Cổ họng anh trượt lên trượt xuống. Anh ngước mắt nhìn Lâm Sơ Hạ, lồng ngực vẫn còn phập phồng sau cơn sốt bạo liệt.
“Tôi vừa làm cái gì thế này?” Anh khàn giọng hỏi, chống một tay xuống mặt nệm để ngồi thẳng dậy.
“Anh vừa làm cháy ga giường sáu mươi triệu của tôi, phá hỏng một cái đèn ngủ mạ đồng, còn suýt nữa nướng chín tôi luôn chứ làm gì!” Lâm Sơ Hạ lùi lại hai bước, giữ khoảng cách an toàn với “máy phát điện chạy bằng cơm” đang ngồi trên giường.
Cô rọi đèn pin từ đầu đến chân anh. Áo sơ mi lụa của Tống Cảnh Thâm đã ướt đẫm mồ hôi, dán chặt vào những múi cơ bụng săn chắc, vài chỗ vải còn có dấu vết cháy xém do tĩnh điện gây ra.
“Anh ra khỏi phòng tôi ngay.” Lâm Sơ Hạ đưa tay chỉ thẳng về phía cánh cửa đang khép kín: “Người anh toàn mùi mồ hôi chua loét. Đi về phòng bên kia mà tắm rửa, thay đồ đi. Đệm của tôi bị anh nằm bẩn hết rồi!”
Tống Cảnh Thâm vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau gáy. Anh đảo mắt nhìn qua chiếc khung đèn ngủ đã bị vặn xoắn thành hình thù kỳ dị, lại nhìn xuống vệt cháy xém trên lớp ga lụa.
Anh không phải kẻ ngốc. Sự biến đổi sinh lý đột ngột trong cơ thể, nguồn năng lượng mạnh mẽ đang sục sôi dưới lớp da, cùng với cơn mưa màu máu ngoài kia… Tất cả đang chứng minh những gì Lâm Sơ Hạ nói từ chiều không phải là lời đe dọa suông.
Anh bước xuống giường, đôi chân trần chạm xuống sàn gỗ. Dù vừa trải qua một cơn sốt kinh hoàng, Tống Cảnh Thâm lại không hề cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại, từng tế bào trong cơ thể anh như được tiêm một liều thuốc kích thích cực mạnh. Tầm nhìn của anh trong bóng tối trở nên rõ nét một cách bất thường.
Anh bước từng bước về phía Lâm Sơ Hạ. Cô lập tức giơ chiếc đèn pin lên như một vũ khí tự vệ, nhưng anh vươn tay chộp lấy phần đầu đèn pin. Lần này anh kiểm soát tốt hơn, không có tia sét nào xẹt ra.
“Tối nay khóa trái cửa lại.” Tống Cảnh Thâm cúi đầu nhìn thẳng vào cô, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại chưa đầy một gang tay. Hơi nóng từ cơ thể anh phả thẳng vào lớp áo lụa mỏng manh của Lâm Sơ Hạ: “Bất kể đêm nay bên ngoài có tiếng động gì, cô tuyệt đối không được bước ra khỏi phòng. Đã rõ chưa?”
Lâm Sơ Hạ giật mạnh cái đèn pin lại: “Biết rồi, khỏi cần anh nhắc. Khép cửa vào cho tôi!”
Tống Cảnh Thâm quay lưng bước ra khỏi phòng. Cánh cửa gỗ sồi đóng lại cái rầm. Lâm Sơ Hạ thở hắt ra một hơi, nhanh chóng chạy tới vặn chốt an toàn khóa hai lớp. Cô quăng đèn pin lên bàn trà, nhảy lên giường, lật mặt chiếc chăn lông vũ lên che đi chỗ bị cháy xém rồi nằm thẳng cẳng.