“Anh đóng chặt cửa sổ lại, kéo chốt an toàn luôn đi.” Lâm Sơ Hạ giơ tay kéo nốt phần rèm còn lại che kín tầm nhìn: “Nước mưa này chạm vào da là đi đời đấy.”
Tống Cảnh Thâm quay đầu sang. Ánh đèn hắt lên sườn mặt góc cạnh của anh. Anh đưa tay nới lỏng nút áo sơ mi trên cùng, lồng ngực phập phồng một nhịp rất mạnh.
“Rốt cuộc cô biết được bao nhiêu chuyện?” Giọng anh trầm xuống, ép sát về phía cô: “Cô mua thực phẩm dự trữ, mua máy phát điện, gia cố cửa nẻo, không phải vì em lên cơn điên. Cô biết trước cơn mưa này sẽ đổ xuống.”
“Biết thì đã sao?” Lâm Sơ Hạ lùi lại nửa bước, dứt khoát ngồi phịch xuống mép chiếc nệm cao su non vừa được thợ trải xong.
Cô vỗ vỗ lên lớp ga lụa: “Tôi đã bảo anh đầu tư vào đống hàng của tôi đi, anh không nghe. Bây giờ thì biệt thự nhà họ Tống chính thức trở thành ốc đảo rồi đấy. Tiền giấy trong ví anh ngày mai chỉ dùng để nhóm lò thôi.”
Tống Cảnh Thâm không tranh cãi với cô. Anh rút điện thoại từ trong túi quần ra. Màn hình sáng lên, báo hiệu vạch sóng đang tụt dần. Anh bấm một dãy số gọi cho trợ lý công ty.
Điện thoại đổ chuông hai tiếng rồi chuyển sang những tiếng rè rè nhiễu loạn. Tống Cảnh Thâm cúp máy, đổi sang gọi cho số nội bộ của trạm bảo vệ dưới chân đồi. Vẫn chỉ là những âm thanh xào xạc của tín hiệu bị bóp nghẹt.
Anh nắm chặt chiếc điện thoại, các khớp ngón tay trắng bệch.
“Đừng gọi nữa.” Lâm Sơ Hạ chép miệng, ngả lưng xuống chiếc gối lông vũ, kéo chăn đắp ngang bụng: “Trạm phát sóng vệ tinh bị nhiễu loạn rồi. Bắt đầu từ đêm nay, toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc của thành phố sẽ sụp đổ. Anh về phòng đối diện ngủ đi, nhớ khóa trái cửa lại. Đừng mở cửa cho bất kỳ ai, kể cả là người làm.”
Tống Cảnh Thâm cất điện thoại. Anh bước tới sát mép giường. Thân hình cao lớn của anh đổ bóng che khuất ánh đèn trần, phủ lên người Lâm Sơ Hạ.
“Cô nói dở dang thì đừng hòng ngủ.” Anh cúi xuống, hai tay chống lên nệm, nhốt cô vào giữa hai cánh tay mình.
Khoảng cách gần đến mức Lâm Sơ Hạ có thể cảm nhận được hơi nóng rực lên từ da thịt anh: “Người dính mưa sẽ bị gì?”
“Bị biến thành quái vật cắn người chứ bị gì.” Lâm Sơ Hạ đẩy vai anh ra nhưng đẩy không nổi: “Anh xê ra tí, tôi chỉnh nhiệt độ 18 độ C rồi mà anh đứng gần nóng quá, hỏng hết không khí của tôi.”
Tống Cảnh Thâm không nhúc nhích. Hơi thở của anh bắt đầu trở nên nặng nề hơn bình thường. Anh mở miệng định hỏi tiếp, nhưng một cơn choáng váng đột ngột ập tới. Cảm giác như có một ngọn lửa khổng lồ vừa bùng lên từ dưới lồng ngực, thiêu đốt mọi mạch máu.