Đến nội dung chính

Chương 11

admin 548 Chữ Cài Đặt

Anh bước tới, một tay đè lên nắp thùng các tông in hình lẩu tự sôi siêu cay mà cô đang định xé băng dính. Cơ thể cao lớn đổ bóng bao trùm lấy cô, chặn lại tia nắng chiều đang xiên khoai qua kẽ lá.

Lâm Sơ Hạ ngước lên.

“Cô dọn nhà đến đây để mở xưởng cơ khí?” Giọng anh trầm xuống, mang theo sự dò xét và áp bách.

“Tôi chuẩn bị cho tận thế.” Lâm Sơ Hạ mặc kệ bàn tay anh, dùng ngón tay cái bóc lớp băng dính trên thùng các tông, âm thanh xé giấy vang lên soàn soạt.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt đào hoa nhìn thẳng vào anh không chút e dè: “Anh không giúp thì tránh đường, đừng cản trở việc chuẩn bị đi ngủ của tôi.”

Tống Cảnh Thâm nhìn cô, bàn tay đang đè trên nắp thùng các tông từ từ thu lại.

Tống Cảnh Thâm không nói một lời, vươn tay rút lấy chùm chìa khóa trong túi quần. Anh dùng cạnh sắc của chiếc chìa khóa xe hơi rạch một đường dứt khoát dọc theo mép thùng.
Băng dính đứt bung ra. Bên trong là những hộp lẩu tự sôi vị bò cay tê xếp ngay ngắn.

Lâm Sơ Hạ chớp mắt, nhanh chóng rút lấy một hộp ôm vào lòng, hất cằm: “Cảm ơn. Tôi mang lên phòng trước, phần còn lại phiền anh tránh đường cho thím Vương kiểm kê.”

Cô xoay người định đi, nhưng tiếng còi xe tải chát chúa vang lên từ phía ngoài cổng sắt đã kéo giật sự chú ý của tất cả mọi người trong sân.

Một chiếc xe bồn chở dầu diesel khổng lồ màu bạc, kéo theo sau là một xe tải sàn phẳng chở ba cỗ máy phát điện công nghiệp to bằng cỡ nửa gian phòng, đang ầm ầm tiến vào. Khói bụi mù mịt cuộn lên từ bánh xe lăn qua lớp sỏi trải lối đi. Hai bảo vệ đứng gác ở cổng phụ há hốc miệng, luống cuống cầm bộ đàm không dám mở cửa, ánh mắt liên tục hướng về phía Tống Cảnh Thâm chờ chỉ thị.
Sắc mặt Tống Cảnh Thâm trầm xuống, những ngón tay đang cầm chìa khóa xiết chặt lại. Bụi bặm từ chiếc xe tải bay lơ lửng trong không trung, tấp thẳng vào bộ sơ mi lụa đen phẳng phiu của anh. Anh mắc chứng sạch sẽ, đây là điều ai trong nhà họ Tống cũng biết.

“Mở cổng cho họ vào!” Lâm Sơ Hạ hét lớn về phía bảo vệ, một tay ôm hộp lẩu, tay kia vẫy vẫy điều hướng: “Bảo tài xế lùi đuôi xe bồn vào góc tường phía tây. Ba cái máy phát điện hạ thẳng xuống bãi cỏ cạnh đài phun nước cho tôi!”

Bảo vệ vẫn đứng im. Tống Cảnh Thâm hít một hơi sâu, lồng ngực vạm vỡ phập phồng, lướt mắt sang vệ sĩ đang đứng cạnh đó, gật đầu một cái.

Cánh cổng sắt mở tung. Khối kim loại nặng nề trườn vào sân gạch. Tiếng động cơ diesel gầm rú làm rung chuyển cả những ô cửa kính cường lực của biệt thự. Vài người làm vườn đang tỉa hoa hồng phía xa sợ hãi lùi lại, đánh rơi cả kéo cắt cành.