Thím Vương đang đứng lau bình hoa cổ ở góc phòng, thấy Lâm Sơ Hạ đi xuống thì vội vàng đảo mắt ra hiệu. Bà ấy làm việc ở nhà họ Tống đã hai chục năm, luôn có một sự bao che vô điều kiện với đứa con gái của bạn thân này. Bà ấy liên tục hất cằm về phía máy pha cà phê espresso trị giá cả tỷ bạc đặt ở quầy bar, ý bảo cô mau chóng đi làm việc kẻo chọc giận cậu ấm mặt liệt kia.
Lâm Sơ Hạ phớt lờ ánh mắt của thím Vương. Cô kéo ghế, trực tiếp ngồi phịch xuống chiếc ghế bành đối diện Tống Cảnh Thâm. Chuyển động đột ngột khiến mép váy lụa trượt lên, để lộ một đoạn bắp chân thon dài, trắng đến phát sáng.
Tống Cảnh Thâm khẽ nhíu mày. Anh gập tờ báo lại, đặt sang một bên, đôi mắt đen sâu thẳm như giếng cổ cuối cùng cũng chịu dời lên người cô. Ánh mắt anh lướt qua mái tóc dài còn hơi xù lên vì chưa chải, dừng lại ở hai gò má đang ửng hồng bất thường và làn da lấm tấm mồ hôi của cô.
“Tôi nhớ trong hợp đồng lao động không có điều khoản cho phép cô ngồi ngang hàng với tôi trong giờ làm việc.” Tống Cảnh Thâm đan hai bàn tay vào nhau, đặt lên đầu gối.
“Tôi không pha cà phê đâu.” Lâm Sơ Hạ hất lọn tóc vướng bên má ra sau tai, sống lưng tựa hẳn vào đệm ghế mềm mại. Cô nhướng mày, lồng ngực phập phồng hít một hơi thật sâu để xua đi cảm giác buồn nôn từ tàn dư của giấc mơ.
Nghe câu trả lời từ chối thẳng thừng, ánh mắt Tống Cảnh Thâm tối lại vài phần. Anh vốn quen với một Lâm Sơ Hạ lúc nào cũng xum xoe, nịnh nọt, tuy làm việc vụng về lười biếng nhưng chỉ cần anh lườm một cái là lập tức răm rắp nghe theo. Sự phản kháng đột ngột này khiến không khí trong phòng khách lập tức hạ xuống vài độ.
Thím Vương đứng ở góc phòng hít sâu một hơi lạnh, chiếc khăn lau suýt nữa thì tuột khỏi tay. Bà ấy lén lút tiến lên nửa bước, định mở lời hòa giải.
“Sơ Hạ…”
“Thím Vương, thím cứ làm việc của thím đi.” Lâm Sơ Hạ giơ một ngón tay lên cắt ngang lời bà ấy.
Cô cúi xuống, thò tay vào túi áo choàng lụa, lôi ra một tờ giấy đã bị vò hơi nhăn nhúm. Bàn tay nhỏ nhắn với những chiếc móng tay cắt tỉa gọn gàng, phủ lớp sơn bóng màu hồng đào vươn ra, vỗ cái “bạch” tờ giấy lên mặt bàn kính, đẩy thẳng về phía Tống Cảnh Thâm.
Tờ giấy trượt đi, dừng lại ngay cạnh chiếc tách sứ viền vàng.
“Gì đây?” Giọng Tống Cảnh Thâm trầm xuống, mang theo một tia áp bách khiến người khác khó thở.
“Đơn từ chức.” Lâm Sơ Hạ hất cằm, đôi môi đỏ mọng khẽ chu lên một cách kiêu kỳ: “Từ hôm nay, tôi không làm việc cho nhà họ Tống nữa. Tháng này tôi đã làm được hai mươi lăm ngày, tiền lương anh cứ chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng của tôi, không cần làm tròn, tính đúng số ngày là được.”