Anh vươn tay, rút một tờ khăn giấy từ hộp trên bàn, lau sạch vệt dầu đó.
“Cô làm loạn cả ngày hôm nay, tiêu sạch tiền tiết kiệm, đổi phòng của tôi, biến sân nhà tôi thành công trường, chỉ để trốn trong này ăn món đồ hộp độc hại này?”
Lâm Sơ Hạ nuốt củ sen giòn, ngẩng mặt lên: “Anh thì biết cái gì. Ăn lẩu trong phòng điều hòa 18 độ là sự cứu rỗi của nhân loại. Ngày mai anh có ôm tiền tỷ đi mua cũng không có ai bán cho anh đâu.”
“Bây giờ là tám giờ tối.” Tống Cảnh Thâm liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường: “Dự báo thời tiết báo đêm nay trời quang mây tạnh, không có mưa bão, cũng không có thiên thạch rơi. Tận thế của cô định khi nào mới bắt đầu?”
Lâm Sơ Hạ nhún vai, gắp thêm một miếng váng đậu: “Cứ chờ đi.”
Trong cuốn tiểu thuyết cô đã đọc ở kiếp trước, mạt thế bắt đầu bằng một cơn mưa màu đỏ rực trút xuống vào lúc nửa đêm, mang theo loại virus biến đổi gen khiến những người dính mưa phát sốt rồi chuyển hóa thành xác sống. Thời gian chính xác là mười hai giờ đêm nay.
Tống Cảnh Thâm cúi người, hai tay chống lên mặt bàn trà, áp sát gương mặt cô. Khoảng cách gần đến mức Lâm Sơ Hạ có thể nhìn thấy rõ từng sợi mi của anh.
“Tôi sẽ chờ.” Giọng anh trầm khàn, mang theo sự đè nén: “Nếu ngày mai mọi thứ vẫn bình thường, cô chuẩn bị tinh thần ký hợp đồng làm việc trọn đời cho tôi đi.”
Lâm Sơ Hạ khựng đũa lại. Cô vừa định mở miệng cãi trả thì một âm thanh kỳ lạ vang lên từ phía cửa sổ.
“Lộp bộp.”
Tiếng động rất nhẹ, nhưng trong căn phòng cách âm hoàn hảo lại vang lên vô cùng rõ ràng. Lâm Sơ Hạ bỏ đũa xuống, quay đầu về phía cửa sổ được che kín bằng rèm.
Tống Cảnh Thâm cũng đứng thẳng dậy, xoay người bước tới cạnh cửa sổ. Anh đưa tay nắm lấy dây kéo rèm, mạnh bạo giật sang một bên.
Khung cửa kính cường lực trong suốt lộ ra.
Bên ngoài, bầu trời đêm đen kịt. Không có gió rít, không có sấm sét, nhưng những giọt nước chất lỏng đặc sệt đang nện thẳng xuống mặt kính.
Dưới ánh đèn hắt ra từ hiên biệt thự, những giọt chất lỏng đó không hề trong suốt. Chúng mang một màu đỏ sẫm, trượt dài trên mặt kính cường lực để lại những vệt dài ngoằn ngoèo nhớp nháp.
Một giọt mưa đỏ chót rơi thẳng vào chính giữa mặt kính, vỡ tan ra ngay ngang tầm mắt Tống Cảnh Thâm.
Tay anh khựng lại trên tấm rèm.
“Mưa…” Tống Cảnh Thâm cất giọng, âm điệu chưa từng có sự chao đảo giờ đây lại mang theo một tia cứng đờ: “Màu đỏ.”
Lâm Sơ Hạ nuốt vội miếng váng đậu trong miệng, quăng đôi đũa xuống bàn trà. Cô xỏ chân vào đôi dép bông mềm mại, đi thẳng tới cạnh anh.
Xuyên qua lớp kính cường lực hai lớp, những vệt nước đỏ sẫm trượt dài, dính dấp và đặc quánh như máu loãng. Bầu trời đêm không một vì sao, chỉ có một màu đỏ bầm vần vũ bao trùm lấy toàn bộ đồi Tây Sơn.