Gương mặt Vương Văn Thư chợt ánh lên một tia giận, nhưng lại nhanh chóng tan biến. Hắn ta cười nhạt nói: “Khẩu khí công tử lớn thật. Nhưng cũng phải, thúc phụ của ngài đã là Tán kỵ thường thị, dĩ nhiên chẳng coi ai ra gì.”
Không ổn rồi!
Lưng Vương Dương lạnh toát, hắn lập tức nhận ra sơ suất của mình!
Là Tán kỵ thường thị!
Ở Nam triều, quyền lực trung ương đặt dưới sự quản lý của “Tam đài ngũ tỉnh”.
Tam đài là ba ty dưới quyền tam công: Thái úy, Tư đồ, Tư không.
Ngũ tỉnh gồm Thượng thư tỉnh, Trung thư tỉnh, Môn hạ tỉnh, Bí thư tỉnh và Tập thư tỉnh.
Trong đó, Tập thư tỉnh do Tán kỵ thường thị đứng đầu, nên còn được gọi là “Tán kỵ tỉnh”.
Tán kỵ thường thị là chức quan đứng đầu một trong ngũ tỉnh, tên tuổi chắc chắn sẽ được ghi nhận khắp các châu phủ. Chỉ cần để tâm, ai cũng có thể tra ra.
Hồi nãy chỉ vì muốn hù dọa bọn lính mà hắn buột miệng gán cho “nhị thúc” không tồn tại của mình một chức quan quá lộ liễu!
Không thể hoảng loạn!
Phải nhanh chóng nghĩ cách xoay chuyển tình thế!
Lúc này, Tiết Đội Chủ đã không nhịn được nữa, đập mạnh tay xuống bàn, định hạ lệnh bắt giữ Vương Dương.
Vương Dương chớp mắt, vờ nổi giận: “Sao? Đến đây để vặn vẹo chuyện thúc phụ ta không phải là Tán kỵ thường thị à? Nhà ta nhiều đời mũ cao áo rộng, con cháu tự khắc thăng tiến, hưởng vinh hoa phú quý. Có cần phải dựa vào chức quan to nhỏ để chứng minh điều gì đâu? Không phải Tán kỵ thường thị thì đã sao?”
Vương Văn Thư sững người, buột miệng hỏi: “Cái gì? Chẳng lẽ nhị thúc của ngài không phải là Tán kỵ thường thị?”
Vương Dương chậm rãi đáp: “Ai nói với ngươi nhị thúc ta là Tán kỵ thường thị?”
Vương Văn Thư và Tiết Đội Chủ đồng loạt quay sang nhìn Thập trưởng.
Thập trưởng vội vàng nói: “Ta nhớ là… ta nhớ là…”
Vương Dương nhìn hắn ta, ánh mắt lạnh lẽo như băng, giọng nói mang theo uy hiếp: “Là gì? Bản công tử đã nói rõ ràng, nhị thúc của ta là Tán kỵ thị lang! Ngươi tự ý nâng chức, có ý đồ gì?”
Thông thường, nếu không tính các “gia quan” mang tính tượng trưng, chức Tán kỵ thường thị – người nắm thực quyền của Tán kỵ tỉnh – chỉ có duy nhất một người. Đôi khi có thể có hai người cùng đảm nhiệm, nhưng cùng lắm cũng không quá bốn.
Trong khi đó, chức Tán kỵ thị lang thì lại có nhiều người đảm nhiệm. Cộng thêm các chức cấp thấp như Viên ngoại Tán kỵ thị lang, Thông chức Tán kỵ thị lang, tổng cộng có thể lên đến hơn mười người.
Vương Dương tuy không rành sử Nam Tề, nhưng biết rằng chế độ quan lại thời Lục triều có nhiều điểm kế thừa. Dựa vào hiểu biết về hệ thống quan chức thời Tấn, Tống, hắn suy ra thời Nam Tề, quả nhiên không khác là mấy.
Hắn không tin tên văn thư này lại có thể nhớ rõ họ tên của tất cả các vị Tán kỵ thị lang!
Vương Văn Thư giận dữ quát Thập trưởng: “Còn không mau khai thật?”
Thập trưởng sợ đến nỗi quỳ sụp xuống, run giọng nói: “Ta… tiểu nhân… tiểu nhân thật sự không biết ạ!”
Vương Văn Thư lo lắng nhìn hai người Hắc Hán: “Hắc Hán, Đinh Cửu, lúc ấy Vương công tử rốt cuộc đã nói gì?”
Đinh Cửu cố gắng lục lại ký ức, còn Hắc Hán chỉ ngập ngừng chốc lát, rồi quỳ xuống, ôm quyền thưa: “Bẩm đại nhân, Vương công tử nói là Tán kỵ thị lang.”
Vương Dương hơi sững người, thầm nghĩ: Chẳng lẽ mình nhớ nhầm?
“Ngươi… ngươi thực sự nhớ rõ sao?” Giọng Vương Văn Thư khẽ run.