Đến nội dung chính

Chương 45: Cố vật nhà ta! (1)

admin 940 Chữ Cài Đặt

“Công tử, tiểu nhân ngu dốt! Lỡ lời xúc phạm! Xin công tử tha mạng!” Tên thuộc hạ lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu lạy không ngơi.

Vương Dương dĩ nhiên không định giết gã, nhưng đã trót nói ra câu “kẻ sỉ nhục mẫu thân phải chết”, giờ mà gã kia vừa nhận lỗi liền được tha ngay thì chẳng khác nào tự tát vào mặt mình. Muốn giữ thể diện, nhất định phải có một cái cớ để rút lui êm thấm.

Nhưng cái cớ ấy ở đâu ra?

Theo lẽ thường, lúc này Đỗ Tam gia nên đứng ra hòa giải, nói vài lời đỡ đần cho thuộc hạ. Thế nhưng gã lại nghi ngờ thân phận của Vương Dương, nên chỉ đứng lặng im, ánh mắt lạnh lùng dõi theo, chờ xem hắn định xuống nước bằng cách nào.

Hắc Hán cũng lâm vào thế khó. Nếu không vì con gái, y chỉ cần nghiến răng một cái là có thể ra tay. Nhưng A Ngũ còn nhỏ, lỡ mình bị xử trảm thì ai sẽ chăm sóc con bé?
Ba tên thuộc hạ còn lại nào dám lên tiếng lúc này? Tất cả đều im lặng như tờ, không gian dường như đông cứng lại.

Tiểu A Ngũ nhìn người đang quỳ dưới đất, run như cầy sấy, rồi lại nhìn sang gương mặt lạnh như băng của Vương Dương. Ánh mắt cô bé đảo nhanh, liếc qua vẻ mặt thản nhiên xem trò vui của Đỗ Tam gia, rồi lại ngó sang cha mình đang giơ đao mà chưa xuống tay. Đôi mắt tròn xoe xoay một vòng, cô bé bỗng lao tới ôm lấy cánh tay cha, lớn tiếng nói: “Cha ơi, không được giết người!”

Sau đó, cô bé quay sang nhìn Vương Dương: “Công tử, ngài trông đẹp như vậy, chắc chắn không phải người xấu, chắc chắn sẽ không giết người đâu!”

Vương Dương khẽ nhíu mày: “Trông đẹp thì liên quan gì đến việc không giết người?”

Tiểu A Ngũ ngây thơ đáp: “Người đẹp thì là người tốt! Mà người tốt thì không giết người! Chỉ có kẻ xấu mới giết người, mà kẻ xấu thì mặt mũi xấu xí lắm!”
Con nhóc lanh lợi này! Đúng là có phong thái của ta hồi nhỏ!

Vương Dương đã có cái cớ, lập tức thuận thế mà lui, phá lên cười sảng khoái: “Ha ha ha! Hay, hay lắm! Nếu ta đã giống người tốt, vậy thì người này ta sẽ không giết nữa. Hắc Hán, thu đao lại đi.”

Hắc Hán lúc này mới nhẹ người, tra đao vào vỏ. Y cố tình dùng sức mạnh hơn một chút, tạo ra tiếng “keng” vang vọng. Mấy tên thuộc hạ đều rùng mình. Tên vừa thoát chết vội dập đầu cảm tạ rối rít.

Đỗ Tam gia chắp tay nói: “Công tử, ta không rõ lai lịch của ngài, giữa chúng ta vốn không thù không oán, ta cũng chẳng mong đắc tội với ngài. Nhưng nợ tiền thì phải trả, đó là lẽ thường ở đời, mang đi đâu nói cũng chẳng sai.”

“Chỉ là tiền thôi mà, có gì to tát? Y nợ ngươi bao nhiêu?”

“Mười ba nghìn hai trăm quan tiền.”

Hắc Hán giật mình: “Không thể nào! Làm gì mà nhiều thế?”
“Trước kia không nhiều vậy.” Đỗ Tam gia cười khẩy: “Nhưng ngươi cứ lần lữa không trả, mỗi tháng một phân lãi. Trong khế ước ghi rõ ràng, ngươi có thể tự tính, ta không đến mức lừa ngươi vài đồng lẻ.”

Hắc Hán nghe vậy mà lạnh cả sống lưng. Vương Dương lại thản nhiên nói: “Chút tiền ấy có đáng là bao? Ngươi cứ đợi ba ngày, đến khi đó sẽ có người mang tiền tới trả.”

“Bây giờ y không có, ba ngày sau là có ngay sao?”

“Y không có, nhưng ta có. Giờ Dậu ba ngày nữa, người của ta sẽ đến đón. Đến lúc đó, ngươi cứ tới đây lấy tiền.”

“Vương công tử…” Hắc Hán cảm động đến rơi nước mắt. Số tiền lớn như thế, có bán y đi cũng không trả nổi, huống hồ y còn mang binh tịch, muốn bán thân làm nô cũng không được.

Đỗ Tam gia nheo mắt nhìn Vương Dương, ánh mắt sắc như dao: “Nhưng dựa vào đâu mà ta phải đợi ba ngày?”

Vương Dương ngáp một cái, uể oải đáp: “Bốn chữ “Lang Gia Vương thị”, chưa đủ để ngươi đợi ba ngày sao?”

“Ngươi… ngươi là người của Lang Gia Vương thị?”

Dù đã ngờ rằng kẻ này xuất thân từ dòng dõi cao môn, nhưng khi nghe chính miệng hắn nói ra bốn chữ “Lang Gia Vương thị”, Đỗ Tam gia vẫn không khỏi sửng sốt.

Vương Dương chỉ mỉm cười, không đáp.

Những lúc thế này, cần có người đứng ra phụ họa, tự mình nói ra thì mất hay.

Hắc Hán liền bước tới, giới thiệu: “Vị này chính là Vương công tử của họ Vương đất Lang Gia, thúc phụ là Tán kỵ thị lang!”

“Tán kỵ thị lang?” Đỗ Tam gia ánh mắt ngờ vực, nhìn chằm chằm vào mặt Vương Dương, như muốn bắt lấy từng biến chuyển nhỏ nhất: “Trong thành Kinh Châu này chỉ có một nhà thuộc Lang Gia Vương thị, sống trong trạch viện cũ của nhà họ Đinh ở ngõ Thọ Khang. Chủ nhà tên Vương Thái, ba mươi chín tuổi. Còn các hạ, tuổi còn trẻ thế kia, sao giống người ba mươi chín tuổi được?”

Vương Dương khép hờ mắt, vỗ nhẹ lên đùi, ung dung ngâm: “Đánh trống tang tang, hăng hái xuất chinh. Xây thành đắp lũy ở Tào, riêng ta một mình đi về phương Nam.”