Tống Cảnh Thâm vừa bước xuống xe, nghe thấy nội dung cuộc gọi thì bước chân chững lại. Anh đưa mắt nhìn cô gái đang đứng giữa sân, bộ dạng vênh váo chỉ tay năm ngón vào chiếc điện thoại.
“Còn nữa.” Lâm Sơ Hạ tiếp tục nói vào ống nghe, giọng oang oang: “Cho tôi một xe bồn chở đầy dầu diesel đi kèm. Hết bao nhiêu tiền? Không thành vấn đề, giao trong vòng hai tiếng nữa, tôi trả thêm phí làm thêm giờ.”
Cô cúp máy, nhét điện thoại vào túi, vừa quay người lại thì đụng phải ánh mắt như đang nhìn sinh vật lạ của Tống Cảnh Thâm.
Anh sải bước tiến lại gần cô: “Cô gọi máy phát điện công nghiệp đến khu dân cư ngoại ô làm gì? Điện lưới ở đây có hệ thống dự phòng, đủ cho cô bật điều hòa mười năm không tắt.”
“Điện dự phòng của anh có nuôi nổi hệ thống làm lạnh thức ăn và sưởi ấm toàn khu không? Đến lúc đứt cáp đứt mạng, anh định dùng niềm tin để chạy điều hòa à?” Lâm Sơ Hạ khoanh tay, hất cằm đáp trả.
“Sơ Hạ! Cháu về rồi à!”
Từ trong cửa chính của biệt thự, thím Vương hớt hải chạy ra, trên tay vẫn còn cầm một chiếc giẻ lau. Bà ấy nhìn thấy chiếc xe tải chở hàng vĩ đại giữa sân thì ngớ người, rồi lại nhìn sang sắc mặt trầm mặc của Tống Cảnh Thâm.
Sáng nay sau khi Lâm Sơ Hạ đập đơn từ chức rời đi, Tống Cảnh Thâm lập tức ra lệnh cho thím Vương dọn dẹp cấp tốc căn biệt thự ngoại ô này và chuyển đến đây ngay lập tức. Bà ấy còn tưởng nhà họ Tống sắp có biến cố gì, không ngờ bây giờ cậu chủ lại tự tay xách Lâm Sơ Hạ về đây cùng với một núi hàng hóa.
“Thím Vương, thím ra đây kiểm kê hàng giúp cháu.” Lâm Sơ Hạ vẫy tay gọi, lờ tịt Tống Cảnh Thâm: “Nhớ cẩn thận mấy thùng dâu tây bạch tuyết, cháu phải cất ngay vào tủ lạnh kẻo héo.”
Thím Vương lén liếc nhìn Tống Cảnh Thâm. Thấy anh không có ý kiến gì, bà ấy mới lon ton chạy đến bên chiếc xe tải, bắt đầu chỉ đạo vệ sĩ dỡ đồ.
Thím Vương vốn luôn tin tưởng trực giác của Lâm Sơ Hạ. Con bé này bình thường lười biếng đến mức quét nhà cũng phàn nàn đau lưng, đột nhiên lại mua sắm một đống đồ dự trữ kỳ quái thế này, chắc chắn phải có lý do.
Những chiếc thùng các tông lần lượt được chuyển xuống. Lẩu tự sôi, đồ hộp cao cấp, gạo, thịt bò rã đông, sữa chua, chăn ga gối đệm… chất thành một đống nhỏ giữa sân.
Tống Cảnh Thâm đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt tối sầm lướt qua đống vật tư lộn xộn. Anh thực sự không hiểu được tư duy của cô gái này. Lúc ở phòng khách, cô ném đơn từ chức với vẻ mặt sống chết muốn thoát khỏi anh, bây giờ bị bắt về đây, cô lại điềm nhiên biến sân nhà anh thành kho tập kết hàng hóa, thậm chí còn gọi thêm dầu diesel.