Đến nội dung chính

Chương 2

admin 583 Chữ Cài Đặt

Ngay cả mẹ ruột cũng đứng bên cạnh phụ họa: “Tri Ý à, chị con nói nó và Triệu Khánh Hoa đã thật lòng yêu nhau rồi. Hay là con đổi với chị đi, để con gả cho Lục Lăng Tiêu nhé?”

Lời nói của Lan Quế Hương không khác gì giọt nước làm tràn ly, dập tắt hy vọng cuối cùng trong lòng Phong Tri Ý.

Mắt tối sầm lại, cô ngất xỉu ngay tại chỗ.

Sau đó, vì quá đau lòng mà Phong Tri Ý lên cơn sốt cao, rồi ra đi mãi mãi trong cơn mê man.

Cũng chính lúc đó, Phong Tri Ý thay thế nguyên chủ, xuyên vào thế giới trong sách, trở về thập niên 80.

Phong Tri Ý khẽ thở dài.

Cuộc đời của cô gái này quá bi thảm, tuổi còn nhỏ mà đã phải chịu đựng biết bao khổ đau.

Phong Tri Ý vừa cảm thán xong, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng chứa củi kêu “két” một tiếng rồi bị đẩy ra, sau đó một người phụ nữ trung niên bước vào.
Người phụ nữ bưng một bát nước ấm đi đến bên giường. Nhìn thấy Phong Tri Ý đã tỉnh lại, bà ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

“Tri Ý, con tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào? Đỡ hơn chưa?”

Nói rồi, bà ta đưa tay ra sờ trán con gái lớn, muốn xem nhiệt độ đã hạ chưa, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị Phong Tri Ý né tránh.

Lan Quế Hương không khỏi sượng mặt, biết rằng con gái lớn vẫn còn giận mình.

Bà ta thở dài bất lực, thu tay lại, nói với Phong Tri Ý: “Tri Ý, mẹ pha cho con bát nước đường, mau uống đi, uống vào sẽ nhanh khỏe lại thôi.”

Phong Tri Ý nghe bà ta nói vậy, không những không cảm động chút nào, mà còn lên tiếng mỉa mai: “Muốn con mau khỏe lại để ngày mai thay chị kế đi lấy chồng phải không?”

“Tri, Tri Ý.”

Biểu cảm trên mặt Lan Quế Hương lập tức cứng đờ. Bà ta hoàn toàn không ngờ sau khi con gái lớn tỉnh lại, câu đầu tiên nói ra lại là mỉa mai bà mẹ này.
Trong mắt bà ta thoáng qua vẻ chột dạ và lúng túng.

Phong Tri Ý thấy vậy không khỏi bật cười.

Đây gọi là “mẹ ruột” sao?

Đúng là không bằng cả mẹ kế.

Lan Quế Hương đặt bát lên tủ, sau đó nắm tay con gái lớn khuyên nhủ: “Tri Ý, mẹ biết lần này con phải chịu ấm ức.”

“Nhưng chị con sống chết đòi lấy Triệu Khánh Hoa, không đồng ý cho nó cưới, nó sẽ làm ầm ĩ đòi tự tử. Thêm vào đó nhà họ Triệu cũng ngầm đồng ý chuyện đổi con dâu. Con có chạy đến nhà họ Triệu làm loạn, người ta cũng không thèm để ý đến con. Bây giờ, cách duy nhất là con gả vào nhà họ Lục.”

Nhìn Lan Quế Hương bước vào phòng, việc đầu tiên không phải lo lắng cho sức khỏe của con gái, mà là ra sức thuyết phục cô gật đầu lấy Lục Lăng Tiêu, Phong Tri Ý chỉ thấy xót xa thay cho nguyên chủ.
Cô không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ rút tay ra, lạnh lùng cười nói: “Hừ, chị ta sống chết thế nào thì liên quan gì đến con? Hơn nữa, các người sợ Phong Thu Lan làm ầm ĩ đòi tự tử, chẳng lẽ không lo con cũng sẽ tự tử sao?”