Đến nội dung chính

Chương 51

admin 1.354 Chữ Cài Đặt

Tang thi có thể dựa vào hơi thở để nhận biết được đồng loại và con mồi, cũng như thả ra hơi thở của bản thân, để dò tìm đối phương có hơi thở tương tự.

Vậy nên có thể lý giải được, vì sao lúc trước Trịnh Kim Bảo có thể lờ mờ cảm nhận được nơi nào có tang thi, nơi nào thì không.

Việc này phải sau khi lên cấp ba cô mới lờ mờ hiểu ra. Cũng biết kẻ càng mạnh, thì hơi thở càng trở nên trong suốt khó dò.

Nhưng hiện tại mà nói, Trịnh Kim Bảo không thể sử dụng cách này được. Đối phương hơn cô một đẳng cấp, hơn hết lại còn là hệ tinh thần vô cùng nhạy bén, một khi bất cẩn thăm dò, thì có khả năng cô mới là người bị bại lộ trước.

Mặc dù xung quanh chỉ là tang thi cấp một bình thường, nhưng nghĩ tới bị số lượng mấy chục ngàn tang thi lao vào cắn xé, da đầu của Trịnh Kim Bảo cũng không nhịn được mà run lên từng trận.
Cô suy nghĩ một lúc, quyết định đi ngược lại men theo đoạn đường đám chuột vừa chạy qua.

Điều khiển chuột, hẳn là tang thi chuột chũi cô bắt gặp lúc trước.

Lại nói, cho dù không tìm được tang thi tinh thần cấp bốn, tìm tang thi chuột chũi thay thế cũng không thành vấn đề!

Đoạn đường phía trước càng đi càng cảm giác ngột ngạt, số lượng tang thi cũng tăng lên gấp bội.

Trịnh Kim Bảo híp mắt, gõ nhẹ cái mũi của Topaz trên vai một cái, “Thế nào, ngửi được thứ gì hay ho à?”

Từ lúc đi vào khu này không bao lâu, Topaz đã đứng thẳng người, cái mũi nhỏ hếch hếch liên tục ngửi đông ngửi tây.

Trịnh Kim Bảo cũng thử bắt chước khịt mũi mấy phát, nhưng đa phần đều là mùi thối rửa và máu tanh, khiến cô cảm thấy không thể chịu đựng nổi, nên liền từ bỏ.

Topaz bị cô hỏi thì quay đầu qua nhìn qua, hai mắt màu đỏ vậy mà sáng bừng lên đầy phấn khích.
Đột nhiên có một loại trực giác mãnh liệt nhắc nhở Trịnh Kim Bảo.

Vật nhỏ này không biết từ đâu có thể tìm được mớ tinh hạch của cô, bây giờ phấn khích như vậy, có là đã phát hiện ra được đồ tốt nào khác rồi hay không?

Khóe môi Trịnh Kim Bảo không nhịn được mà cong lên, cô cảm giác như mình đã nhặt được vật quý rồi!

Lại gõ nhẹ đầu nó, “Chỉ đường đi!”

Topaz hứng khởi lắc lắc tai hai cái, giơ móng vuốt nhỏ chỉ về một hướng.

Trịnh Kim Bảo không nói hai lời, móc ra một viên tinh hạch cho nó bổ sung năng lượng rồi lập tức phóng đi.

….

“Giết! Giết! Giết!”

Hai mắt tang thi biến dị cấp bốn đỏ ngầu, đang không ngừng phấn khích huy động từng đàn tang thi lao ra tấn công.

Mặc kệ bức tường đất kia có rắn chắc tới mức nào, chỉ cần không phải là dị năng hệ kim oái ăm kia, thì qua một thời gian, nó cũng có thể đào nát.
Lúc đó, năng lượng mạnh mẽ trong sinh thạch kia cũng sẽ trở thành của nó, biến nó trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

Sau khi Đào Cường bất tỉnh, nó liền chuyển mục tiêu công kích sang đám dị năng giả xung quanh.

Tang thi tinh thần cấp bốn vô cùng phấn khích, vì vậy không giữ lại bất cứ thứ gì, hung hăng dùng tinh thần công kích và thúc giục đang tang thi phối hợp với lũ chuột phá đất.

Nhưng nề hà, lớp đất phòng thủ do dị năng giả hệ thổ cấp bốn hao hết dị năng để tạo ra, không phải là đất đá bình thường có thể so sánh được.

