặt không đổi sắc bước sang chiếc máy phát điện thứ hai.