Đến nội dung chính

Chương 50

admin 1.760 Chữ Cài Đặt

Trên chỏm núi cao phía Tây cách đó không xa, một cậu bé ngồi trên nhánh cây lớn đang hào hứng lắc lư hai chân của mình.

“Hừm!” Cầm ống nhòm nhìn hướng hầm trú ẩn, khóe miệng cậu ta chậm rãi cong lên đầy thích thú, “Không ngờ trong đám người cũng có kẻ mạnh như vậy!”

Nắm tay phồng lên đầy cơ bắp, mỗi cú đấm ra mang theo uy lực kinh người, khiến đầu óc tang thi khi bị đánh vào liền trực tiếp nổ tung.

Một mình hắn cố thủ một vùng, số lượng tang thi xung quanh khá nhiều, hiển nhiên tang thi biến dị tinh thần cấp bốn cũng biết kẻ này lợi hại, liên tục đốc thúc một phần lớn số tang thi hướng về phía hắn.

Cậu cười khẩy, rồi lại hướng ống nhòm xung quanh chiến trường, như đang tìm kiếm gì đó, “Hửm? Không thấy? Không thấy, chỗ này cũng không có!”

“Chẳng lẽ không xuất hiện sao?” Cậu bé nghiêng đầu đầy thắc mắc.
Kẻ lần trước khiến tang thi biến dị hệ tinh thần cấp bốn của cậu nổi giận, vậy mà lúc này lại không chịu xuất hiện?

Lại nói, cậu có cảm giác rất mãnh liệt, kẻ kia chắc chắn là đồng loại của mình: Một kẻ ở giữa ranh giới của người và quỷ…..

Mà những kẻ như thế, khao khát nhất chính là sức mạnh, không ngừng mạnh lên!

….

Kẻ kia – Trịnh Kim Bảo, lúc này đang chậm rãi di động dưới lòng đất, bên cạnh là vô số tang thi ngẩn ngơ với đôi mắt đờ đẫn.

Mùi hôi thối liên tục xộc tới, khiến cô không thể không kéo áo choàng lên che kín mặt hơn.

Trịnh Kim Bảo khoác một chiếc áo choàng đen che kín cả người, một phần là cô sợ nhỡ bị ai nhìn thấy sẽ phát hiện ra mình, một phần cũng sợ bộ quần áo sạch sẽ mới thay bị bám bẩn mất!

Nếu như có người hỏi, sợ bẩn như vậy, sao không trực tiếp ở nhà luôn đi?
Trịnh Kim Bảo chỉ có thể xấu hổ thở dài, cảm thán một câu: Đám người sống thật sự khiến người khác không bớt lo mà!

Mà, nói đi cũng phải nói lại, tang thi chuột chũi kia quả nhiên lợi hại, không ngờ còn có thể trong thời gian ngắn một tuần, đào ra được cả một “tuyến giao thông” dày đặc dưới lòng đất…..

Nói là “tuyến giao thông” thì cũng không hề quá đáng, bởi vì hiện tại, đã là cái ngã tư thứ năm Trịnh Kim Bảo đi qua, kể từ khi chui xuống đây rồi!

Lúc trước cô cảm nhận được xung quanh có rất nhiều mùi vị của tang thi, nhưng ở trên cao nhìn xuống lại chỉ thấy có hơn ba ngàn, liền đã biết tang thi cấp bốn này không hề đơn giản.

Nhưng mà, có ai có thể nói cho cô biết, tại sao số lượng tang thi lại nhiều tới như vậy hay không?

Đếm sơ sơ nãy giờ thì số lượng ở đây cũng đã có không dưới hơn hai mươi ngàn rồi.
Tang thi cấp bốn thật sự có thể điều khiển được nhiều tang thi như vậy sao?

Quá ảo diệu rồi, quá không thể tin được!

Thế giới này điên hết rồi sao?!

Lại nói, nếu như cô có thể thành công “ám sát” được tang thi biến dị tinh thần cấp bốn, khiến tang thi không còn kẻ điều khiển, thì với số lượng khủng bố như vậy, đám người phía trên sẽ thật sự có thể có được đường thắng sao?

“Ha…..” Trịnh Kim Bảo thở hắt ra một hơi, rồi tiếp tục che mũi đi về phía trước.

Câu trả lời là không! Cô hoàn toàn không hề tin tưởng đều khó lường như vậy có thể xảy ra!

Mới gần một trăm người, bọn họ không bị số lượng này hù chết thì đã giỏi lắm rồi, chứ đừng nói gì tới đánh đấm! Chắc chắn là thế! Không thể sai được!

“Chậc!” Trịnh Kim Bảo không nhịn được tặc lưỡi một tiếng rồi đưa tay gõ nhẹ đầu của Topaz đang ngồi trên vai trái mình, “Duy trì năng lực của mi, không được nơi lỏng dù chỉ một giây nào, có biết chưa?”

Trịnh Kim Bảo vừa nói, vừa tiện tay dùng kiếm Rapier móc ra một viên tinh hạch của tang thi cấp một bên cạnh ném cho nó, “Thiếu tinh hạch thì phải nói, mạng nhỏ của chúng ta đều trông cậy vào mi hết đó!”

Topaz ngoan ngoãn nhận lấy tinh hạch đưa lên miệng gặm gặm, cái đầu nhỏ gật gù tỏ vẻ nó đã biết.

Lại nói, năng lực ẩn thân này của chuột lang nhỏ dùng cũng quá tốt rồi, hơi thở và tinh thần đều bị giấu đi. Nhược điểm duy nhất là khá tốn năng lượng, nhưng trong một ổ đầy “tinh hạch di động” xung quanh này, bọn họ chẳng khác gì chuột sa chỉnh gạo cả!