Nhưng điều này không phải là thứ khiến nó phải lo lắng, bởi vì số lượng tang thi nhiều tới áp đảo, móng vuốt của lũ chuột biến dị lại càng thêm sắt bén khó lường.

Dưới tình huống không có dị năng thổ bổ sung, thì sớm muộn gì tường đất cũng sẽ không trụ được.

Lớp đất đá bong ra từng chút chậm rãi, rồi dần dần, tốc độ biến nhanh hơn, đã thấy được lộ ra một cái lỗ nhỏ xuyên thấu vào trong.

Tang thi tinh thần cấp bốn nhạy bén, có thể thông qua đó mà thấy được ánh mắt kinh hoàng của đám dị năng giả hèn kém kia.

Trái tim nó phấn khích đập lên liên hồi…. nhưng chờ đã, trái tim? Nó làm gì còn trái tim nữa chứ?

Thứ giúp nó duy trì mạng sống và hành động lúc này, chính là viên tinh hạch nằm bên trong hộp sọ vô cùng cứng rắn.

“Rắc!” một tiếng.

Tang thi cấp bốn cảm giác như có gì đó quan trọng vừa xảy ra.

Nó chỉ nghe lên một tiếng vang như thế, rồi cảm giác hai mắt mình đột nhiên mờ dần.

Thân thể nặng nề đổ ập xuống.

Cuối cùng, thứ ánh lại trong mắt nó chính là vẻ không cam lòng và không thể tin: Kẻ kia…. Làm sao có thể….. tại sao…. Lại không có ai….

Nhứng tất cả, đều không kịp thốt lên.

Trịnh Kim Bảo dùng tay niết bớt vết máu nhớp dính trên tinh hạch, đứa đến ngang tầm mắt xem xét, “Tinh hạch cấp bốn dường như lớn và sáng hơn so với cấp một cấp hai một chút!”

Cô thoáng mỉm cười, cảm nhận được chấn động và tiếng gào rống truyền đến từ bốn phương tám hướng, không chút kiêng dè thả ra hơi thở của mình.

Mất đi tang thi biến dị tinh thần cấp bốn, Trịnh Kim Bảo liền nghiễm nhiên trở thành người mạnh nhất ở đây.

Cô đặt viên tinh hạch nằm giữa lòng bàn tay, nắm chặt, năng lượng chậm rãi di chuyển vào thao tác nguồn dị năng tinh thần bên trong.

Hai mắt sáng bừng lên, một cảm giác quái lạ chậm rãi chạy dọc qua sóng lưng, lan tràn ra xung quanh và khắp các mọi ngóc ngách, nhưng chỉ trong chừng bán kính sáu trăm mét liền dừng lại.

Đây chính là phạm vi khống chế mà dị năng tinh thần có thể đạt tới, chỉ còn lại một nửa so với khi chưa bị móc ra khỏi não tang thi….

Nhưng như vậy cũng đã đủ.

Khóe môi Trịnh Kim Bảo cong lên mỗi lúc một lớn, chậm rãi phun ra mấy chữ, “Móc tinh hạch, tự sát!”

Đám tang thi và lũ chuột vốn đang điên cuồng tấn công vậy mà đột nhiên sững lại, chưa tới một giây sau, chúng đồng loạt dùng tay và móng vuốt đâm thẳng vào đầu, móc ra tinh hạch ầm ầm ngã xuống.

Đám người Nguyễn Thành đang hao hết tinh lực ném đạn pháo hoàn toàn bị tình huống quỷ dị trước mắt dọa cho sợ ngây người.

Tang thi chuột chũi đang chui rúc trong cái hang nào đó, thoáng sững ra một lúc, hai mắt đầy mê man, nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại lý trí, chạy nhanh về khu rừng phía Tây.

Topaz ngửi được mùi tinh hạch ở khắp nơi thì phấn khích tớ mức nhảy dựng lên, sau khi được Trịnh Kim Bảo gật đầu đồng ý, mới mừng như điên chạy lao đi gom góp tinh hạch.

Có nhét vào không gian, có trực tiếp nhồi vào mồm, nói chung cô sẽ không lo vật nhỏ này thua thiệt chính mình.

Cô vừa di chuyển vừa sử dụng năng lượng tinh thần thêm ba lần nữa, mới thu lại viên tinh hạch chỉ còn chút ánh sáng ảm đạm vào trong túi, xoay người rời đi.

“Đột nhiên có chút chờ mong, về tương lai phía trước…..”