Nhưng người mẹ tốt của cô đã nói thế nào?
Ồ, bà ta nói: “Không đâu, con gái Tri Ý của mẹ từ nhỏ đã ngoan ngoãn biết điều, sẽ không làm chuyện dại dột khiến mẹ lo lắng.”
Nghe mà xem, những lời như thế cũng có thể xuất phát từ miệng một người mẹ ruột sao?
Có một khoảnh khắc, Phong Tri Ý thực sự muốn nhìn thẳng vào Lan Quế Hương mà nói:
“Bà có biết không? Chính vì sự cố chấp, luôn cho mình là đúng của bà, vì bà mãi không chịu đứng lên hành động, nên con gái ruột của bà đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian này.”
“Chính bà đã đẩy con gái mình đến chỗ chết!”
Nếu khi ấy bà ta chịu lên tiếng bảo vệ, chịu đứng về phía con gái để phản đối chuyện ép gả thay, thì làm sao nguyên chủ tuyệt vọng đến mức ấy?
“Tri Ý, con nghe lời mẹ được không? Mẹ đã gặp Lục Lăng Tiêu rồi, cậu ấy là một chàng trai rất tốt.”
Lan Quế Hương không nhận ra sự khác thường của Phong Tri Ý, bà ta nhẹ nhàng vỗ tay con gái, tự mình nói: “Hơn nữa, cậu ấy còn là bộ đội. Con nghĩ xem, đó là công việc ổn định đấy!”
“Nhà cậu ấy có nghèo một chút, nhưng chỉ cần con sống tốt ở bên đó, mẹ tin rằng cuộc sống sau này của con cũng sẽ không tệ đâu…”
Chưa kịp để Lan Quế Hương nói hết, Phong Tri Ý đã lạnh lùng đáp lại: “Nếu Lục Lăng Tiêu tốt như vậy, thì tại sao Phong Thu Lan lại không biết xấu hổ mà cướp chồng của con? Nếu Lục Lăng Tiêu tốt như vậy, thì tại sao Phong Thu Lan không tự mình gả đi?”
Phong Tri Ý đột nhiên cảm thấy khóe mắt mình nóng lên.
Cô vội vàng kìm nén nước mắt.
Lúc này tuyệt đối không thể khóc!
Vì một khi khóc, có nghĩa là cô vẫn còn quan tâm đến người mẹ này.
“Mẹ, mẹ thực sự muốn con gả cho Lục Lăng Tiêu sao?”
Sau một lúc lâu, Phong Tri Ý mới lên tiếng hỏi Lan Quế Hương. Đây cũng là lần đầu tiên cô gọi mẹ sau khi tỉnh lại, giọng điệu nhạt nhẽo, không bộc lộ quá nhiều cảm xúc.
Nghe vậy, nét mặt của Lan Quế Hương cứng đờ.
Bà ta mím môi do dự rất lâu, cuối cùng nói với vẻ khó xử: “Sáng nay, bà nội con đã đi tìm nhà họ Lục. Lục Lăng Tiêu và bố mẹ chồng tương lai của con đều đã tỏ rõ thái độ, sau này sẽ không để con thiệt thòi.”
Vậy nên dù không muốn, cô cũng phải gả cho nhà họ Lục?
Phong Tri Ý không khỏi bật cười, cười cho số phận của nguyên chủ khi có một người mẹ như vậy, cũng cười cho sự ngu ngốc của Phong Thu Lan!
Phong Thu Lan đột nhiên thay đổi ý định đòi gả cho Triệu Khánh Hoa, chẳng phải chỉ vì cô ta đã mơ một giấc mơ sao?
Được rồi, cô sẽ nhường cuộc hôn nhân với nhà họ Triệu cho Phong Thu Lan, rồi chờ đến cái ngày giấc mơ đẹp của cô ta thành hiện thực!
“Được, con gả!”