Hết liền có thể sạc lập tức, cô cũng không lo bị tang thi cấp bốn kia phát hiện ra có gì không đúng!

Vừa xốc lại tinh thần chuẩn bị tăng nhanh tốc độ thăm dò, thì Trịnh Kim Bảo đột nhiên cảm giác xung quanh truyền đến những trận bước chân dồn dập.

Cô lập tức lách người ẩn mình vào trong đám tang thi.

Chưa tới một phút sau, liền thấy một đàn chuột lúc nhúc mấy trăm con ào ào bò qua.

Trịnh Kim Bảo đè nặng hơi thở xuống thấp nhất có thể, cẩn thận lùi sâu vào trong để tránh cho chúng chạm phải mình.

Cô còn chưa quên, kỹ năng ẩn thân của Topaz một khi bị sinh vật sống chạm vào, thì sẽ mất đi tác dụng.

Đám chuột đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, đều đổ xô hết về một hướng.

Sau khi xác định không còn xót lại con nào xung quanh, Trịnh Kim Bảo mới nhẹ nhàng bước ra, chớp chớp mắt đầy đăm chiêu, cuối cùng chốt lại một câu với vật nhỏ trên vai mình.

“Topaz à, đám đồng loại kia của mi tính làm gì vậy?”

Topaz vậy mà trực tiếp trợn mắt “Nguýt” lên một tiếng.

Đồng loại gì chứ? Đám kia rõ ràng là chuột cống, còn nó là chuột lang xinh đẹp cao quý!

…..

Cảm giác áp lực đột nhiên từ đâu bổ tới, đâm thẳng vào nơi yếu mềm trong đầu óc, khiến Đào Cường trực tiếp ôm đầu ngã gục.

“Đại đội trưởng!”

“Đại đội trưởng, ngài không sao chứ?”

Đám người xunh quanh phát hiện ra bất thường của Đào Cường vội vàng tụ lại.

Sắc mặt của Đào Cường trắng bệch, mồ hôi trên trán túa ra như tắm, hắn cảm giác như não của mình đang bị thứ gì đó mài qua, đau tới mức muốn nứt ra luôn rồi!

Mất đi sức ép của Đào Cường, số lượng tang thi xung quanh trong thoáng chốc lại tăng nhanh, liên tục dồn ép khiến đội bọn họ phải lùi về sau.

Một binh sĩ hệ lực lượng vác Đào cường trên vai chạy vội về phía đám dị năng hệ mộc đang cố thủ.

“Mau, đừng lơ là, tiếp tục đánh tang thi, dùng dị năng!”

Một người trong đám hô lớn, nhưng rõ ràng, dị năng trong tay hắn cũng đã ít ỏi tới mức không còn bao nhiêu lực công kích.

Lúc đầu liên tục chiến đầu gần nửa giờ, lại thêm hiện tại phóng dị năng sau một thời gian dài, cho dù là người có năng lượng dồi dào, thì cũng đã chạm phải giới hạn.

Nề hà tang thi xung quanh thật sự quá nhiều, một khi ngừng tay thì chính là chấp nhận cái chết, bọn họ không dám không tiếp tục cố gắng.

Đào Cường ngồi dưới đất ôm chặt đầu, cắn chặt răng chịu đựng cơn đau nhức khi thì như búa bổ, khi lại ngứa ngáy như trăm ngàn con côn trùng đang cắn xé.

Lý Thịnh ở bên trong cũng cảm giác được tang thi cấp bốn đang tiến hành công kích tinh thần, vội dùng lượng dị năng ít ỏi mới khôi phục không bao lâu, chắn đỡ một phần nào cho Đào Cường.

Tang thi cấp bốn phát hiện có ngăn trở, chỉ thoáng khinh thường rồi tăng mạnh công kích.

Nó vẫn nên cảm ơn đám người ngu ngốc không biết trời cao đất dày này, liên tục xông ra bào mòn một phần tang thi của nó, lại vứt lại tinh hạch, khiến nó không mất chút sức nào cũng có được năng lượng bổ sung.

Lại nói, nếu như lúc trước nó không tốn lượng lớn năng lượng chống đỡ tầng đất bên dưới để bẫy đám dị năng giả này vào tròng, thì đã sớm chơi chết tên này rồi.

Nào có để bọn họ còn cơ hội nhảy nhót trước mặt nó như bây giờ?

Suy cho cùng, thứ khiến nó hứng thú hơn cả máu thịt sống, chính là nguồn năng lượng mạnh mẽ bên trong sinh thạch của đám dị năng giả kia!

Lý Thịnh hiển nhiên không ngờ tang thi cấp bốn mạnh mẽ như vậy, một kích liền khiến lá chắn vừa tạo ra của hắn vỡ nát, đương trường hộc máu.

Phạm Kiều Kiều bên cạnh sợ tới mức trừng lớn hai mắt, không nói hai lời dùng dị năng bổ sung nạp thêm năng lượng cho Lý Thịnh, để hắn cố gắng chống đỡ.

Đào Cường hiển nhiên nhờ vào việc này mà được hoãn một hơi, vội vàng rống lên một tiếng, “Tập trung!”

Rồi thúc giục lượng dị năng còn sót lại, lan tràn ra mặt đất bên dưới.

Đám binh sĩ không nói hai lời ba chân bốn cẳng chạy ngược trở về, Đào Cường liền nâng đất xung quanh lên, tạo ra một bức tường lớn, hoàn toàn bao bọc đám người bên trong!

Làm xong này đó, công kích tinh thần của tang thi cấp bốn lại dội trở về, khiến hắn đương trường hôn mê bất tỉnh.

Bên phía hang ở vách bên trái vừa được vá kín, lại bị vô số con chuột dùng sức đào ra, tang thi lần nữa ùn ùn trở lại!