“Cạch.”
Chiếc tách sứ xương viền vàng thủ công được đặt nhẹ xuống chiếc đĩa lót, tạo ra một âm thanh trong trẻo, gõ thẳng vào màng nhĩ Lâm Sơ Hạ.
Cô đứng trên bậc thang gỗ gụ, ngón tay cái vô thức bấu chặt vào tay vịn cầu thang đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Lưng áo ngủ bằng lụa tơ tằm dán sát vào mảng da thịt đang rịn đầy mồ hôi lạnh, từng luồng gió từ hệ thống điều hòa trung tâm phả xuống gáy khiến cô khẽ rùng mình.
Không khí trong căn biệt thự rộng lớn ngập tràn mùi hương trầm gỗ tuyết tùng đắt đỏ, nhưng trong khoang mũi Lâm Sơ Hạ lúc này chỉ quẩn quanh mùi máu tươi tanh tưởi và cảm giác da thịt bị xé rách vẫn còn in hằn trên cổ.
Cô đưa tay lên vuốt mạnh vùng da dưới quai hàm. Không có vết cắn hay máu. Da thịt cô vẫn trơn mịn, mềm mại và ấm áp.
Lâm Sơ Hạ chớp mắt, dời tầm nhìn xuống khu vực phòng khách.
Tống Cảnh Thâm đang ngồi trên chiếc sofa da thật màu xám tro. Anh mặc một chiếc áo sơ mi lụa đen không một nếp gấp, cúc áo gài kín đến tận yết hầu, để lộ đường nét quai hàm góc cạnh và dáng vẻ cấm dục bức người. Tia nắng ban mai của những ngày cuối tháng Năm hắt qua lăng kính cửa sổ, rọi lên hàng lông mi dày và sống mũi cao thẳng của anh, tạo thành một mảng sâm sâm đổ bóng che khuất nửa khuôn mặt.
“Đứng ngây ra đó làm gì?”
Giọng nói trầm thấp, mang theo độ rung nhè nhẹ đặc trưng của Tống Cảnh Thâm vang lên. Anh không ngẩng đầu, chỉ nhấc tờ báo kinh tế số báo buổi sáng lên, lật sang trang tiếp theo. Tiếng sột soạt của giấy vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
“Cà phê của tôi nhạt rồi.” Anh nói tiếp, giọng điệu bình thản ra lệnh, hoàn toàn là phong thái của một kẻ bề trên quen thói sai bảo người khác.
Lâm Sơ Hạ cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt đào hoa phủ một tầng nước mỏng lúng liếng nhìn anh. Đúng rồi, Tống Cảnh Thâm, cậu ấm nhà họ Tống, người mắc chứng bệnh sạch sẽ đến mức thái quá và có yêu cầu khắt khe đến cực đoan với mọi thứ xung quanh.
Trong cuốn tiểu thuyết mạt thế mà cô vừa thấy trong giấc mơ, anh chính là nam chính sát thần mang dị năng Lôi Điện, kẻ gánh vác cả nhân loại bước qua ngày tận thế.
Còn cô, con gái người giúp việc nhà họ Tống, vì mang danh nữ phụ đối chiếu nên cứ bám riết lấy anh khóc lóc ỉ ôi, cuối cùng bị đẩy thẳng vào bầy xác sống cắn xé đến mức không còn một mảnh xương tàn.
Chỉ còn đúng ba ngày nữa là cơn mưa máu mạt thế trút xuống.
Lâm Sơ Hạ nhấc chân bước xuống những bậc thang cuối cùng. Đôi bàn chân trần trắng muốt giẫm lên tấm thảm lông cừu nhập khẩu êm ái, tiến thẳng về phía bàn trà mặt kính pha lê.